Mô hình hoạt động ngân hàng chính sách nên được nhân rộng

THÙY TRINH |

Trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế “Thông lệ tốt nhất về tài chính nông nghiệp, nông thôn vì người nghèo - kinh nghiệm của Việt Nam”, đoàn cán bộ cấp cao của Hiệp hội các tổ chức tín dụng Châu Á - Thái Bình Dương (APRACA) vừa có chuyến công tác và tìm hiểu về hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Đoàn cán bộ cấp cao APRACA tìm hiểu hoạt động của Điểm giao dịch NHCSXH tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Ảnh: Thùy Trinh
Đoàn cán bộ cấp cao APRACA tìm hiểu hoạt động của Điểm giao dịch NHCSXH tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Ảnh: Thùy Trinh
Tại đây Đoàn công tác của APRACA có dịp tìm hiểu mô hình hoạt động Điểm giao dịch xã, công tác ủy thác vốn vay qua 04 tổ chức hội, đoàn thể và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời tìm hiểu về phương thức chuyển tải và quản lý vốn vay của NHCSXH.

Bà Gouri Krishna - Tổng Giám đốc tổ chức Basix consulting (Ấn Độ) thành viên đoàn công tác cho rằng, thực hiện giao dịch tại Điểm giao dịch xã thông qua chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và Tổ tiết kiệm và vay vốn là một nét đặc thù, riêng có của NHCSXH, rất đáng để các quốc gia trong Hiệp hội APRACA và các quốc gia có tỉ lệ hộ nghèo cao học hỏi, rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, việc công khai các chương trình tín dụng, dư nợ từng hộ vay, lãi suất các chương trình… thể hiện tính khách quan, minh bạch, dân chủ của hoạt động tín dụng chính sách tại Việt Nam.

Bà Gouri Krishna đánh giá cao mô hình quản lý của hệ thống NHCSXH và nhìn nhận “Đây là một mô hình quản lý riêng của hệ thống NHCSXH và của đất nước Việt Nam, phù hợp với thực tiễn hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng được thụ hưởng trong việc vay vốn, trả nợ và nắm bắt kịp thời các thông tin về tín dụng chính sách, tiết giảm chi phí, thời gian đi lại khi giao dịch với NHCSXH, tạo được niềm tin của nhân dân”.

Thăm các hộ mô hình giảm nghèo hiệu quả, TS Prasun Kumar Das - Tổng Thư ký APRACA nhận xét, việc NHCSXH cho vay đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách là hết sức hiệu quả, những mô hình vay vốn và phát triển kinh tế như thế này rất đáng được học tập, nhân rộng và kinh nghiệm trong việc quản lý, chuyển tải vốn vay là bài học để nhiều nước trên thế giới học tập. Tiến sĩ Prasun Kumar Das cũng khẳng định các chương trình tín dụng chính sách mà NHCSXH đang triển khai là kênh tín dụng giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện cải thiện cuộc sống, thoát nghèo, nâng cao trình độ. Nhờ được vay vốn từ NHCSXH nên vị thế của người nghèo tại Việt Nam đã được nâng cao.

Cũng theo TS Prasun Kumar Das - Tổng Thư ký APRACA, với 6,7 triệu người gửi tiết kiệm thường xuyên, NHCSXH đang là tổ chức có khả năng huy động tiết kiệm hiệu quả nhất trong số các đơn vị chủ chốt cung cấp dịch vụ tài chính vi mô với 70% thị phần. Điều này có được nhờ vào phương pháp tiếp cận khách hàng rất đặc thù của ngân hàng. Ở thời điểm hiện nay, NHCSXH tạo ra một hệ thống cung cấp tín dụng và thu nợ hiệu quả, làm giảm chi phí giao dịch cho khách hàng và bản thân ngân hàng đồng thời đạt được mức độ bao phủ ấn tượng đến tận cấp xã.

“Phải khẳng định rằng vai trò của NHCSXH trong xóa đói, giảm nghèo là rất đáng kể, nhưng cũng phải kể đến nỗ lực của Chương trình xóa đói, giảm nghèo tổng thể của Chính phủ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã theo đuổi một cách kiên định và thống nhất chương trình này, đây cũng là lý do chính của một trong những thành tựu xóa đói, giảm nghèo nhanh nhất khu vực” - Tổng Thư ký APRACA khẳng định.

THÙY TRINH
TIN LIÊN QUAN

Thấy gì ở nguồn vốn chảy vào ngân hàng tăng thấp?

Cẩm Hà |

Bất chấp việc lãi suất huy động trên thị trường ngân hàng tăng mạnh, nguồn vốn chảy vào các nhà băng vẫn tăng trưởng rất thấp cho thấy rất nhiều vấn đề của thị trường.

Room ngoại có thể nới tới 49% với ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc

Hương Nguyễn |

Khi sức ép tuân thủ chuẩn Basel II, tới đây là Basel III, ngày càng tăng cao thì không ít ngân hàng muốn nới room ngoại để hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, room ngoại thấp là một trong các nguyên nhân khiến các thương vụ M&A ngân hàng trầm lắng thời gian qua. Tỷ lệ sở hữu thấp khiến nhà đầu tư ngoại thiếu mặn mà.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Anh cùng chung tay giảm hộ cận nghèo

Phạm Linh |

Nhận thức được lợi ích của các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ đến với hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Anh đã khai thác tối đa những lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, giảm được tỷ lệ hộ cận nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thấy gì ở nguồn vốn chảy vào ngân hàng tăng thấp?

Cẩm Hà |

Bất chấp việc lãi suất huy động trên thị trường ngân hàng tăng mạnh, nguồn vốn chảy vào các nhà băng vẫn tăng trưởng rất thấp cho thấy rất nhiều vấn đề của thị trường.

Room ngoại có thể nới tới 49% với ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc

Hương Nguyễn |

Khi sức ép tuân thủ chuẩn Basel II, tới đây là Basel III, ngày càng tăng cao thì không ít ngân hàng muốn nới room ngoại để hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, room ngoại thấp là một trong các nguyên nhân khiến các thương vụ M&A ngân hàng trầm lắng thời gian qua. Tỷ lệ sở hữu thấp khiến nhà đầu tư ngoại thiếu mặn mà.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Anh cùng chung tay giảm hộ cận nghèo

Phạm Linh |

Nhận thức được lợi ích của các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ đến với hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Anh đã khai thác tối đa những lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, giảm được tỷ lệ hộ cận nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.