Tiêu thụ điện giảm mạnh, không còn phải huy động nguồn điện chạy dầu

Anh Tuấn |

Theo số liệu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), ngày 25.6, công suất đỉnh hệ thống ở mức 31.025,5 MW, phụ tải toàn hệ thống đạt 676,6 triệu kWh.

Số liệu thống kê của A0 cung cấp ngày 26.5 cho biết, phụ tải toàn hệ thống điện ngày 25.6 đạt 676,6 triệu kWh. Trong đó miền Bắc khoảng 314,9 triệu kWh; miền Trung khoảng 72,3 triệu kWh; miền Nam khoảng 288,8 triệu kWh. Công suất đỉnh hệ thống điện vào lúc 19h00 đạt 31,025,5 MW, giảm rất nhiều so với những ngày nắng nóng gay gắt, lượng tiêu thụ điện lớn.

Trong ngày 25.6, tổng sản lượng huy động từ thuỷ điện khoảng 154,8 triệu kWh, (miền Bắc là 86,2 triệu kWh); nhiệt điện than huy động 365 triệu kWh (miền Bắc 226,1 triệu kWh); tuabin khí huy động 68,9 triệu kWh; điện năng lượng tái tạo đạt 51 triệu kWh. Nguồn điện dầu không phải huy động.

Nguồn nhiên liệu than cho sản xuất đủ. Hiện các tổ máy sự cố trước đó đã đi vào vận hành trở lại, hiện không có tổ máy đang ngừng sự cố ngắn ngày.

Tình hình lưu lượng nước về các hồ thủy điện tăng lên do trong những ngày vừa qua miền Bắc liên tục có mưa vừa, có nơi mưa to.

Lưu lượng nước về hồ thủy điện Hòa Bình ổn định, đạt 572 m3/s Ảnh: Minh Nguyễn
Lưu lượng nước về hồ thủy điện Hòa Bình tăng cao. Ảnh: Minh Nguyễn

Cụ thể mực nước của hồ/lưu lượng nước về như sau: Hồ Thủy điện Lai Châu 289,5/642m; hồ thủy điện Sơn La 182,7/1.443m; hồ thủy điện hòa bình 102,1/978m; hồ thủy điện Tuyên Quang 102/785,9m; hồ thủy điện Bản Chát 444,7/337m; hồ thủy điện Ialy 502,8/80,3m và hồ thủy điện Trị An 53,6/508m.

Trong tuần qua, do với thuỷ văn thuận lợi, cùng với việc các tổ máy nhiệt điện than đã khắc phục xong, tình hình cấp điện nói chung, nhất là ở miền Bắc đã được đảm bảo. Tình trạng tiết giảm điện đã được hạn chế tối đa.

Để khắc phục căn cơ tình trạng thiếu điện cả về ngắn hạn và dài hạn, chuyên gia năng lượng cho rằng, cần thực hiện, triển khai tổng thể các giải pháp phát triển năng lượng, như xây dựng đường truyền tải, phát triển thị trường điện cạnh tranh, phát triển công nghệ lưu trữ điện năng.

Ông Nguyễn Tiến Thoả - nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho rằng, lấp đầy khoảng trống thiếu điện là chưa thể làm ngay được. Cho nên, không thể kỳ vọng có quy hoạch là đủ điện ngay. Ngay cả điện nền, 2-3 năm nữa, các dự án chậm tiến độ và dự án trong Quy hoạch VIII có hoàn thành được không? Đường truyền tải làm được ngay không? Thủ tục cho điện mặt trời mái nhà “tự sản tự tiêu” như thế nào?

Đó là những vấn đề cần giải quyết sớm, nếu không vẫn có nguy cơ xảy ra thiếu điện.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. "Tức là trên thị trường có nhiều người bán. Nhà cung cấp nào có điện ổn định, phục vụ tốt, khuyến mãi tốt thì tôi mua. Trong thị trường ấy, tôi được chọn doanh nghiệp có giá tốt. Lúc đó, không cần giá điện sinh hoạt bậc thang như hiện nay nữa. Đương nhiên lúc đó có cạnh tranh, trong cả mua và bán, thị trường sẽ tốt hơn.

Đương nhiên một trong những điều kiện tiên quyết là phải đủ nguồn, thị trường cạnh tranh thì hàng hóa phải dồi dào. Nếu không thì doanh nghiệp lớn lại thâu tóm, trở thành liên minh độc quyền", ông nói.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tin sáng: Loạt đơn vị bị truy cứu trách nhiệm trong vụ EVN thiếu điện

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 22.6: Đơn vị thi công nói về vụ sập dầm cầu dự án cao tốc Bắc-Nam đi qua Nghệ An; Điểm chuẩn lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng 0,5-1 điểm; Trung Quốc giành được hợp đồng xây nhà máy hạt nhân 4,8 tỉ USD; Loạt đơn vị bị truy cứu trách nhiệm trong vụ EVN thiếu điện...

Đầu tư thêm hệ thống truyền tải để tránh nghịch lý vừa thừa, vừa thiếu điện

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) cho rằng, cần phải suy nghĩ về việc đầu tư xây dựng thêm một đường truyền tải 500 kV Bắc - Nam thứ 2 để truyền tải điện năng, tránh tình trạng quá tải hệ thống điện.

Doanh nghiệp, công nhân kêu "khổ" vì tiết giảm tiêu thụ điện

Băng Tâm |

Những ngày qua, nhiều doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng phải tiết giảm công suất tiêu thụ điện. Do đó, một số bộ phận sản xuất phải cắt giảm điều hoà, ảnh hưởng đến người lao động khi phải làm việc dưới thời tiết nóng bức.

Bí thư đứng đường, Phó bí thư ăn xin và Chủ tịch nhặt rác ở Sa Pa

Long Nguyễn |

Lào Cai - 3 lãnh đạo cao nhất của thị xã Sa Pa gồm Bí thư, Phó Bí thư thường trực và Chủ tịch UBND được phân công phụ trách 3 vấn đề nóng nhất của địa phương du lịch: ùn tắc giao thông, rác thải và chèo kéo ăn xin. Ông Phan Đăng Toàn – Bí thư Thị ủy Sa Pa chia sẻ với Lao Động về những “mỹ danh” thú vị trên.

Bất chấp biển cấm, xe máy vẫn đi lên cầu vượt cho ô tô ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh - Hồ Sen, Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm và cầu vượt Lạch Tray là những cây cầu vượt ở Hải Phòng được thiết kế dành cho xe ô tô lưu thông và được cắm biển cấm các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ. Tuy nhiên, người dân vẫn bất chấp đi lên những cây cầu này, nhiều trường hợp kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm.

Nam Bộ sắp xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng

HẠ MÂY |

Trong những ngày tới, Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh sẽ có một đợt mưa diện rộng kéo dài từ 2-3 ngày. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường trong khu vực trung tâm thành phố.

Nhà 1 số, ngõ 4 tên ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Một số con phố, con ngõ ở Hà Nội đang cắm nhiều biển tên khiến người dân, du khách khó khăn trong việc tìm đường, giao hàng...

Chưa rõ ràng tiêu chí nên người giàu cũng dễ mua nhà ở xã hội

Bảo Chương |

Tình trạng vẫn có người giàu tranh suất mua nhà ở xã hội hoặc có người giàu là chủ sở hữu căn hộ chung cư nhà ở xã hội, là do các tiêu chí chưa được chặt chẽ.

Tin sáng: Loạt đơn vị bị truy cứu trách nhiệm trong vụ EVN thiếu điện

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 22.6: Đơn vị thi công nói về vụ sập dầm cầu dự án cao tốc Bắc-Nam đi qua Nghệ An; Điểm chuẩn lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng 0,5-1 điểm; Trung Quốc giành được hợp đồng xây nhà máy hạt nhân 4,8 tỉ USD; Loạt đơn vị bị truy cứu trách nhiệm trong vụ EVN thiếu điện...

Đầu tư thêm hệ thống truyền tải để tránh nghịch lý vừa thừa, vừa thiếu điện

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) cho rằng, cần phải suy nghĩ về việc đầu tư xây dựng thêm một đường truyền tải 500 kV Bắc - Nam thứ 2 để truyền tải điện năng, tránh tình trạng quá tải hệ thống điện.

Doanh nghiệp, công nhân kêu "khổ" vì tiết giảm tiêu thụ điện

Băng Tâm |

Những ngày qua, nhiều doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng phải tiết giảm công suất tiêu thụ điện. Do đó, một số bộ phận sản xuất phải cắt giảm điều hoà, ảnh hưởng đến người lao động khi phải làm việc dưới thời tiết nóng bức.