Làm sao để bảo vệ danh hiệu Gạo ngon nhất thế giới?

NHẬT HỒ |

Đó là một trong những chủ đề nóng được UBND tỉnh Sóc Trăng và Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL đưa ra vào sáng nay 20.12.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu cho biết, Sóc Trăng hiện nay có trên 50% diện tích sản xuất gạo thơm. Tỉnh này hàng năm sản xuất trên 2 triệu tấn gạo. Việc gạo ST25 được vinh danh gạo ngon nhất thế giới là niềm tự hào không riêng Sóc Trăng. Chính vì vậy tỉnh có chủ trương tăng cường bảo vệ thương hiệu bên cạnh khuyến khích nghiên cứu mở rộng sản xuất mà vẫn giữ được chất lượng gạo ST25.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện cùng dự tọa đàm bảo vệ phát triển gạo ngon nhất thế giới (ảnh Nhật Hồ)
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện cùng dự tọa đàm bảo vệ phát triển gạo ngon nhất thế giới (ảnh Nhật Hồ)

Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua, Trưởng nhóm nghiên cứu gạo ngon nhất thế giới chia sẻ: “Tôi rất buồn khi hiện nay có quá nhiều gạo được gọi là ST25. Nếu như không kiểm soát tốt tình trạng này, không xử lý tốt thì ảnh hưởng đến tâm huyết của người nghiên cứu, hình ảnh của những thương hiệu đã được xây dựng”.

Tiến sĩ Vũ Anh Pháp, Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ chia sẻ: “Theo quy định hiện nay, giống lúa sau khi được nghiên cứu chọn tạo và được công nhận giống chính thức bởi Bộ NNPTNT mới được đưa vào sản xuất. Để sản xuất lúa hàng hóa phải được gieo trồng từ giống cấp xác nhận được kiểm định, kiểm nghiệm cấp giấy phép kinh doanh”.

Theo ông Pháp, dù được quy định như vậy, nhưng tình trạng giống giả, giống kém chất lượng vẫn được sản xuất, lưu thông; việc kiểm soát, xử lý của các cơ quan chức năng còn hạn chế.

Bảo vệ gạo ngon nhất thế giới hiện tại quan trọng hơn phát triển, nhân rộng trước tình trạng gạo giả, lúa giả tràn lan (ảnh Nhật Hồ)
Bảo vệ gạo ngon nhất thế giới hiện tại quan trọng hơn phát triển, nhân rộng trước tình trạng gạo giả, lúa giả tràn lan (ảnh Nhật Hồ)

Các đại biểu cho rằng phải kiểm soát chặt từ giống lúa cho đến thương hiệu gạo. Muốn phát triển gạo ngon nhất thế giới, trước tiên phải bảo vệ nó, dù có khó đến đâu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ NNPTNT tặng bằng khen nhóm tác giả gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Ngày 4.12 tại Sóc Trăng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã tặng bằng khen cho nhóm tác giả lần đầu tiên đoạt giải gạo ngon nhất thế giới.

Infographic: ST25 - hành trình chinh phục danh hiệu gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ - TUẤN ANH |

Để hạt gạo Việt Nam được vinh danh, mà cụ thể là gạo ST25 trở thành gạo ngon nhất thế giới, nhóm nghiên cứu đã có quá trình dài nghiên cứu để đi đến thành công.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kể chuyện được nhờ mua gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Chiều 25.11, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khen thưởng và tri ân nhóm nghiên cứu giống lúa ST25 đạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2019.

Vinh danh nhóm tác giả Gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Ngày 25.11, Sóc Trăng tổ chức vinh danh nhóm tác giả gạo ST 25, ST 24 - thương hiệu gạo đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới. Điều khá đặc biệt là vùng đất để làm ra hạt gạo ngon nhất thế giới không mấy xa lạ với người trồng lúa ĐBSCL.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT tặng bằng khen nhóm tác giả gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Ngày 4.12 tại Sóc Trăng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã tặng bằng khen cho nhóm tác giả lần đầu tiên đoạt giải gạo ngon nhất thế giới.

Infographic: ST25 - hành trình chinh phục danh hiệu gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ - TUẤN ANH |

Để hạt gạo Việt Nam được vinh danh, mà cụ thể là gạo ST25 trở thành gạo ngon nhất thế giới, nhóm nghiên cứu đã có quá trình dài nghiên cứu để đi đến thành công.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kể chuyện được nhờ mua gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Chiều 25.11, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khen thưởng và tri ân nhóm nghiên cứu giống lúa ST25 đạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2019.

Vinh danh nhóm tác giả Gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Ngày 25.11, Sóc Trăng tổ chức vinh danh nhóm tác giả gạo ST 25, ST 24 - thương hiệu gạo đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới. Điều khá đặc biệt là vùng đất để làm ra hạt gạo ngon nhất thế giới không mấy xa lạ với người trồng lúa ĐBSCL.