Mặt hàng thủy sản tăng giá vẫn đắt người mua

VÂN HI |

Nguồn cung giảm khiến mặt hàng thủy sản tại các chợ truyền thống miền Tây tăng khoảng 15-20% so với cùng kì, song vẫn đắt người mua.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP Cần Thơ giá các mặt hàng hiện vẫn giữ mức ổn định, riêng mặt hàng thủy sản tăng cao.

Buôn bán tại chợ Tân An (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bà Kim Liên cho biết: So với cách đây 1 tháng, các mặt hàng thủy sản tăng từ 15.000 - 20.000 đồng/kg. Các loại cá đồng ở mức 100.000 - 150.000 đồng/kg, tôm sú 120.000 - 180.000 đồng/kg.

a
Mặt hàng thủy sản tại chợ truyền thống tăng giá do nguồn cung giảm. Ảnh: Bích Ngọc

Nguyên nhân tăng giá được người tiểu thương này cho biết, do năm nay mùa khô kéo dài, nước thượng nguồn chưa đổ về nên sản lượng đánh bắt thủy sản của bà con ít đi. Bên cạnh đó, nguồn cung từ hộ nông dân giảm do tăng cường sản xuất lúa, giảm canh tác nuôi cá, thủy sản trên đất lúa kéo theo giá cả cũng tăng cao.

Tại các chợ truyền thống như Xuân Khánh, Bà Bộ (TP Cần Thơ) giá các mặt hàng như thịt, rau củ đều ở mức bình ổn như bò thăn từ 270.000 - 320.000 đồng/kg, các loại hoa quả có giá từ 10.000 - 55.000 đồng/kg.

Đối với mặt hàng thủy hải sản tăng rõ rệt, mực ống có giá 300.000 - 350.000 đồng/kg, cá mú loại nhỏ có giá 240.000 đồng/kg, cá chim có giá 200.000 - 280.000 đồng/kg.

a
Các mặt hàng thủy sản tăng từ 15.000-20.000 đồng/kg. Ảnh: Bích Ngọc

Còn tại chợ Cái Tắc (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) giá các loại thủy sản cũng tăng từ 15-20%. Giá cả tăng nhưng lượng khách mua cao khiến tiểu thương phấn khởi.

"Khách ăn thịt mãi cũng ngán nên chuyển qua cá, tôm, cua nhất là cá đồng. Dù vậy chúng tôi cũng tăng giá ở mức trung bình để giữ chân khách", chị Nguyễn Thị Kiều Trinh (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cho hay.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, trong 3 tháng tới, mực nước tại các trạm đầu nguồn sông Cửu Long, nội đồng vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên sẽ lên nhanh. Lượng mưa sẽ tiếp tục bổ sung đáng kể vào dòng chảy làm tăng khả năng mực nước lũ cao hơn so với những năm gần đây.

Theo đó, người dân kì vọng một mùa lũ thuận lợi sau nhiều năm hạn hán và thiếu nước, mang lại lợi ích cho nông nghiệp và nguồn lợi thủy hải sản cho hệ sinh thái ĐBSCL.

VÂN HI
TIN LIÊN QUAN

Để thủy sản không "chết dần, chết mòn"

Hoài Phương |

Về giải pháp bảo vệ, duy trì nguồn lợi thủy sản, lãnh đạo Sở NNPTNT Bình Định cho rằng, cần đưa ra quy định cụ thể về kích cỡ khai thác đối với từng loài thủy sản, để tránh việc đánh bắt tận diệt, khiến nguồn lợi bị cạn kiệt.

Sóc Trăng đầu tư 135 tỉ đồng cho hạ tầng nuôi trồng thủy sản

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng là một trong những vựa tôm lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, ngành tôm của tỉnh đang gặp nhiều khó khăn về hạ tầng, thủy lợi, con giống và giá thành sản xuất cao.

Tăng nuôi trồng, giảm khai thác phát triển bền vững ngành thủy sản

Vũ Long |

Ngành nông nghiệp chú trọng 3 trụ cột phát triển kinh tế thủy sản, đó là: Giảm khai thác, tăng nuôi trồng và bảo tồn biển. Nuôi biển cần được quy hoạch bài bản.

Nước ngập sâu, người dân bị thiệt hại hàng nghìn con gia cầm

NHÓM PV |

Tình trạng nước ngập sâu, kéo dài, đã khiến cuộc sống của người dân ở một số xã thuộc huyện Quốc Oai (Hà Nội) trở nên khó khăn.

Động đất ở Kon Tum sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp

HUYỀN TRANG |

Nhà nghiên cứu địa chấn nhận định, động đất tại Kon Tum sẽ tiếp tục xảy ra trong thời gian tới, tuy nhiên khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ richter.

Làm đường 490 tỉ nối vào khu công nghiệp vẫn còn "trên giấy"

Tô Công |

Phú Thọ - Mặc dù dự án 490 tỉ đồng xây dựng tuyến đường nối 2 khu công nghiệp đã gần hoàn thành, nhưng 1 trong 2 khu công nghiệp vẫn chưa được xây dựng.

Gia đình nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh tự hào về con

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dù nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh không giành huy chương tại Olympic 2024 nhưng gia đình rất tự hào vì Vinh đã đạt hạng 4 chung cuộc.

Khai thác cát trái phép ngang nhiên ở huyện Gio Linh, Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày này sang ngày khác, xe máy xúc, xe ôtô tải công khai khai thác cát trái phép rồi vận chuyển đi tiêu thụ ở xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Để thủy sản không "chết dần, chết mòn"

Hoài Phương |

Về giải pháp bảo vệ, duy trì nguồn lợi thủy sản, lãnh đạo Sở NNPTNT Bình Định cho rằng, cần đưa ra quy định cụ thể về kích cỡ khai thác đối với từng loài thủy sản, để tránh việc đánh bắt tận diệt, khiến nguồn lợi bị cạn kiệt.

Sóc Trăng đầu tư 135 tỉ đồng cho hạ tầng nuôi trồng thủy sản

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng là một trong những vựa tôm lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, ngành tôm của tỉnh đang gặp nhiều khó khăn về hạ tầng, thủy lợi, con giống và giá thành sản xuất cao.

Tăng nuôi trồng, giảm khai thác phát triển bền vững ngành thủy sản

Vũ Long |

Ngành nông nghiệp chú trọng 3 trụ cột phát triển kinh tế thủy sản, đó là: Giảm khai thác, tăng nuôi trồng và bảo tồn biển. Nuôi biển cần được quy hoạch bài bản.