Mở đường bay Vân Đồn - Cần Thơ từ 25.4.2023

Nguyễn Hùng |

Theo chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và TP.Cần Thơ, đường bay Vân Đồn – Cần Thơ sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25.4 tới, với chuyến bay đầu tiên đưa khách từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ra Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, trước mắt, mỗi tuần sẽ có 3 chuyến trên đường bay này, có hãng Vietjet khai thác, vào các ngày 3,5,7.

Việc mở đường bay này góp phần kết nối Quảng Ninh với Cần Thơ - 2 địa bàn trọng điểm của 2 vùng kinh tế là vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Với hạ tầng giao thông, logistics của tỉnh Quảng Ninh đã được đầu tư đồng bộ cùng với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, khi đường bay thẳng Vân Đồn - Cần Thơ được đưa vào hoạt động sẽ khai thác tối đa tiềm năng lợi thế vai trò trung tâm của 2 địa phương. Từ Quảng Ninh lan tỏa ra vùng Đồng bằng sông Hồng kết nối với cánh cung các tỉnh Đông Bắc và từ TP Cần Thơ ra Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại xuất nhập khẩu…

Hiện, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và Vân Đồn đều đã được xây dựng đạt quy mô sân bay cấp 4E, công suất thiết kế 3 triệu hành khách/năm. Nhưng đến nay, cả 2 cảng chỉ mới khai thác dưới 50% công suất thiết kế nên vẫn còn nhiều dư địa, tiềm năng để nâng cao sản lượng khai thác, mở thêm các chuyến bay nội địa và quốc tế. Trong khi đó, hiện tại chưa có đường bay đi/đến giữa 2 địa phương.

Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh và TP.Cần Thơ đã thống nhất mở đường bay nội địa đi/đến 2 địa phương, trước mắt nhằm tăng cường, quảng bá du lịch với du khách quốc tế và nội địa, kết nối sản phẩm du lịch vùng với các địa phương khác tại ĐBSCL và Đồng bằng sông Hồng.

Tiếp đến sẽ tăng cường hợp tác, kết nối tiêu thụ nông sản qua hệ thống cảng biển (Cảng Cần Thơ và Cảng Vạn Ninh, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Để thu hút nhiều các hãng hàng không, các doanh nghiệp tham gia tuyến đường hàng không Vân Đồn – Cần Thơ, hai địa phương cũng đang nghiên cứu để có cơ chế, chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp để phát huy nguồn khách và nguồn hàng đi lại 2 chiều. Liên quan đến hàng hoá xuất khẩu đường hàng không, hai địa phương sẽ có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng những cơ chế đặc thù và các điều kiện thông quan.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng hai dòng máy bay đẳng cấp tại Airshow 2022 Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày 5-6.11.2022, lần đầu tiên tại Việt Nam, một triển lãm hàng không (Airshow 2022) được tổ chức bởi hãng máy bay sang trọng bậc nhất thế giới Gulfstream và hãng hàng không chung cao cấp Sun Air của Tập đoàn Sun Group.

Quảng Ninh: Thí điểm bay đưa khách hạng sang từ Hàn Quốc về sân bay Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dự kiến, ngày 1.7 tới, chuyến bay charter (thuê bay theo chuyến) đưa 188 khách hạng sang đầu tiên từ Hàn Quốc sẽ hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn. Đại diện đơn vị tổ chức thuê chuyến bay này cho biết đã có kế hoạch thường xuyên đưa dòng khách chi tiêu lớn từ Hàn Quốc về sân bay Vân Đồn để khám phá, trải nghiệm tại Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Bấm nút khởi công 4 dự án 430 triệu USD đầu tư vào Vân Đồn

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh- Đồng loạt trong ngày 30.4, tỉnh Quảng Ninh khởi công tích hợp 4 dự án lớn tại khu kinh tế Vân Đồn với tổng giá trị 10.000 tỉ đồng (khoảng 430 triệu USD).

Dự báo diễn biến nắng nóng và hoạt động của bão trong 3 tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng từ giữa tháng 6 có khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới bắt đầu xuất hiện trên khu vực Biển Đông.

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Công viên động vật hoang dã tại Ninh Bình: 10 năm vẫn dở dang do thiếu vốn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dở dang do thiếu vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Chiêm ngưỡng hai dòng máy bay đẳng cấp tại Airshow 2022 Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày 5-6.11.2022, lần đầu tiên tại Việt Nam, một triển lãm hàng không (Airshow 2022) được tổ chức bởi hãng máy bay sang trọng bậc nhất thế giới Gulfstream và hãng hàng không chung cao cấp Sun Air của Tập đoàn Sun Group.

Quảng Ninh: Thí điểm bay đưa khách hạng sang từ Hàn Quốc về sân bay Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dự kiến, ngày 1.7 tới, chuyến bay charter (thuê bay theo chuyến) đưa 188 khách hạng sang đầu tiên từ Hàn Quốc sẽ hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn. Đại diện đơn vị tổ chức thuê chuyến bay này cho biết đã có kế hoạch thường xuyên đưa dòng khách chi tiêu lớn từ Hàn Quốc về sân bay Vân Đồn để khám phá, trải nghiệm tại Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Bấm nút khởi công 4 dự án 430 triệu USD đầu tư vào Vân Đồn

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh- Đồng loạt trong ngày 30.4, tỉnh Quảng Ninh khởi công tích hợp 4 dự án lớn tại khu kinh tế Vân Đồn với tổng giá trị 10.000 tỉ đồng (khoảng 430 triệu USD).