Hơn 30 nghìn vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái bị phát hiện

Tuyết Anh |

Từ đầu năm đến nay, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã kiểm tra và xử lý khoảng 30 nghìn vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng như hàng hóa sai phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thủ đoạn buôn bán hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi

Theo thông tin từ Cục Nghiệp Vụ - Tổng cục Quản lý Thị trường, chỉ tính riêng trong năm 2023, đơn vị này đã kiểm tra và xử lý hàng trăm nghìn vụ việc khác nhau. Trong đó, liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và hàng hóa sai phạm quyền sở hữu trí tuệ có khoảng 30 nghìn vụ.

Cơ quan chức năng nhận định, những hành vi này đang có xu hướng gia tăng, đa dạng về chủng loại và tinh vi về hình thức. Điều này đã và đang gây không ít khó khăn cho công tác thực thi, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

“Cuối năm, nhu cầu sử dụng hàng hóa của người tiêu dùng tăng cao. Đây cũng là thời điểm hàng giả, hàng nhái được đưa ra thị trường nhiều hơn. Những mặt hàng này không chỉ xuất hiện tại các cửa hàng bán lẻ, chợ truyền thống mà giờ đây đã có mặt tại nhiều cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại.

Thậm chí, thủ đoạn của những đối tượng buôn bán hàng giả, hàng nhái và hàng hóa sai phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi. Họ chỉ nhận đơn đặt hàng một lần với số lượng nhất định, sau khi hoàn thành đơn hàng là đóng cửa luôn cơ sở sản xuất đó” - ông Nguyễn Đức Lê, Cục trưởng Cục Nghiệp Vụ - Tổng cục Quản lý Thị trường cho hay.

Thông thường, các mặt hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được “tuồn” vào Việt Nam theo hai nguồn, sản xuất trong nước và nhập lậu từ nước ngoài. Những mặt hàng này đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân, nhà nước.

“Ngoài những đơn hàng được sản xuất trong nước, còn có hàng hóa nhập lậu từ bên ngoài vào không được đảm bảo về mặt chất lượng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người tiêu dùng nếu mua phải một số mặt hàng như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm,... kém chất lượng.

Đồng thời, các tổ chức, cá nhân cũng chịu ảnh hưởng liên quan khi bị xâm phạm bản quyền, giảm doanh số. Gây thất thoát ngân sách nhà nước, khi các đối tượng buôn bán hàng giả, hàng nhái luôn tìm cách trốn thuế” - ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhấn mạnh.

Người tiêu dùng cần có trách nhiệm hơn

Từ năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 98/2020-NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo chuyên gia nhận định mức phạt trong Nghị định này vẫn chưa đủ sức răn đe.

“Trong nội dung Nghị định 98 đã tăng mức phạt và thậm chí tăng nhiều so với Nghị định cũ. Tuy nhiên, trên thực tế tình trạng mua bán, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn diễn ra. Từ đó chúng ta thấy được, mức xử phạt ở Nghị định 98 chưa đủ mức răn đe” - ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Để giảm thiểu tình trạng nêu trên, ngoài việc nghiên cứu, sửa đổi và ban hành Nghị định mới, người tiêu dùng cũng cần có một phần trách nhiệm. Khi vẫn còn không ít người dùng ham rẻ, sử dụng các sản phẩm kém chất lượng.

“Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ trình lên Chính phủ một Nghị định mới thay thế Nghị định 98. Trong đó, có những chế tài không chỉ áp dụng đối với người sản xuất kinh doanh truyền thống mà còn ở sàn thương mại điện tử.

Các doanh nghiệp khi phát hiện hàng hóa của mình bị làm giả, làm nhái phải báo lên cơ quan chức năng để có biện pháp xử lí. Đối với người tiêu dùng, hãy tìm hiểu thật kỹ sản phẩm trước khi mua, nói không với các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ” - ông Nguyễn Đức Lê chia sẻ.

Cũng trong thời gian tới, Cục Nghiệp Vụ - Tổng cục Quản lý Thị trường sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường. Không để xảy ra các tụ điểm nóng, tập kết, tàng trữ hàng hóa vi phạm.

Tuyết Anh
TIN LIÊN QUAN

Một hộ kinh doanh quần áo ở Hải Dương tiếp tục bị xử phạt vì buôn hàng giả

Hoàng Khôi |

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Vũ Đức Chung về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Sẽ tấn công mạnh những điểm đen buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử

Anh Tuấn |

Lãnh đạo Cục Nghiệp vụ - Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, giai đoạn này, lực lượng quản lý thị trường sẽ "tấn công mạnh" vào các tụ điểm buôn bán hàng giả, hàng nhái như Báo Lao Động phản ánh, đồng thời tăng cường kiểm soát hàng hoá trên nền tảng thương mại điện tử.

Hơn 53.000 vụ vi phạm buôn lậu, hàng giả trong 11 tháng tại TPHCM

NGỌC LÊ |

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, thời gian qua, các vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả tiếp tục gia tăng tại khu vực. Đơn vị sẽ tăng cường triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

83 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, 59 người có khuyết điểm từ trước

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư cho biết, vừa qua, 83 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó 59 cán bộ vi phạm do khuyết điểm từ trước, 24 đảng viên do vi phạm tại thời điểm hiện nay.

Đến năm 2050, Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 27.12, Văn phòng Chính phủ thông tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1686/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cởi trói cho thị trường vàng để nguồn vốn chảy vào nền kinh tế: Trả vàng về cho thị trường vận hành

Nhóm Phóng Viên |

Trước những bất cập trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng, các chuyên gia cho rằng cần mạnh dạn thay đổi tư duy quản lý, trả vàng về cho thị trường vận hành. Cần có quy định đề cập toàn diện hơn về các sản phẩm và dịch vụ tài chính liên quan tới vàng, chứ không đơn thuần chỉ quản lý vàng miếng và vàng trang sức như hiện nay.

Bữa ăn bán trú của học sinh H’Mông ở điểm trường Sáng Pao

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Yên Bái - Từ sự hỗ trợ của Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng, hàng trăm học trò H’Mông ở điểm trường Sáng Pao - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ (PTDTBT TH&THCS) sở Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đã có phòng học mới, bếp ăn khang trang.

Đình chỉ hoạt động phòng khám bị tố "vẽ bệnh moi tiền" ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.12, Sở Y tế Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với Phòng khám Đa khoa Đại Tín (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Việc dừng mọi hoạt động khám chữa bệnh bắt đầu từ ngày 31.12.2023.

Một hộ kinh doanh quần áo ở Hải Dương tiếp tục bị xử phạt vì buôn hàng giả

Hoàng Khôi |

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Vũ Đức Chung về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Sẽ tấn công mạnh những điểm đen buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử

Anh Tuấn |

Lãnh đạo Cục Nghiệp vụ - Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, giai đoạn này, lực lượng quản lý thị trường sẽ "tấn công mạnh" vào các tụ điểm buôn bán hàng giả, hàng nhái như Báo Lao Động phản ánh, đồng thời tăng cường kiểm soát hàng hoá trên nền tảng thương mại điện tử.

Hơn 53.000 vụ vi phạm buôn lậu, hàng giả trong 11 tháng tại TPHCM

NGỌC LÊ |

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, thời gian qua, các vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả tiếp tục gia tăng tại khu vực. Đơn vị sẽ tăng cường triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.