Mạng xã hội sôi nổi thị trường hoa đào “đổ bộ” về miền Tây đón Tết

VÂN HI |

TP Cần Thơ - Thời điểm hiện tại, nhiều tiểu thương đã nhập hoa đào từ miền Bắc về miền Tây để cung ứng cho thị trường Tết, bày bán sôi nổi trên mạng xã hội, thu hút nhiều người ưa chuộng vì sự độc đáo, đa dạng.

Thời điểm này, từ cửa hàng đến mạng xã hội, nhiều tiểu thương ở TP Cần Thơ đã bày bán, đưa hoa đào - loài hoa đặc trưng của miền Bắc "đổ bộ" vào thành phố, tạo nên sự đa dạng, mới lạ cho thị trường hoa kiểng Tết Nguyên đán 2024.

Đây là năm thứ 2, chị Phạm Nguyễn Uyên Linh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nhập hoa đào từ Hà Nội về Cần Thơ để bán. Được biết, năm 2023, việc kinh doanh đào Tết của chị khá thuận lợi.

“Mấy năm trước chủ yếu là bán các giống hoa truyền thống như cúc, vạn thọ. Năm vừa rồi đào nhập 20 cây về bán 16 cây, người ta mua nhiều vì đây là loài cây chỉ phổ biến ở miền Bắc, nhiều người thấy đẹp, lạ nên mua về trưng Tết. Năm nay tôi nhập 30 cây đào từ Hà Nội về”, chị Linh cho biết.

Hiện nay, số đào được chị Linh bán trên mạng xã hội trước, việc bày bán trên phố đang được chị cân nhắc. “Bây giờ đăng trên mạng trước xem có ai mua thì mình giao luôn. Vườn nhà tôi khá rộng nên vẫn để được số hoa này. Tôi đang chọn địa điểm, giá thuê mặt bằng xem thế nào, nếu ổn thì tầm 24-25 Tết sẽ đem ra bày bán”, chị Linh cho hay.

Tương tự, năm nay chị Bảo Trân (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cũng nhập đào từ Hà Nội về bán. Chị Trân cho biết, vì khoảng cách địa lí, việc vận chuyển cũng khó khăn, để đào về đến Cần Thơ cũng rơi vào tầm 3-4 ngày. Trước khi vận chuyển, đào được bó lại và bọc bao ni lông bên ngoài để đảm bảo cây không bị gãy, rụng cành.

“Từ lúc tôi đăng trên mạng bán khoảng 10 ngày nay, cũng có 5-6 người đặt hàng. Tùy vào màu sắc, kích cỡ, kiểu dáng mà mỗi gốc đào, cành đào sẽ có giá khác nhau. Giá cây 1-1,5 triệu đồng, cũng có cây 2-2,5 triệu đồng, còn đối với cành thì từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng", chị Trân nói.

Anh Phạm Văn Trung (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cho biết: “Năm rồi tôi có mua 1 cành đào về trưng Tết, hoa rất đẹp, nhiều người đến chơi nhà đều khen và hỏi chỗ mua. Vì là chỗ người quen nên tôi cũng yên tâm, năm nay tôi đặt cho nhà, và đặt cho vài người quen về trưng Tết. Trước giờ, miền Tây Tết chủ yếu là hoa mai vàng đã thành truyền thống, có thêm hoa đào thì càng mới lạ cho ngày Tết hơn”.

VÂN HI
TIN LIÊN QUAN

Đắm mình vào không gian sắc xuân miệt vườn ở Cần Thơ ngày cận Tết

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Với nhiều hoạt động ấn tượng gợi nhớ những ký ức về Tết cổ truyền của dân tộc, chương trình "Sắc xuân miệt vườn" năm 2024 tại TP Cần Thơ đã thu hút nhiều người dân và du khách.

Sức mua giảm, tiểu thương Cần Thơ không dám trữ hàng Tết

VÂN HI |

Theo chia sẻ của một số tiểu thương tại TP Cần Thơ, thị trường Tết năm nay sức mua giảm hơn 50% so với năm trước. Nhiều tiểu thương chỉ nhập hàng hóa cầm chừng, chủ yếu hàng bình dân, và không dám trữ hàng.

Thị trường Tết chênh vênh, tiểu thương Cần Thơ mong lấy lại vốn

VÂN HI |

Tết sắp cận kề, thời điểm này người dân TP Cần Thơ đã bắt đầu mua sắm đón Tết. Theo các tiểu thương, mặt hàng bánh mứt, đồ uống, giỏ quà Tết bán khá chậm, giảm khoảng 30 - 40% so với năm trước. Tuy nhiên, đối với mặt hàng vật dụng trang trí tiểu cảnh Tết lại bình ổn, nhộn nhịp hơn.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Lô đất khiến Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Hà Nội vi phạm pháp luật đất đai

Lam Duy |

Trong danh sách các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai tại Hà Nội có Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại TP Hà Nội với lô đất 7.662 m2 tại huyện Đông Anh.

Xe bồn chở hơn 11.000 lít xăng bốc cháy, nổ lớn trên đèo ở tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 29.1, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe bồn chở xăng đang lên đèo thì bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 26 đoạn qua huyện M’Đrắk.

Đề xuất xử lý hình sự người vi phạm nồng độ cồn trên mức kịch khung

Việt Dũng |

Đa dạng hóa hình thức xử lý và nghiên cứu xử lý hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn trên mức kịch khung được đưa ra thảo luận tại hội thảo do Bộ Công an, Bộ Y tế tổ chức.

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đắm mình vào không gian sắc xuân miệt vườn ở Cần Thơ ngày cận Tết

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Với nhiều hoạt động ấn tượng gợi nhớ những ký ức về Tết cổ truyền của dân tộc, chương trình "Sắc xuân miệt vườn" năm 2024 tại TP Cần Thơ đã thu hút nhiều người dân và du khách.

Sức mua giảm, tiểu thương Cần Thơ không dám trữ hàng Tết

VÂN HI |

Theo chia sẻ của một số tiểu thương tại TP Cần Thơ, thị trường Tết năm nay sức mua giảm hơn 50% so với năm trước. Nhiều tiểu thương chỉ nhập hàng hóa cầm chừng, chủ yếu hàng bình dân, và không dám trữ hàng.

Thị trường Tết chênh vênh, tiểu thương Cần Thơ mong lấy lại vốn

VÂN HI |

Tết sắp cận kề, thời điểm này người dân TP Cần Thơ đã bắt đầu mua sắm đón Tết. Theo các tiểu thương, mặt hàng bánh mứt, đồ uống, giỏ quà Tết bán khá chậm, giảm khoảng 30 - 40% so với năm trước. Tuy nhiên, đối với mặt hàng vật dụng trang trí tiểu cảnh Tết lại bình ổn, nhộn nhịp hơn.