Cụ thể, giá dầu Brent tăng 3,13 USD lên mức 77,71 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 3,55 USD lên mức 71,81 USD/thùng.
Mới đây, Chính phủ Mỹ cho biết sẽ bảo vệ người gửi tiền ngân hàng. Ngân hàng First Citizens (FCB) đã đạt được thỏa thuận mua lại tất cả các khoản tiền gửi và khoản vay của Ngân hàng Silicon Valley (SVB).
Thỏa thuận này đã khép lại một chương trong cuộc khủng hoảng của ngành ngân hàng vốn khuấy động thị trường tài chính vài tuần qua.
Fiona Cincotta - nhà phân tích thị trường tài chính cấp cao tại City Index - cho biết, giá dầu đã tăng khi các nhà đầu tư cân nhắc những nỗ lực của chính quyền nhằm xoa dịu những lo ngại về hệ thống ngân hàng toàn cầu.
Sự leo dốc của giá dầu hôm nay còn chịu tác động bởi việc Iraq ngừng xuất khẩu 450.000 thùng/ngày, khoảng 0,5% nguồn cung dầu toàn cầu từ khu vực bán tự trị của người Kurd và các mỏ phía Bắc Kirkuk sau khi nước này thắng kiện Thổ Nhĩ Kỳ.
Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu trong bối cảnh Fed sẽ chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất trong cuộc chiến chống lạm phát cũng đang hỗ trợ giá dầu.
Giá dầu cũng được hỗ trợ từ những lo ngại về bất ổn địa chính trị sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moscow gần đạt được mục tiêu cắt giảm sản lượng dầu thô 500.000 thùng/ngày xuống còn khoảng 9,5 triệu thùng/ngày.
Tuy nhiên, xuất khẩu dầu thô của Nga dự kiến sẽ vẫn ổn định khi nước này cắt giảm sản lượng lọc dầu trong tháng 4, theo dữ liệu từ các nguồn công nghiệp và tính toán của Reuters.
Về phía cầu, theo dự báo hàng năm của một đơn vị nghiên cứu của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 6,2% vào năm 2023 so với năm ngoái lên 540 triệu tấn.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 28.3 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 22.022 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 23.038 đồng/lít; dầu diesel không quá 19.302 đồng/lít; dầu hỏa không quá 19.462 đồng/lít; dầu mazut không quá 14.479 đồng/kg.