Hôm nay (ngày 30.4), Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) đã chính thức công bố danh sách các vận động viên được suất chính thức dự Olympic 2024. Việt Nam có 2 vận động viên góp mặt ở Thế vận hội năm nay, đó là Nguyễn Thùy Linh (nữ) và Lê Đức Phát (nam).
Nếu Nguyễn Thùy Linh đã cầm chắc suất do nằm trong nhóm đủ điều kiện từ trước (giữ nguyên hạng 24 đơn nữ thế giới và vị trí 17 ở bảng xếp hạng cạnh tranh đi Olympic 2024) thì phải đến hôm nay, Lê Đức Phát mới chính thức có vé đi Pháp.
Theo quy định trao suất Olympic Paris (Pháp) 2024 với nội dung cá nhân, tay vợt ở nhóm thứ hạng từ 1 đến 16 thì mỗi quốc gia có tối đa 2 tuyển thủ được nhận suất chính thức. Các vị trí từ 17 đến 34, mỗi quốc gia sẽ được tối đa 1 suất chính thức.
Theo bảng xếp hạng thế giới mới nhất, Lê Đức Phát đứng hạng 74. Còn với bảng xếp hạng vòng loại Olympic, anh đứng thứ 34.
Như vậy, Lê Đức Phát sẽ có lần đầu tiên tham dự 1 kì Thế vận hội. Anh đã kết thúc thi đấu quốc tế trong hành trình tích lũy điểm số để tranh thứ hạng giành vé Olympic 2024 hồi đầu tháng 4 với hạng 3 đơn nam ở giải International Challenge 2024 ở Kazakhstan.
Trong vòng 1 năm, Lê Đức Phát thăng tiến 93 bậc, từ tay vợt ngoài nhóm 160 thế giới lọt vào nhóm 80. Đó là thành quả từ nỗ lực không ngừng nghỉ của tay vợt này, nhất là khi anh có thời điểm tưởng chừng phải bỏ cuộc vì chấn thương.
Lê Đức Phát đã nối dài chuỗi dự Olympic của cầu lông đơn nam Việt Nam lên con số 5. Người đã tham dự 4 lần liên tiếp trước đó (2008, 2012, 2016 và 2020) là Nguyễn Tiến Minh.
Nhiều khả năng, Lê Đức Phát sẽ được tham dự một số giải cấp độ BWF World Tour Super nhằm lấy điểm tốt nhất gia tăng vị trí trên xếp hạng thế giới, đồng thời "làm nóng", chuẩn bị tốt nhất cho thế vận hội đầu tiên trong sự nghiệp.
Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam đã có 10 suất tham dự Olympic Paris 2024, đó là Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông).