Sức mua giảm, tiểu thương Cần Thơ không dám trữ hàng Tết

VÂN HI |

Theo chia sẻ của một số tiểu thương tại TP Cần Thơ, thị trường Tết năm nay sức mua giảm hơn 50% so với năm trước. Nhiều tiểu thương chỉ nhập hàng hóa cầm chừng, chủ yếu hàng bình dân, và không dám trữ hàng.

Sức mua giảm hơn 50%

Thời điểm này, người dân tại TP Cần Thơ đã rục rịch sắm sửa đồ dùng đón chào năm mới. Theo chia sẻ của một số tiểu thương, sức mua năm nay giảm hơn 50% so với năm trước.

Anh Nguyễn Thanh Tâm - chủ cửa hàng tạp hóa tại quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) - cho biết: “So với thời điểm này năm trước, mỗi ngày cửa hàng tôi có hơn chục người đến mua, bây giờ ngày chưa đến 5 người. Sức mua giảm hơn 50%. Khoảng 1 tuần nay, tôi bán được 20 giỏ quà Tết, chủ yếu có giá thành bình dân từ 100 - 200 nghìn đồng”.

Theo anh Tâm, sức mua giảm do tình hình kinh tế khó khăn dẫn đến thu nhập bị ảnh hưởng khiến người tiêu dùng dè sẻn chi tiêu, thay đổi thói quen mua sắm. “Chỗ tôi bán với mức giá dao động từ 30.000 đến 300.000 đồng, tùy loại bánh nhưng khách vẫn kén chọn. Đa số là mua giá bình dân, ai cũng than năm nay làm ăn khó khăn, không có tiền ăn Tết”, anh Tâm cho hay.

Chị Nguyễn Tâm Như, tiểu thương tại chợ Cái Khế (TP Cần Thơ), cho biết: "Nhìn chung các loại bánh, hạt, trà, mứt,… cửa hàng tôi năm nay không tăng giá, dao động từ vài chục đến 100, 200 nghìn đồng. Tuy nhiên, khách mua vẫn ít, ngày tôi bán được chục kg bánh các loại, lãi được vài chục nghìn đồng”.

Nhập hàng cầm chừng vì sợ lỗ

Theo chia sẻ của một số tiểu thương, tình hình kinh tế khó khăn khiến người tiêu dùng cân nhắc túi tiền, hạn chế mua sắm nên họ cũng chỉ nhập hàng cầm chừng, hoặc có đặt trước mới đóng gói rồi gửi đi vì sợ lỗ vốn.

Chị Cẩm Tú, tiểu thương tại chợ Cái Khế (TP Cần Thơ), cho biết: "Chủ yếu là các mối sỉ chứ khách vãng lai mua hàng rất ít. Do vậy mà tôi không dám trữ hàng hóa, nhập hàng cầm chừng, bán hết thì nhập tiếp. Năm nay nhập hàng bằng 50% so với năm vừa rồi và cũng chỉ là các loại bánh truyền thống, giá bình dân để dễ bán".

Ảnh: Bích Ngọc
Sức mua giảm, tiểu thương TP Cần Thơ nhập hàng hóa Tết cầm chừng, không dám trữ hàng hóa vì sợ lỗ vốn. Ảnh: Bích Ngọc

Nếu như mỗi năm chị Ngọc Như, chủ cửa hàng tạp hóa tại quận Cái Răng (TP Cần Thơ), gói giỏ quà Tết để bán có thêm thu nhập từ tiền công gói, năm nay chị Như quyết định từ bỏ vì sợ ôm hàng.

“Giỏ quà thì sẽ có giá đắt hơn so với các loại bánh bán lẻ vì có tiền công gói, tiền hộp đựng,... Kinh tế khó khăn nên người ta cũng tiết kiệm hơn. Tết Dương lịch vừa rồi tôi đã mua sẵn giỏ quà, hộp đựng dự tính Tết này sẽ gói tiếp nhưng với tình hình hiện nay tôi không dám, sợ gói xong không ai mua mình lại ôm hàng, lỗ vốn”, chị Như nói.

Bên cạnh đó, đối với mặt hàng ngoại, nhập khẩu năm nay chị Ngọc Như cũng không nhập hàng sẵn để trữ nhằm tránh rủi ro. “Tôi có bán cả online, khách nào có nhu cầu đặt giỏ quà, hoặc mua rượu ngoại, bánh ngoại thì tôi mới nhập về bán, chứ cũng không dám mạnh tay bày trí như trước. Khó khăn là tình hình chung, nên bây giờ chỉ biết lượng sức, tính toán kĩ nếu không qua Tết lỗ vốn thì khổ”, chị Như bộc bạch.

VÂN HI
TIN LIÊN QUAN

Tận dụng dịp Tết để khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Dịp Tết là thời điểm nhu cầu mua sắm hàng hoá tăng cao, nhất là các mặt hàng tiêu dùng. Do đó, những chủ thể sản phẩm OCOP tại TP Cần Thơ cần tận dụng cơ hội này để khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP.

Chuẩn bị Tết ở Cần Thơ, người mạnh tay chi chục triệu, người về phụ mẹ gói bánh

VÂN HI |

Thời điểm này, người dân TP Cần Thơ đã rục rịch mua sắm để chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn. Một số người ưu tiên chọn hàng có giá đắt đỏ, ngoại nhập nhưng cũng có nhiều người chọn các sản phẩm sản xuất trong nước, giá cả phù hợp với túi tiền.

Thị trường Tết chênh vênh, tiểu thương Cần Thơ mong lấy lại vốn

VÂN HI |

Tết sắp cận kề, thời điểm này người dân TP Cần Thơ đã bắt đầu mua sắm đón Tết. Theo các tiểu thương, mặt hàng bánh mứt, đồ uống, giỏ quà Tết bán khá chậm, giảm khoảng 30 - 40% so với năm trước. Tuy nhiên, đối với mặt hàng vật dụng trang trí tiểu cảnh Tết lại bình ổn, nhộn nhịp hơn.

Sau 1 tháng thông xe, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vẫn tiếp tục thi công

Việt Bắc |

Tròn 1 tháng sau khi chính thức thông xe, tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vẫn đang tiếp tục được thi công hoàn thiện những hạng mục phụ trợ.

Cửa hàng quyết giữ mức chênh lệch giá vàng "trên trời" dù vắng khách

Đền Phú |

Giá vàng chênh lệch mua - bán lớn, các nhà đầu tư cẩn trọng hơn khi quyết định đầu tư. Dù cận Tết, không khí kinh doanh tại nhiều cửa hàng vàng bạc đá quý trên địa bàn Hà Nội đều ảm đạm.

Không khí lạnh tăng cường, người lao động cố bám trụ mưu sinh trong giá rét

Hồng Diệp |

Những ngày gần đây, Hà Nội chìm trong cái lạnh, đợt không khí lạnh được coi là rét nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Thế nhưng trên những góc phố, con đường Hà Nội vẫn không hề vắng bóng những người lao động tự do trong cuộc mưu sinh thường nhật.

Mật phục, bắt thành công con khỉ đuôi dài đại náo khu dân cư ở TPHCM

LÝ LINH (Nguồn video: Chi cục Kiểm lâm TPHCM) |

TPHCM - Sau nhiều giờ mật phục, cán bộ kiểm lâm đã dùng súng bắn gây mê thành công con khỉ đực đuôi dài đại náo khu dân cư ở xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Tạm giam người đốt pháo, múa võ, lái xe gây náo loạn Trung tâm thương mại

NGUYÊN ANH |

Đốt pháo hoa sáng trên xe ôtô rồi điều khiển xe chạy xoay tròn, sau đó người đàn ông còn dùng côn nhị khúc múa võ tại một ngã tư ở trước Trung tâm thương mại Rạch Sỏi (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) gây náo loạn cả một khu vực.

Tận dụng dịp Tết để khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Dịp Tết là thời điểm nhu cầu mua sắm hàng hoá tăng cao, nhất là các mặt hàng tiêu dùng. Do đó, những chủ thể sản phẩm OCOP tại TP Cần Thơ cần tận dụng cơ hội này để khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP.

Chuẩn bị Tết ở Cần Thơ, người mạnh tay chi chục triệu, người về phụ mẹ gói bánh

VÂN HI |

Thời điểm này, người dân TP Cần Thơ đã rục rịch mua sắm để chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn. Một số người ưu tiên chọn hàng có giá đắt đỏ, ngoại nhập nhưng cũng có nhiều người chọn các sản phẩm sản xuất trong nước, giá cả phù hợp với túi tiền.

Thị trường Tết chênh vênh, tiểu thương Cần Thơ mong lấy lại vốn

VÂN HI |

Tết sắp cận kề, thời điểm này người dân TP Cần Thơ đã bắt đầu mua sắm đón Tết. Theo các tiểu thương, mặt hàng bánh mứt, đồ uống, giỏ quà Tết bán khá chậm, giảm khoảng 30 - 40% so với năm trước. Tuy nhiên, đối với mặt hàng vật dụng trang trí tiểu cảnh Tết lại bình ổn, nhộn nhịp hơn.