Alibaba tách thành 6 đơn vị, định hình lại đế chế của Jack Ma

Thanh Hà |

Alibaba thông báo kế hoạch chia hoạt động kinh doanh thành 6 đơn vị riêng biệt - động thái hứa hẹn sẽ định hình lại hoàn toàn công ty thương mại điện tử Trung Quốc mà Jack Ma sáng lập gần 25 năm trước.

Alibaba cho biết, mỗi đơn vị kinh doanh mới sẽ được giám đốc điều hành và ban giám đốc riêng phụ trách. Năm trong số 6 đơn vị kinh doanh mới “cũng sẽ linh hoạt trong việc huy động vốn từ bên ngoài và có khả năng tìm kiếm IPO riêng", theo thông cáo của Alibaba ngày 28.3.

Việc tái cấu trúc lớn tại một trong những công ty mang tính biểu tượng nhất của Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi Jack Ma xuất hiện trước công chúng nước này và khi Bắc Kinh báo hiệu rằng áp lực pháp lý với ngành công nghiệp Internet có thể sắp kết thúc.

Tỉ phú Jack Ma đã giữ hình ảnh ít công khai kể từ khi chính phủ Trung Quốc bắt đầu điều chỉnh lĩnh vực công nghệ hơn 2 năm trước.

Tháng 10.2020, Ant Group - chi nhánh tài chính của Alibaba cũng do Jack Ma thành lập - đã buộc phải rút lại đợt IPO trị giá 37 tỉ USD vào phút cuối. Năm sau, Alibaba bị các cơ quan quản lý chống độc quyền của Trung Quốc phạt khoản tiền kỷ lục.

Jack Ma từng là tỉ phú giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Jack Ma từng là tỉ phú giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Cổ phiếu của Alibaba sụt giảm nghiêm trọng trong khoảng thời gian đó. Trong vòng 1 năm, từ mức đỉnh vào tháng 10.2020 đến tháng 10.2021, công ty mất khoảng 75% giá trị thị trường.

Tuy nhiên, năm 2023, đã có một sự thay đổi trong tình hình. Ant Group đã giành được sự chấp thuận quan trọng cho việc mở rộng vốn cho đơn vị tài chính tiêu dùng và Trung Quốc đã có cách tiếp cận thân thiện với doanh nghiệp hơn.

Đầu tuần này, Jack Ma được phát hiện gặp gỡ học sinh và giáo viên tại trường Yungu do Alibaba tài trợ ở Hàng Châu. Tỉ phú Trung Quốc đến thăm và “thảo luận về tương lai của giáo dục với các giám đốc của trường”, theo bài đăng của trường trên WeChat.

Jack Ma từ chức giám đốc điều hành của Alibaba năm 2013 và thôi giữ vai trò chủ tịch điều hành năm 2019.

Theo CNN, với cuộc cải tổ này, Alibaba dường như đang học hỏi từ các công ty công nghệ Mỹ như Google, vốn được tái cơ cấu thành Alphabet. Theo Alibaba, mục tiêu của động thái này là xây dựng các công ty linh hoạt hơn để cuối cùng có thể mở ra nhiều giá trị hơn cho các nhà đầu tư.

“Sự chuyển đổi này sẽ trao cho tất cả các doanh nghiệp của chúng ta sự linh hoạt hơn, nâng cao khả năng ra quyết định và cho phép phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của thị trường" -  Daniel Zhang - giám đốc điều hành và chủ tịch của tập đoàn Alibaba - nêu trong email gửi nhân viên.

Sáu đơn vị kinh doanh mới thành lập của Alibaba sẽ là: Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics, Global Digital Commerce Group và Digital Media and Entertainment Group.

Các nhà đầu tư đã tỏ ra vui mừng trước thông tin của công ty Trung Quốc, khiến cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Alibaba tăng hơn 10%.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Big Tech Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn việc làm

Song Minh |

Các hãng công nghệ lớn (Big Tech) của Trung Quốc đã cắt giảm hàng nghìn việc làm trong bối cảnh cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ, kiểm soát COVID-19 và cạnh tranh gay gắt.

Người sáng lập Alibaba Jack Ma trở lại Trung Quốc đại lục

Ngọc Vân |

Jack Ma, người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, đã trở lại Trung Quốc đại lục sau hơn một năm ở nước ngoài.

Tỉ phú Jack Ma thôi kiểm soát Ant Group

Thanh Hà |

Tỉ phú  Jack Ma, người sáng lập Ant Group, sẽ từ bỏ quyền kiểm soát gã khổng lồ fintech Trung Quốc trong một cuộc cải tổ quan trọng.

Trung Quốc dự định lập quỹ 40 tỉ USD để thúc đẩy ngành bán dẫn

Thanh Hà |

Trung Quốc chuẩn bị ra mắt quỹ đầu tư mới do nhà nước hậu thuẫn nhằm huy động khoảng 40 tỉ USD cho lĩnh vực bán dẫn.

Cháy lớn tại Ngã Tư Sở, người dân phát hiện tiếng nổ từ biển quảng cáo

Nhóm PV |

Hà Nội - Vụ cháy lớn tại căn nhà số 31 Đường Láng (Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) đã khiến nhiều người dân sống xung quanh hoảng sợ.

Báo cáo tác động môi trường dự án hồ chứa nước Ka Pét chưa gửi tới Bộ TN&MT

Bảo Bình |

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), tới thời điểm hiện tại, Bộ vẫn chưa nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) từ chủ đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pét.

Sơn La có tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Minh Thành |

Ông Trần Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ vừa được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La.

Tin 20h: Giấy tờ xe tích hợp trên VNeID, CSGT sẽ kiểm soát thế nào?

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Giảm bất tiện cho người dân bằng luật hóa kiểm tra giấy tờ xe qua VNeID; Dự toán quy hoạch khu tập thể Nghĩa Tân hơn 1,2 tỉ đồng, chuyên gia nói gì?; TPHCM sẽ có 2 tuyến metro, 2 đường vành đai đến năm 2030...

Big Tech Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn việc làm

Song Minh |

Các hãng công nghệ lớn (Big Tech) của Trung Quốc đã cắt giảm hàng nghìn việc làm trong bối cảnh cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ, kiểm soát COVID-19 và cạnh tranh gay gắt.

Người sáng lập Alibaba Jack Ma trở lại Trung Quốc đại lục

Ngọc Vân |

Jack Ma, người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, đã trở lại Trung Quốc đại lục sau hơn một năm ở nước ngoài.

Tỉ phú Jack Ma thôi kiểm soát Ant Group

Thanh Hà |

Tỉ phú  Jack Ma, người sáng lập Ant Group, sẽ từ bỏ quyền kiểm soát gã khổng lồ fintech Trung Quốc trong một cuộc cải tổ quan trọng.