Liên danh nhà thầu bỏ dở dự án sông Lừ vẫn thi công dự án hơn 800 tỉ đồng

Nhóm phóng viên |

Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh - Công ty Cổ phần Sông Đà 9 bỏ dở gói thầu hơn 600 tỉ đồng tại sông Lừ vì bị cho là năng lực yếu. Thế nhưng, bộ đôi này vẫn thi công gói thầu hơn 800 tỉ đồng ở Hà Nội.

Không đủ năng lực thi công gói 600 tỉ đồng, liên danh nhà thầu vẫn làm gói hơn 800 tỉ đồng

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trên công trường xây dựng gói thầu số 4 cống ngầm thu gom nước thải Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá nằm trên đường Vũ Trọng Khánh (phường Mộ Lao, quận Hà Đông), liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh - Công ty Cổ phần Sông Đà 9 vẫn đang thi công.

Đây là gói thầu số 4 xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị mới, tổng chiều dài 11.160m, 71 giếng tạm, giếng kích, giếng nhận và giếng trung gian và 2km kênh xả.

Thời gian thi công ban đầu được ấn định là 31,5 tháng (kể từ tháng 7.2019 đến tháng 12.2022), do nhà thầu xây dựng là Liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh - Công ty CP Sông Đà 9.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2022, gói thầu tạm ngưng thi công một thời gian khi mới đạt 16% khối lượng. Tháng 10.2023, UBND TP Hà Nội mới có văn bản cho phép gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 4 hoàn thành vào cuối năm 2025.

Sau khi được gia hạn, gói thầu số 4 được triển khai trở lại từ ngày 1.4.2024.
Gói thầu số 4 được triển khai trở lại từ ngày 1.4.2024. Ảnh: PV
Tại gói thầu số 4, nhà thầu huy động rất đông công nhân để thi công các hạng mục, đẩy nhanh tiến độ dự án.
Công nhân thi công gói 04. Ảnh: PV
Tại dự án những lô cốt phục vụ gói thầu số 4 của Dự án trên đường Vũ Trọng Khánh chiếm khoảng 2/3 lòng đường.
Những lô cốt phục vụ gói thầu số 4 của Dự án trên đường Vũ Trọng Khánh chiếm tới 2/3 lòng đường. Ảnh: PV
Diện tích lòng đường bị thu hẹp khiến cho việc tham gia giao thông của người dân gặp bất tiện, đặc biệt là vào giờ cao điểm.
Diện tích lòng đường bị thu hẹp khiến cho việc tham gia giao thông của người dân gặp bất tiện, đặc biệt là vào giờ cao điểm.
Thậm chí ngay tại thời điểm phóng viên ghi nhận, có người dân tham gia giao thông tông thẳng vào lô cốt trên đường Vũ Trọng Khánh.
Thậm chí ngay tại thời điểm phóng viên ghi nhận, có người dân tham gia giao thông tông thẳng vào lô cốt trên đường Vũ Trọng Khánh. Ảnh: PV
Người dân trong khu vực mong mỏi dự án có thể sớm ngày về đích để việc tham gia giao thông được thuận tiện.
Người dân trong khu vực mong mỏi dự án có thể sớm ngày về đích để việc tham gia giao thông được thuận tiện. Ảnh: PV

Anh Ngô Hải Quân - người dân sinh sống ở gần khu vực dự án cho biết: “Hàng ngày khi đi qua khu vực này vào giờ tan tầm, giao thông rất ách tắc, đặc biệt ở đầu đường Vũ Trọng Khánh vì các lô cốt chiếm gần hết đường. Tôi mong muốn dự án có thể nhanh chóng hoàn thành đúng tiến độ đã gia hạn để người dân tham gia giao thông thuận tiện hơn”.

Nhà thầu chính đăng ký 3 lao động, nhà thầu phụ nói: Không đáng lo ngại?

Với việc "ôm con bỏ chợ" gói thầu 600 tỉ đồng dự án thi công sông Lừ, nhà thầu chính công bố có 3 lao động liệu có thể đảm đương gói thầu hơn 800 tỉ đồng ở Hà Đông hay không?

Trao đổi với PV Báo Lao Động về vấn đề này, đại diện Công ty Cổ phần Sông Đà 9 cho biết, việc nhà thầu chính công bố có 3 lao động, đổi tên, đổi người đại diện không đáng lo ngại. Vị cán bộ này tự tin nói, liên danh nhà thầu sẽ đưa công trình về đích đúng thời điểm được gia hạn ngày 31.12.2025.

Vị cán bộ này hé lộ, cách đây 3 tuần ông đi hiện trường ở Giếng Đại Thanh và Vũ Trọng Khánh có rất đông công nhân làm việc và mặc đồ bảo hộ của Công ty CP Đầu tư - Xây lắp Khánh An.

Về nguyên nhân dự án gói thầu 04 chậm tiến độ so với thời gian ban đầu, vị cán bộ này cho biết, nguyên nhân là trong thời gian dịch COVID-19, toàn bộ thành phố giãn cách nên tất cả công trình ở thành phố Hà Nội dừng thi công. Thứ hai, sau mỗi lần giãn cách huy động công nhân gặp khó vì họ sợ đi làm sẽ bị dịch bệnh. Sau khi được gia hạn, việc huy động nhân sự cũng gặp khó khăn.

Ngoài ra còn 1 số nguyên nhân khác bởi thi công công trình ở thành phố Hà Nội liên quan đến rất nhiều ban ngành. Ví dụ, triển khai phải được cấp phép phân luồng giao thông. Thời hạn đợi trình cấp phép cũng kéo dài do thời gian qua xảy ra nhiều vụ cháy nên Sở Giao thông Vận tải cần kết hợp đánh giá với cơ quan phòng cháy chữa cháy để khi tổ chức thi công, phần đường còn lại phải đủ để xe phòng cháy di chuyển.

Vị cán bộ này khẳng định với phóng viên, đến ngày 31.12.2025, gói thầu số 4 có thể hoàn thành, trừ khi xảy ra trường hợp đặc biệt. Hiện, các công tác khoan kích ngầm tại đường Vũ Trọng Khánh đang được triển khai tốt.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, dự án Gói thầu xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ do Ban dự án đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước Hà Nội (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Nhà thầu xây dựng là Liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh - Công ty CP Sông Đà 9. Thời gian thi công 31,5 tháng, từ tháng 2.2020 đến tháng 10.2022. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành do Nhà thầu không đáp ứng được năng lực, phía chủ đầu tư đã báo UBND TP Hà Nội xem xét chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

Trong khi đó, nhà thầu chính Công ty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây lắp Khánh An. Đồng thời công ty cũng thay đổi người đại diện pháp luật và Tổng Giám đốc.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Nhà thầu chính thi công dự án sông Lừ "thay tên đổi họ" sau khi bỏ dở gói thầu

Nhóm Phóng viên |

Báo Lao Động vừa thông tin dự án gói thầu xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ đang bị xem xét chấm dứt do chậm tiến độ, nhà thầu không đáp ứng được năng lực tổ chức triển khai thực hiện.

Dự án hơn 600 tỉ đồng để cứu sông Lừ chậm tiến độ, người dân khốn khổ

Nhóm Phóng viên |

UBND thành phố Hà Nội vừa trả lời cử tri về nguyên nhân dự án hệ thống cống bao cho sông Lừ (thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Yên Xá) hơn 600 tỉ chậm tiến độ. Thế nhưng, dự án này vẫn chưa rõ bao giờ được triển khai và người dân vẫn phải chịu cảnh ô nhiễm.

Hà Nội lý giải nguyên nhân dự án trên đất vàng phố Lý Thường Kiệt chậm tiến độ

KHÁNH AN |

Tiếp tục phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP Hà Nội chiều 3.7, đại biểu đặt câu hỏi về nguyên do dự án trên đất vàng 31-35 phố Lý Thường Kiệt đến nay vẫn chậm tiến độ.

Trực tiếp bóng chuyền Binh chủng Thông tin 1-0 Geleximco Thái Bình: Set 2

Nhóm PV |

Trực tiếp trận đấu giữa Binh chủng Thông tin và Geleximco Thái Bình tại bán kết Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024, diễn ra lúc 14h00 hôm nay (17.7).

Động thái của Đàm Vĩnh Hưng sau thông tin bị phạt hành chính và cấm diễn

NGỌC ANH |

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã khóa bình luận trên Fanpage có hơn 6,5 triệu lượt người theo dõi của mình để tránh những bình luận tiêu cực xoay quanh vụ anh bị phạt hành chính và cấm diễn 9 tháng.

Sao trẻ của Argentina xin lỗi tuyển Pháp sau hành vi phân biệt chủng tộc

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Enzo Fernandez của đội tuyển Argentina đã viết tâm thư xin lỗi sau hành vi phân biệt chủng tộc các cầu thủ Pháp trong khi ăn mừng chức vô địch Copa America 2024.

Hà Giang 5 năm liên tiếp “đội sổ” điểm thi tốt nghiệp THPT, là tỉnh duy nhất có điểm toán dưới 5

Long Nguyễn |

Kể từ năm 2020 đến nay, Hà Giang luôn đứng vị trí khiêm tốn nhất trong bảng xếp hạng điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Đặc biệt, điểm thi 2 môn cơ bản nhất là Văn và Toán của Hà Giang cũng rất thấp.

Trao quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an

PHẠM ĐÔNG |

Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Nhà thầu chính thi công dự án sông Lừ "thay tên đổi họ" sau khi bỏ dở gói thầu

Nhóm Phóng viên |

Báo Lao Động vừa thông tin dự án gói thầu xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ đang bị xem xét chấm dứt do chậm tiến độ, nhà thầu không đáp ứng được năng lực tổ chức triển khai thực hiện.

Dự án hơn 600 tỉ đồng để cứu sông Lừ chậm tiến độ, người dân khốn khổ

Nhóm Phóng viên |

UBND thành phố Hà Nội vừa trả lời cử tri về nguyên nhân dự án hệ thống cống bao cho sông Lừ (thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Yên Xá) hơn 600 tỉ chậm tiến độ. Thế nhưng, dự án này vẫn chưa rõ bao giờ được triển khai và người dân vẫn phải chịu cảnh ô nhiễm.

Hà Nội lý giải nguyên nhân dự án trên đất vàng phố Lý Thường Kiệt chậm tiến độ

KHÁNH AN |

Tiếp tục phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP Hà Nội chiều 3.7, đại biểu đặt câu hỏi về nguyên do dự án trên đất vàng 31-35 phố Lý Thường Kiệt đến nay vẫn chậm tiến độ.