Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã bổ sung vào kho dự trữ vàng thỏi trong tháng thứ 18 liên tiếp. Tuy nhiên, tháng 4.2024 cũng là tháng thứ hai liên tiếp sụt giảm lượng mua vào.
PBOC đã mua 60.000 ounce vàng vào tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức 160.000 ounce ghi nhận trong tháng 3 và khác xa so với mức 390.000 ounce của tháng 2. Lượng mua trong tháng 3 là nhỏ nhất kể từ khi ngân hàng trung ương bắt đầu đợt mua kỷ lục vào tháng 11.2022.
Một số đồn đoán cho rằng, số liệu thấp trong tháng 2 có thể do nghỉ Tết, khiến thị trường vàng đóng cửa, ngừng hoạt động. Tuy nhiên, số liệu tháng 3 đã xác nhận xu hướng mua vàng giảm từ Trung Quốc. Sự sụt giảm trong tháng 4 được cho còn "kịch tính" hơn.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin rằng, 18 tháng qua thể hiện sự thay đổi cơ bản trên thị trường vàng. Dòng chảy của vàng đã di chuyển từ phương Tây sang phương Đông. Xu hướng này sẽ không sớm đảo ngược.
Hội đồng Vàng Thế giới lưu ý, các ngân hàng trung ương đã mua nhiều vàng hơn trong quý I/2024 so với bất kỳ quý đầu năm nào khác được ghi nhận. WGC viết trong báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng quý I/2024 mới phát hành: “Quý I không hề chậm lại trong tốc độ mua vàng của ngân hàng trung ương”. “290 tấn (ròng) đã được mua thêm. Chỉ một phần trong số đó được phản ánh trong dữ liệu của IMF”.
Thị trường tiêu dùng Trung Quốc cũng cho thấy nhu cầu vàng mạnh mẽ ngay cả khi giá vàng thiết lập mức cao mới. Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc (CGA), mức tiêu thụ vàng của nước này trong quý đầu tiên năm 2024 cao hơn 5,94% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu của người dân đối với tài sản trú ẩn an toàn tăng cao.
Người mua Trung Quốc đã mua 308,91 tấn vàng trong 3 tháng đầu năm. CGA cho biết, vàng miếng và tiền xu chiếm 34% tổng nhu cầu, do nhu cầu đối với các sản phẩm này tăng 26,77% lên 106,32 tấn trong quý I.
Song, trong khi giá vàng cao ngất trời khiến kim loại này trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, thì đối với nhiều người, vàng là mặt hàng đắt đỏ. Lượng mua trang sức vàng giảm 3% trong quý xuống còn 183,92 tấn, tương đương 59,5% tổng lượng tiêu thụ. CGA nhận định, giá vàng tăng làm tăng rủi ro hoạt động cho các công ty chế biến, kinh doanh kim loại quý.