Nếu nắng nóng cực đoan kéo dài, Bộ Công thương tính dùng điện chạy dầu

Cường Ngô |

Theo tính toán, việc cung cấp điện 6 tháng cuối năm 2024 sẽ được đảm bảo, tuy nhiên vẫn cần quyết liệt triển khai các giải pháp tiết kiệm điện.

Theo Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức như thời tiết nắng nóng, phụ tải và công suất cực đại tăng cao so với cùng kỳ, tuy nhiên, việc cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của người dân vẫn được đảm bảo.

Trong 6 tháng, cơ quan điều độ đã huy động từ nguồn nhiệt điện than đạt 86,4 tỉ kWh (chiếm 56,96% tổng sản lượng 6 tháng đầu năm), cao hơn 556 triệu kWh so với kế hoạch; nhiệt điện dầu huy động cao hơn 88 triệu kWh so với kế hoạch; nhiệt điện khí huy động khoảng 13,08 tỉ kWh.

Đối với nguồn thủy điện, trong 5 tháng đầu năm do tình hình thủy văn nước về kém nên hạn chế huy động và giữ cao mực nước các hồ thủy điện nhằm đảm bảo cung ứng điện miền Bắc. Tháng 6.2024, tình hình thủy văn thuận lợi, sản lượng thủy điện huy động cao hơn 2,454 tỉ kWh.

Các nguồn năng lượng tái tạo được huy động đạt 20,67 tỉ kWh (chiếm khoảng 13,63% tổng sản lượng 6 tháng đầu năm), trong đó nguồn năng lượng gió đạt 6,123 tỉ kWh, điện mặt trời đạt 13,88 tỉ kWh.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Nguyễn Thế Hữu cho biết, về lâu dài, để đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết Điện lực đã xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp - DPPA trình Chính phủ.

Bên cạnh đó, Cục Điều tiết điện lực sẽ tiếp tục hoàn thiện các Thông tư về khung giá lưới điện, chất thải, sinh khối… hoàn thiện cơ sở pháp lý cho phát triển các nguồn điện cho phát triển sản xuất và sinh hoạt trong thời gian tới.

Đại diện Cục Điều tiết điện lực cho hay, căn cứ vào diễn biến phụ tải thực tế tháng 6 năm 2024, dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong các tháng cuối năm, theo tính toán của EVN, hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng nhu cầu công suất phụ tải, tuy nhiên, mức độ dự phòng công suất nguồn điện còn thấp.

Trong tháng 7.2024 với kịch bản thời tiết nắng nóng cực đoan kéo dài, trường hợp các nhà máy nhiệt điện than bị sự cố, suy giảm công suất, hệ thống điện miền Bắc có nguy cơ không còn dự phòng công suất. Trong trường hợp này sẽ quyết liệt triển khai việc điều hành dịch chuyển nhu cầu phụ tải giữa các giờ cao điểm, đồng thời huy động thêm các nguồn phát diesel mượn của khách hàng để đảm bảo cung ứng đủ điện.

Trong giai đoạn tháng 8 - 12, dự phòng công suất hệ thống điện miền Bắc vẫn còn thấp, các đơn vị phát điện cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc đảm bảo duy trì công suất khả dụng và độ sẵn sàng của thiết bị.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2: Không ngừng chăm lo đời sống cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai và được thành lập năm 2007.

Điện mặt trời liệu có "bùng nổ" nếu được mua bán trực tiếp, không qua EVN

Nguyễn Đỗ Nam |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết: “Không để trục lợi khi điện mặt trời được mua bán trực tiếp, không qua EVN” vào ngày 25.6, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến đến Báo Lao Động. Chúng tôi xin trích đăng ý kiến của bạn đọc Nguyễn Đỗ Nam - kỹ sư tư vấn lắp đặt điện mặt trời mái nhà gửi tới tòa soạn.

Nghiên cứu cơ chế để EVN mua điện mặt trời mái nhà dư thừa với giá hợp lý

Anh Tuấn |

Đó là nội dung được nêu trong kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp và nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Không để trục lợi khi điện mặt trời được mua bán trực tiếp, không qua EVN

Anh Tuấn |

Đó là nội dung được nêu trong kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành về việc xây dựng, ban hành nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp và nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha 3-1 Georgia: Nico Williams nhân đôi cách biệt

TAM NGUYÊN |

Trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Georgia lúc 2h00 ngày 1.7 tại vòng 1/8 EURO 2024.

2 anh em ruột tử vong trong hố nước công trường tại Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Bé trai sinh năm 2011 cùng em gái sinh năm 2013 tại xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn được phát hiện tử vong trong hố nước thuộc công trường xây dựng cách nhà khoảng 100m.

Cháy lớn tại nhà xưởng ở Bình Định, thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng

Hoài Luân |

Ngày 30.6, nhà xưởng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hữu Thịnh tại Km20 Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bất ngờ xảy ra cháy lớn.

28 hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông đường bộ

Việt Dũng |

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2025 nêu chi tiết 28 hành vi bị nghiêm cấm đối với người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2: Không ngừng chăm lo đời sống cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai và được thành lập năm 2007.

Điện mặt trời liệu có "bùng nổ" nếu được mua bán trực tiếp, không qua EVN

Nguyễn Đỗ Nam |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết: “Không để trục lợi khi điện mặt trời được mua bán trực tiếp, không qua EVN” vào ngày 25.6, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến đến Báo Lao Động. Chúng tôi xin trích đăng ý kiến của bạn đọc Nguyễn Đỗ Nam - kỹ sư tư vấn lắp đặt điện mặt trời mái nhà gửi tới tòa soạn.

Nghiên cứu cơ chế để EVN mua điện mặt trời mái nhà dư thừa với giá hợp lý

Anh Tuấn |

Đó là nội dung được nêu trong kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp và nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Không để trục lợi khi điện mặt trời được mua bán trực tiếp, không qua EVN

Anh Tuấn |

Đó là nội dung được nêu trong kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành về việc xây dựng, ban hành nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp và nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.