Để thủy sản Việt Nam vươn lên hàng đầu thế giới

Cường Ngô |

Việc nuôi cá hồi ở Na Uy được áp dụng hệ thống công nghệ hiện đại, người nông dân kiểm soát mọi hoạt động qua máy tính, như kiểm soát môi trường, nhiệt độ nước. Điều này cũng là kinh nghiệm quý báu cho ngành thuỷ sản Việt Nam trong quá trình trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về nuôi trồng, xuất khẩu thủy sản.

https://static.laodong.vn/storage/newsportal/2024/2/4/1300998/documents/Info-02.json

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hành trình từ đất cằn thành vựa thủy sản của một huyện trung du phía Bắc

Tô Công |

Phú Thọ - Với nhiều diện tích đất trồng lúa chỉ có thể cấy được 1 vụ tưởng chừng là bất lợi, nhưng người dân huyện Cẩm Khê đã thích ứng, thay đổi từ trồng lúa sang chăn nuôi thủy sản mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế.

Giá thủy sản Đà Nẵng tăng, thay đổi từng ngày

THÙY TRANG |

Càng đến ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua thực phẩm biếu tặng, dự trữ của người dân TP Đà Nẵng tăng cao. Trong khi đó, nguồn cung thủy sản dịp này không ổn định khiến giá một số loại cá tăng, thay đổi từng ngày.

Thủy sản lồng bè không thể xuất khẩu vì vướng thủ tục

Hoàng Bin |

Hàng nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản tại Quảng Nam chưa được cấp mã vùng nuôi, khiến sản phẩm nuôi trồng chỉ tiêu thụ thị trường nội địa mà không thể xuất khẩu.

Từ ông lớn thủy sản có doanh thu hơn 800 tỉ đồng, đến lay lắt trên đống đất vàng

Quang Dân |

Từ vị thế ông lớn thủy sản với doanh thu vượt 800 tỉ đồng trong năm 2007, Seaprodex Saigon ghi nhận chuỗi sụt giảm về doanh thu trong 15 năm qua, khi chuyển mình sang hướng bất động sản.

Doanh nghiệp thủy sản ngậm trái đắng vì lấn sân bất động sản

Quang Dân |

"Vua tôm” Minh Phú không phải là doanh nghiệp thủy sản đầu tiên lấn sân sang lĩnh vực bất động sản trong khoảng một thập kỷ qua. Trước đó, nhiều doanh nghiệp thủy sản đã ngậm trái đắng với lĩnh vực bất động sản.

Thách thức xuất khẩu 9,5 tỉ USD của thủy sản Việt Nam năm 2024

Phan Anh |

Năm 2024, ngành thủy sản đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 9,5 tỉ USD. Tuy chỉ tăng 3% so với 2023, nhưng trong bối cảnh nhiều khó khăn bủa vây, chỉ tiêu này vẫn sẽ là thách thức.

Công khai mua bán tiền lẻ ăn chênh lệch giá cao tại Phủ Tây Hồ

Hiệp Dương |

Nắm bắt được nhu cầu của người dân, dù là hành vi bị cấm, tuy nhiên bằng nhiều cách dịch vụ đổi tiền lẻ mới ăn chênh lệch vẫn diễn ra tại hầu hết các gian hàng tại Phủ Tây Hồ dịp đầu năm.

Gần 3.000 lái đò Tràng An làm việc hết công suất, người dân xếp hàng 2 giờ để lên thuyền

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tại khu du lịch sinh thái Tràng An, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đây để tham quan khiến khu du lịch này rơi vào tình trạng quá tải.

Hành trình từ đất cằn thành vựa thủy sản của một huyện trung du phía Bắc

Tô Công |

Phú Thọ - Với nhiều diện tích đất trồng lúa chỉ có thể cấy được 1 vụ tưởng chừng là bất lợi, nhưng người dân huyện Cẩm Khê đã thích ứng, thay đổi từ trồng lúa sang chăn nuôi thủy sản mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế.

Giá thủy sản Đà Nẵng tăng, thay đổi từng ngày

THÙY TRANG |

Càng đến ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua thực phẩm biếu tặng, dự trữ của người dân TP Đà Nẵng tăng cao. Trong khi đó, nguồn cung thủy sản dịp này không ổn định khiến giá một số loại cá tăng, thay đổi từng ngày.

Thủy sản lồng bè không thể xuất khẩu vì vướng thủ tục

Hoàng Bin |

Hàng nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản tại Quảng Nam chưa được cấp mã vùng nuôi, khiến sản phẩm nuôi trồng chỉ tiêu thụ thị trường nội địa mà không thể xuất khẩu.

Từ ông lớn thủy sản có doanh thu hơn 800 tỉ đồng, đến lay lắt trên đống đất vàng

Quang Dân |

Từ vị thế ông lớn thủy sản với doanh thu vượt 800 tỉ đồng trong năm 2007, Seaprodex Saigon ghi nhận chuỗi sụt giảm về doanh thu trong 15 năm qua, khi chuyển mình sang hướng bất động sản.

Doanh nghiệp thủy sản ngậm trái đắng vì lấn sân bất động sản

Quang Dân |

"Vua tôm” Minh Phú không phải là doanh nghiệp thủy sản đầu tiên lấn sân sang lĩnh vực bất động sản trong khoảng một thập kỷ qua. Trước đó, nhiều doanh nghiệp thủy sản đã ngậm trái đắng với lĩnh vực bất động sản.

Thách thức xuất khẩu 9,5 tỉ USD của thủy sản Việt Nam năm 2024

Phan Anh |

Năm 2024, ngành thủy sản đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 9,5 tỉ USD. Tuy chỉ tăng 3% so với 2023, nhưng trong bối cảnh nhiều khó khăn bủa vây, chỉ tiêu này vẫn sẽ là thách thức.