Hà Nội: Có văn bản mất tới 884 ngày để trả lời

KHÁNH AN |

Theo đại biểu, sau khi Hà Nội thay thế chuyển đổi 6 đồng chí chủ tịch huyện, các huyện này đang có nhiều tiến triển, đặc biệt trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Tâm lý “bàn lùi”, sợ sai, sợ trách nhiệm

Sáng 3.7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND TP Hà Nội chất vấn nhóm vấn đề việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm trong thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước thuộc TP Hà Nội.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, những năm qua toàn TP đã tập trung “tăng cường cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy”, “đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền”, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động…

Tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực, một số vấn đề khó, tồn tại nhiều năm được giải quyết... Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ ở một số địa phương, đơn vị chưa cao, chưa nghiêm. Cá biệt có nơi xuất hiện tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, thiếu trách nhiệm, biểu hiện tâm lý “bàn lùi”, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Một số cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ tham mưu, đề xuất không thể hiện quan điểm rõ ràng, nhất quán, thiếu chủ động, trách nhiệm, nhất là trong xử lý, giải quyết những việc khó, phức tạp dẫn tới một số nhiệm vụ đã được Thành ủy, HĐND, UBND TP chỉ đạo, giao nhiệm vụ nhưng còn chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo.

Một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn vi phạm, không nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế, phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

"Đây là vấn đề quan trọng, cấp thiết đang được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cần được HĐND TP chất vấn để rà soát, đánh giá đúng các ưu điểm, tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và lộ trình, giải pháp để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới" - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh.

884 ngày để trả lời 1 văn bản

Tại phiên chất vấn, đại biểu Vũ Đức Bảo (tổ đại biểu huyện Gia Lâm) cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy rất quan tâm đến các thành viên chủ chốt, người đứng đầu.

Chưa hết nhiệm kỳ, đã thay 3 đồng chí giám đốc - trưởng các ngành chủ chốt. Trong đó, có đồng chí mới nhận nhiệm vụ được 8 tháng, có đồng chí 1 năm, hơn 1 năm. Thêm vào đó, đã thay thế chuyển đổi 6 đồng chí chủ tịch các huyện.

"Thực tế trả lời các huyện này đang có rất nhiều tiến triển, đặc biệt là giải quyết các thủ tục hành chính" - đại biểu Vũ Đức Bảo cho biết.

Cũng theo đại biểu, thời gian vừa qua, ông đã tham gia một số thanh tra công vụ về một số dự án. Trong đó, liên quan đến hai dự án tại Hoài Đức, mất tới 884 ngày để trả lời 1 văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khi kiểm tra, "điểm nghẽn" không nằm ở UBND huyện, ở Sở mà nằm ở các trưởng, phó phòng và chuyên viên.

"Một số đồng chí trưởng, phó phòng hiện nay không làm việc và đùn đẩy, né tránh. Càng có trình độ thì cái lách luật, cái uốn éo, cái văn bản càng phức tạp cho doanh nghiệp và các tổ chức" - đại biểu Vũ Đức Bảo nêu thực trạng.

Do vậy, đại biểu Vũ Đức Bảo đề nghị kiểm soát công việc theo trách nhiệm người đứng đầu. Thêm vào đó, cần quan tâm đến đội ngũ trưởng phó phòng và cán bộ tham mưu.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Cử tri phản ánh: Cùng một thủ tục hành chính, 2 phường ở Hà Nội "nơi nhận, nơi từ chối"

KHÁNH AN |

Với cùng một thủ tục hành chính, trong khi phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận công chứng cho người dân thì tại phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội), cán bộ tư pháp lại từ chối xác nhận. Khi người dân ra đơn vị công chứng thì làm được.

Kiểm điểm nhiều lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội vì "chưa tích cực" tham mưu cho UBND TP

KHÁNH AN |

Sáng 3.7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND TP Hà Nội chất vấn nhóm vấn đề việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm trong thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước thuộc TP Hà Nội.

Hà Nội cần Trung ương hỗ trợ khoảng 8,614 tỉ USD làm đường sắt đô thị

KHÁNH AN |

Theo Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô, giai đoạn từ nay đến năm 2035, Hà Nội cần Trung ương hỗ trợ khoảng 8,614 tỉ USD trong hai kỳ trung hạn 2026-2030 và 2031-2035.

Khó khăn bủa vây, thị trường bất động sản chờ tín hiệu tích cực

Nhóm PV |

Với mục tiêu nhìn nhận rõ thực trạng, điểm nghẽn của thị trường, phân tích những khó khăn, thách thức trong phát triển thị trường bất động sản hiện nay, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển".

Chính thức chốt ngày khai tử điện thoại cục gạch tại Việt Nam

KHÁNH AN |

Sau ngày 15.9, Bộ TTTT sẽ dừng hoạt động hoàn toàn hệ thống 2G trên toàn quốc. Như vậy, từ thời điểm này, điện thoại cục gạch chỉ hỗ trợ công nghệ 2G sẽ không thể nghe gọi.

TPHCM sẽ chi 12.000 tỉ đồng xây đường trên cao 4 làn xe ở cửa ngõ Tây Bắc

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường trên cao dài 11,2km, quy mô 4 làn xe chạy phía trên trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa (từ nút giao An Sương đến sân bay Tân Sơn Nhất) có tổng mức đầu tư gần 12.000 tỉ đồng, kỳ vọng giúp giảm kẹt xe khu vực sân bay và cửa ngõ Tây Bắc.

5 người chết bất thường trong một gia đình ở Đồng Nai chưa rõ nguyên nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 5.7, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra vụ việc 5 người sống chung trong một gia đình chết bất thường, công an đã bắt giữ một nghi phạm để đấu tranh làm rõ.

Tổng thống Nga Putin nêu điều kiện ngừng bắn ở Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng hành động thù địch chỉ có thể tạm dừng nếu Ukraina thực hiện các bước đi "không thể đảo ngược".

Cử tri phản ánh: Cùng một thủ tục hành chính, 2 phường ở Hà Nội "nơi nhận, nơi từ chối"

KHÁNH AN |

Với cùng một thủ tục hành chính, trong khi phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận công chứng cho người dân thì tại phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội), cán bộ tư pháp lại từ chối xác nhận. Khi người dân ra đơn vị công chứng thì làm được.

Kiểm điểm nhiều lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội vì "chưa tích cực" tham mưu cho UBND TP

KHÁNH AN |

Sáng 3.7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND TP Hà Nội chất vấn nhóm vấn đề việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm trong thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước thuộc TP Hà Nội.

Hà Nội cần Trung ương hỗ trợ khoảng 8,614 tỉ USD làm đường sắt đô thị

KHÁNH AN |

Theo Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô, giai đoạn từ nay đến năm 2035, Hà Nội cần Trung ương hỗ trợ khoảng 8,614 tỉ USD trong hai kỳ trung hạn 2026-2030 và 2031-2035.