Nhà thầu chính thi công dự án sông Lừ "thay tên đổi họ" sau khi bỏ dở gói thầu

Nhóm Phóng viên |

Báo Lao Động vừa thông tin dự án gói thầu xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ đang bị xem xét chấm dứt do chậm tiến độ, nhà thầu không đáp ứng được năng lực tổ chức triển khai thực hiện.

Trong khi chưa rõ số phận dự án đi về đâu, nhà thầu chính là Công ty CP xây dựng thương mại An Xuân Thịnh đã đổi tên, đổi người đại diện, thông tin đăng ký thuế chỉ còn vỏn vẹn 3 lao động.

Trúng 2 gói thầu hơn 1.400 tỉ đồng trong vòng chưa đầy 1 năm

Theo thông tin từ UBND Thành phố Hà Nội, nguyên nhân gói thầu số 3 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ ngừng thi công là do nhà thầu không đáp ứng được năng lực tổ chức triển khai thực hiện.

Câu hỏi đặt ra là quá trình lựa chọn nhà thầu (năm 2018, năm 2019), cơ quan chức năng đã xem xét đánh giá năng lực liên danh nhà thầu này như thế nào?

Được biết tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh - Công ty CP Sông Đà 9 đã trúng liền 2 gói thầu lớn thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (TP. Hà Nội) với tổng giá trị khoảng 1.400 tỉ đồng.

Theo đó, ngày 20.9.2018, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội) thông báo mời gói thầu số 03 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ (thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội).

Hình thức đấu thầu là đấu thầu rộng rãi nhưng không qua mạng. Giá gói thầu là 649,3 tỉ đồng.

Ngày 8.10.2019, cơ quan chức năng hoàn thành quá trình đấu thầu. Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty cổ phần xây dựng thương mại An Xuân Thịnh - Công ty cổ phần sông Đà 9. Giá trúng thầu là 637,9 tỉ đồng (tương đương tiết kiệm 1,8%). Thời gian thực hiện hợp đồng là 31,5 tháng.

Đáng chú ý, trước đó, trong vòng chưa đầy 1 năm liên danh này cũng trúng gói thầu hơn 800 tỉ của Hà Nội.

Ngày 19.6.2018, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố Hà Nội mời gói thầu số 4: Xây dựng hệ thống cống cho khu vực Hà Đông và khu đô thị mới (cũng thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá). Hình thức đấu thầu là đấu thầu rộng rãi nhưng không qua mạng.

Ngày 28.8.2018, cơ quan chức năng mở thầu, liên danh nhà thầu này trúng gói thầu trên với giá 844,1 tỉ đồng.

Như vậy chỉ vẻn vẹn chưa đầy 1 năm, liên danh Công ty cổ phần xây dựng thương mại An Xuân Thịnh - Công ty cổ phần sông Đà 9 đã trúng 2 gói thầu trị giá hơn 1.400 tỉ đồng ở Hà Nội.

Để trúng gói thầu khủng trên, liên danh đã “đánh bại” 2 đối thủ là 2 nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng Nishimatsu và liên danh Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH Moriokagumi.

An Xuân Thịnh đổi tên, liên tục thay đổi người đại diện

2 gói thầu lên tới 1.400 tỉ tại Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xử lý nước thải Yên Xá vẫn đang ngổn ngang.
2 gói thầu lên tới 1.400 tỉ, nhưng tại Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xử lý nước thải Yên Xá vẫn đang ngổn ngang.Ảnh: PV

Được chọn mặt gửi vàng 2 dự án lên tới 1.400 tỉ đồng, nhưng liên danh này lại bỏ dở gói thầu và động thái sau đó của nhà thầu chính An Xuân Thịnh, cùng những thông tin về doanh nghiệp này cho thấy nhiều yếu tố bất ngờ.

An Xuân Thịnh được thành lập ngày 4.8.2010, trụ sở chính tại phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM.

Tính đến thời điểm tháng 11.2022, người đại diện theo pháp luật của An Xuân Thịnh là ông Phạm Thanh Hoài (1981), ông Hoài đồng thời là giám đốc của công ty.

Đến tháng 1.2023, Công ty cổ phần xây dựng thương mại An Xuân Thịnh đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư - Xây lắp Khánh An, ông Vũ Đình Hưng (1988) là người đại diện theo pháp luật, kiêm Tổng Giám đốc.

Tháng 8.2023, ông Dương Văn Hiếu (1970) trở thành người đại diện theo pháp luật, kiêm Tổng Giám đốc, thay ông Vũ Đình Hưng.

Như vậy, sau khi dừng thi công gói thầu xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ, An Xuân Thịnh đã "thay tên đổi họ", đồng thời liên tục thay đổi người đại diện pháp luật và vị trí lãnh đạo chủ chốt của công ty.

Đáng chú ý, trong nội dung thông tin thuế, tổng số lao động của công ty chỉ vỏn vẹn 3 người.

Thông tin thuế của An Xuân Thịnh. Ảnh chụp màn hình.
Thông tin thuế của An Xuân Thịnh. Ảnh chụp màn hình.

Về quy mô vốn điều lệ, cuối năm 2016, công ty tăng vốn điều lệ từ 43,5 tỉ đồng lên 120 tỉ đồng, đến nay không ghi nhận thông tin doanh nghiệp tăng vốn.

Kể từ khi thành lập đến nay, An Xuân Thịnh đã thực hiện nhiều gói thầu cả độc lập và liên danh với doanh nghiệp khác. Trong đó, các hạng mục do An Xuân Thịnh thực hiện có quy mô từ vài chục tỉ đến hàng trăm tỉ đồng.

Điển hình như: Dự án Nâng cấp Đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án TP Cần Thơ; thi công xây dựng hạng mục gói A1.2, gói A1.3, gói A2.1, gói A2.2, gói A2.4, gói A4.1 thuộc gói Thầu K - cải tạo hệ thống thoát nước Hàng Bàng thuộc dự án Cải thiện Môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, Giai đoạn II.

Xây dựng hệ thống thu gom nước thải bao quanh hồ Phần Lăng và tuyến cống bao thu gom và trạm bơm nước thải dọc đường Nguyễn Tất Thành thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng; gói thầu Hạ tầng Kỹ thuật thuộc dự án "Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Long An”.

Song song với việc thực hiện hàng loạt gói thầu, An Xuân Thịnh đã nhiều lần vay vốn tại các ngân hàng, tài sản thế chấp là các loại xe ôtô, máy móc phục vụ thi công công trình… và đặc biệt là các hợp đồng thi công xây dựng sau khi trúng thầu tại các đơn vị chủ đầu tư.

Giai đoạn 2014 - 2016, An Xuân Thịnh nhiều lần vay vốn tại các ngân hàng, điển hình như các khoản vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB), tổng giá trị các khoản vay lên đến 275 tỉ đồng.

Giai đoạn 2017 - 2018 công ty cũng vay tại OCB và TPBank 200 tỉ đồng. Giai đoạn 2019 - 2021 An Xuân Thịnh 6 lần ký hợp đồng vay vốn tại các ngân hàng, tuy nhiên giá trị các khoản vay không được công bố.

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Dự án hơn 600 tỉ đồng để cứu sông Lừ chậm tiến độ, người dân khốn khổ

Nhóm Phóng viên |

UBND thành phố Hà Nội vừa trả lời cử tri về nguyên nhân dự án hệ thống cống bao cho sông Lừ (thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Yên Xá) hơn 600 tỉ chậm tiến độ. Thế nhưng, dự án này vẫn chưa rõ bao giờ được triển khai và người dân vẫn phải chịu cảnh ô nhiễm.

Cần sớm di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi thành phố Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện, trên địa bàn thành phố Ninh Bình đang tồn tại hàng loạt nhà máy sản xuất, trạm trộn bêtông hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị và UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã chỉ đạo xử lý, nhưng đến nay các cơ sở này vẫn chưa được di dời.

Hà Nội lập thiết kế đô thị hai bên sông Lừ, Sét, Kim Ngưu

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định về việc bổ sung, giao nhiệm vụ tổ chức, lập thiết kế đô thị, tỉ lệ 1/500 hai bên sông Lừ, sông Sét và sông Kim Ngưu.

Đường ngập sâu sau mưa lớn, người Hà Nội lội nước đi làm

Vương Trần - Hữu Chánh |

Hà Nội - Mưa lớn kéo dài khiến khu vực đường Hoàng Tùng (Hoài Đức) và đường dẫn Đại lộ Thăng Long ngập sâu, người dân vất vả lội nước đi làm.

Dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

Khương Duy |

Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Khởi tố loạt nguyên lãnh đạo xã ở Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Liên quan đến các sai phạm về đất đai, nhiều nguyên lãnh đạo, cán bộ xã Minh Thuận (huyện Vụ Bản) bị khởi tố.

Khách Tây học nằm ngủ ngon lành trên yên xe máy như tài xế Việt Nam

Nguyễn Đạt |

Kayla, đến từ Mỹ, ấn tượng nhất với những khoảnh khắc trò chuyện, tiếp xúc cùng tài xế xe ôm công nghệ trong hành trình khám phá Việt Nam.

EU vào cuộc vụ Ukraina khóa van đường ống dẫn dầu của Nga

Thanh Hà |

Hungary và Slovakia dọa đưa Ukraina ra tòa do chặn nguồn cung dầu của Nga từ công ty Lukoil.

Dự án hơn 600 tỉ đồng để cứu sông Lừ chậm tiến độ, người dân khốn khổ

Nhóm Phóng viên |

UBND thành phố Hà Nội vừa trả lời cử tri về nguyên nhân dự án hệ thống cống bao cho sông Lừ (thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Yên Xá) hơn 600 tỉ chậm tiến độ. Thế nhưng, dự án này vẫn chưa rõ bao giờ được triển khai và người dân vẫn phải chịu cảnh ô nhiễm.

Cần sớm di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi thành phố Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện, trên địa bàn thành phố Ninh Bình đang tồn tại hàng loạt nhà máy sản xuất, trạm trộn bêtông hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị và UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã chỉ đạo xử lý, nhưng đến nay các cơ sở này vẫn chưa được di dời.

Hà Nội lập thiết kế đô thị hai bên sông Lừ, Sét, Kim Ngưu

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định về việc bổ sung, giao nhiệm vụ tổ chức, lập thiết kế đô thị, tỉ lệ 1/500 hai bên sông Lừ, sông Sét và sông Kim Ngưu.