Nắng nóng cao điểm, sản lượng điện vượt “đỉnh” 2017

L.V |

Theo TCty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), ngày 2.7.2018, công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện miền Bắc đạt 16.665MW, sản lượng tiêu thụ của phía Bắc cũng lên tới gần 345 triệu kWh - đây là số liệu cao nhất từ trước đến nay, tăng khoảng 12% so với mức "đỉnh" của năm 2017.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 6.7. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ tiếp tục phổ biến 37-40 độ C; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Nắng nóng kéo đài khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng vọt. Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP.Hà Nội, cho biết: Từ ngày 30.6 đến ngày 2.7.2018, sản lượng điện và công suất đỉnh đã ở mức cao kỷ lục. 

Ngày 30.6 sản lượng điện đạt 68,323,000kWh, công suất đỉnh đạt 3.263MW vào lúc 14h. Ngày 1.7, sản lượng điện đạt 68,799,000kWh, công suất đỉnh 3.470MW lúc 22h. 

Ngày 2.7, sản lượng điện đạt 79,305,000kWh, công suất đỉnh đạt 3.987MW, tăng 117% so với tháng trước liền kề. Đây là mức sản lượng và công suất cao nhất từ trước đến nay. 

Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao, dẫn đến tình trạng đầy tải, quá tải hệ thống lưới điện tại một số khu vực, gây ra tình trạng gián đoạn mất điện ngoài kế hoạch với tần suất cao hơn so với thời gian khác trong năm.

Trước tình hình này, ngày 2.7.2018, Tổng Giám đốc EVNNPC - ông Lê Minh Tuấn đã ký ban hành công điện khẩn số 150/CĐ-EVNNPC, nhấn mạnh: Công suất Pmax của NPC ngày 22.6.2018 đạt 10658,7MW, sản lượng ngày đạt 229801,1MWh.

Nắng nóng gay gắt trên diện rộng có thể tiếp tục kéo dài đến ngày 6.7.2018, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất dự báo phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Để tăng cường công tác vận hành,  EVN các tỉnh cần chỉ đạo kiểm tra, rà soát đưa vào vận hành, huy động tối đa các bộ tụ bù trên lưới 110kV, trung áp và hạ áp thuộc phạm vi quản lý, làm việc với khách hàng để huy động tối đa các bộ tụ bù của khách hàng tránh điện áp khu vực sụt giảm;

Điều chỉnh các nấc máy biến áp thuộc phạm vi quản lý ở vị trí phù hợp, hạn chế nhận vô công trên hệ thống điện để đảm bảo chế độ vận hành ổn định.

EVN cũng khuyến nghị, nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao khiến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. 

Vì vậy, khách hàng nên hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện vào giờ cao điểm hàng ngày từ 11h00-14h00 và từ 18h00-23h00. Đặc biệt, khi sử dụng điều hòa nhiệt độ cần lưu ý để ở chế độ tối ưu, chỉ nên đặt ở mức 26 độ C trở lên...

L.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.