Thêm dự án hơn 1 tỉ USD được chấp thuận chủ trương đầu tư ở Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Mombay Vân Đồn tương tác hoạt động du lịch. Dự án có tổng vốn gần 25.000 tỉ đồng, với diện tích hơn 276 ha tại khu vực Ao Tiên – xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống khách sạn, căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng; dịch vụ; khu vui chơi giải trí cao cấp; sân golf; đầu tư kinh doanh khu đô thị có hạ tầng kỹ thuật cao và hạ tầng xã hội đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Dự kiến, khi đi vào hoạt động sẽ đón khoảng 3.000 khách lưu trú/ngày và có khoảng 9.800 người sinh sống. Thời gian hoạt động của dự án là 70 năm. Tiến độ thực hiện dự án là 9 năm, từ quý 2.2022 đến hết quý 4.2030.

Đây được coi là một trong những dự án trọng điểm, dự kiến được khởi công đầu tư trong năm nay tại Khu kinh tế Vân Đồn. Trong đó có dự án Khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn tại xã Vạn Yên, có tổng vốn trên 50.000 tỉ đồng, đang được các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục trình các bộ, ngành thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Theo kế hoạch, năm 2022, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn phấn đấu thu hút mới thêm khoảng 13 dự án với tổng vốn đầu tư gần 127 tỉ đồng (tương đương 5,5 tỉ USD. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục rà soát các quy hoạch được phê duyệt, lựa chọn các lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm để sớm triển khai dự án đầu tư.

Tiếp tục triển khai công tác lập quy hoạch phân khu để trình UBND tỉnh phê duyệt các đồ án còn lại.

Dự kiến, trong quý 1.2022, sẽ tổ chức một hội thảo về bảo tồn và phát huy giá trị  lịch sử đặc biệt của Thương cảng cổ Vân Đồn có tính tầm cỡ quốc tế, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quần thể di tích lịch sử Thương cảng Vân Đồn; tạo sản phẩm du lịch mới, điểm đến thu hút khách du lịch đến với Vân Đồn. 

Thương cảng cổ Vân Đồn được Vua Lý Anh Tông thành lập năm 1149 – là thương cảng đầu tiên của Việt Nam – để giao lưu buôn bán với nước ngoài.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hợp long cây cầu vượt biển lớn nhất trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (5.12), tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ hợp long cầu Vân Tiên – cây cầu lớn nhất nằm trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.  

Quảng Ninh điều động nhân sự lãnh đạo Quảng Yên và Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (10.11), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về việc điều động, phân công cán bộ đối với lãnh đạo thị xã Quảng Yên và huyện Vân Đồn.

Cấm “xẻ” đồi lấy đất san lấp mặt bằng ở Vân Đồn: Dùng đất đá thải mỏ

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu không cấp phép khai thác đất đá từ những quả đồi ở huyện Vân Đồn để san lấp mặt bằng các dự án, dù nhu cầu nguyên liệu san lấp mặt bằng ở đây hiện rất lớn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hợp long cây cầu vượt biển lớn nhất trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (5.12), tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ hợp long cầu Vân Tiên – cây cầu lớn nhất nằm trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.  

Quảng Ninh điều động nhân sự lãnh đạo Quảng Yên và Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (10.11), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về việc điều động, phân công cán bộ đối với lãnh đạo thị xã Quảng Yên và huyện Vân Đồn.

Cấm “xẻ” đồi lấy đất san lấp mặt bằng ở Vân Đồn: Dùng đất đá thải mỏ

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu không cấp phép khai thác đất đá từ những quả đồi ở huyện Vân Đồn để san lấp mặt bằng các dự án, dù nhu cầu nguyên liệu san lấp mặt bằng ở đây hiện rất lớn.