Nâng chất lượng, tăng sức cạnh tranh để nông sản rộng đường xuất khẩu

Khương Duy |

Nông sản là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, nhiều nước giảm nhập khẩu, cạnh tranh cũng tăng lên, giới chuyên gia cho rằng, cần có các giải pháp đồng bộ hỗ trợ toàn ngành, nâng cao chất lượng nông sản.

Đáp ứng những thị trường khó tính

Ngành nông nghiệp đang bám đuổi mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 54 tỉ USD, tuy nhiên 11 tháng đầu năm, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 47,84 tỉ USD, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Phùng Đức Tiến nhận định, 2023 là một năm rất khó khăn trong xuất khẩu.

Việt Nam hiện đang tham gia 19 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Trong đó có 16 hiệp định đã ký kết chính thức và 3 hiệp định đang tiến hành đàm phán. Đây là thuận lợi lớn cho ngành nông nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản. Tuy nhiên điều này cũng đặt ra thách thức trong tuân thủ cam kết bắt buộc áp dụng cùng các quy định về biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) khi xuất khẩu hàng hóa.

Thực tế một số thị trường xuất khẩu lớn của nước ta như Trung Quốc, Nhật Bản hay EU vẫn còn dư địa để phát triển. Thế nhưng, chất lượng nông sản nước ta cần được nâng cao để đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ những thị trường này. Ví dụ với thị trường Trung Quốc, mới đây lô sản phẩm tổ yến đầu tiên của nước ta đã thông quan xuất khẩu, đánh dấu bước tiến quan trọng cho sản phẩm yến sào Việt Nam, khi chinh phục được thị trường tỉ dân.

Để đáp ứng tiêu chuẩn của Trung Quốc, đòi hỏi doanh nghiệp phải làm chuẩn chỉnh ngay từ khâu sản xuất. Theo Cục Thú y, ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ nộp cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc, doanh nghiệp đã phải cung cấp đầy đủ các tài liệu, như: Tài liệu về vị trí nhà xưởng, bố trí các phân khu sản xuất, trang thiết bị; Việc kiểm soát nguồn nước dùng cho chế biến; Nguyên liệu dùng cho chế biến; Kiểm soát quá trình chế biến; Kiểm soát chất phụ gia (nếu có) và bao bì sử dụng trong chế biến...

Còn với thị trường EU, đây vẫn là khu vực nhập khẩu càphê nhiều nhất thế giới, nhưng thị phần càphê của Việt Nam ở thị trường này vẫn rất thấp. Nguyên nhân một phần là chưa đáp ứng được toàn diện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, lao động của EU. Nhất là mới đây, EU đưa ra Quy định chống phá rừng (EUDR), ngành hàng càphê sẽ tiếp tục phải đối mặt với "rào cản” mới khi xuất khẩu vào EU.

Với mặt hàng thủy sản cũng vậy, hiện xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào EU đang bị giảm sút một phần vì tác động chung của khủng hoảng kinh tế thế giới, phần khác vì Việt Nam vẫn chưa khắc phục được "thẻ vàng” về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Việc đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn của những thị trường khó tính là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để doanh nghiệp trong nước chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng cũng như uy tín đối với ngành xuất khẩu nước ta.

Cần làm gì để tăng năng lực xuất khẩu nông sản Việt Nam

TS Nguyễn Văn Hội - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương (Bộ Công Thương) - cho rằng, bên cạnh những thành tựu đạt được, phải thừa nhận thực tế sự chủ động hội nhập của ngành nông sản chưa cao. Mức độ sẵn sàng cho hội nhập của các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam còn khiêm tốn.

Việc khai thác cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế, thực thi cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) cho phát triển thị trường xuất khẩu nông sản thời gian qua chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương cho rằng, để tăng năng lực xuất khẩu nông sản Việt Nam trong thời gian tới, cần cơ cấu lại các mặt hàng nông sản gắn với thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt các mặt hàng cần chế biến sâu, nhằm tạo sự bứt phá và động lực mới cho tăng trưởng xuất khẩu nông sản.

Bên cạnh đó cần tăng cường công tác điều phối phát triển xuất khẩu nông sản theo vùng, lãnh thổ, nâng cao hiệu quả liên kết vùng góp phần hình thành các cụm liên kết, các chuỗi giá trị nhằm tận dụng lợi thế tại một số địa phương, vùng kinh tế.
Ngoài ra, cần đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo quá trình quản trị sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nông sản xuất khẩu)...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp để ngành dệt may đạt kim ngạch xuất khẩu 44 tỉ USD trong năm 2024

Vũ Long |

Ngành dệt may đặt mục tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt 44 tỉ USD, tăng 9,2% so với năm 2023.

Tăng xuất khẩu gạo, Việt Nam hỗ trợ thế giới đảm bảo an ninh lương thực

Vũ Long |

Không chỉ đủ lúa gạo phục vụ nhu cầu gần 100 triệu dân, Việt Nam có thể tăng xuất khẩu gạo, hoàn toàn đủ khả năng chia sẻ vấn đề an ninh lương thực với thế giới.

Cảnh báo tình trạng lừa đảo tinh vi trong môi giới xuất khẩu lao động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 13.12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ra văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm dụng tài sản của người lao động trong hoạt động xuất khẩu lao động.

Cả trăm xe đi ngược chiều tại ngã tư Nguyễn Trãi, Hà Nội

Tô Thế |

Ghi nhận trong khoảng 1 tiếng giờ cao điểm sáng nay (19.12), phóng viên chứng kiến hàng trăm lượt phương tiện vi phạm, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang di chuyển đúng chiều tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

Cú tát của ca sĩ Hiền Hồ

Bình An |

Hiền Hồ cũng là trường hợp hiếm khi vướng vào scandal đời tư ồn ào nhưng liên tục có động thái trở lại showbiz. Mới nhất, Hiền Hồ ra mắt MV "Từ bỏ nhắm mắt lao đi" và còn livestream trên trang cá nhân.

Không khí lạnh mạnh tăng cường dồn dập, thời tiết rét sâu đến bao giờ?

AN AN (THỰC HIỆN) |

Theo nhận định từ đại diện cơ quan khí tượng, không khí lạnh sẽ liên tục tăng cường trong tuần này khiến thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn trạng thái rét sâu.

Khởi tố vụ hài cốt người phụ nữ mất tích được tìm thấy trong bể nước ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án "Giết người" liên quan vụ hài cốt người phụ nữ mất tích 13 năm được tìm thấy trong bể nước nhà dân ở huyện Thuỷ Nguyên.

Năm 2023 tinh giản biên chế hơn 7.100 người, gần 98% là ở địa phương

Vương Trần |

Trong năm 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người, trong đó Trung ương là 146 người, địa phương là 7.005 người (chiếm gần 98%).

Giải pháp để ngành dệt may đạt kim ngạch xuất khẩu 44 tỉ USD trong năm 2024

Vũ Long |

Ngành dệt may đặt mục tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt 44 tỉ USD, tăng 9,2% so với năm 2023.

Tăng xuất khẩu gạo, Việt Nam hỗ trợ thế giới đảm bảo an ninh lương thực

Vũ Long |

Không chỉ đủ lúa gạo phục vụ nhu cầu gần 100 triệu dân, Việt Nam có thể tăng xuất khẩu gạo, hoàn toàn đủ khả năng chia sẻ vấn đề an ninh lương thực với thế giới.

Cảnh báo tình trạng lừa đảo tinh vi trong môi giới xuất khẩu lao động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 13.12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ra văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm dụng tài sản của người lao động trong hoạt động xuất khẩu lao động.