Kinh tế Mỹ xuất hiện những tín hiệu lạc quan

Quý An (theo Reuters) |

Một số dấu hiệu tích cực đã được ghi nhận tại nền kinh tế Mỹ trong thời gian qua.

Theo tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen, các chính sách của Tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy tăng trưởng việc làm và xây dựng lại khả năng cạnh tranh của nước Mỹ, mặc dù vẫn đang bị hoài nghi.

Bà Yellen nhấn mạnh, tầm quan trọng của Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) tập trung vào khí hậu, đặc biệt là trong một mùa hè đã xuất hiện những thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu và nắng nóng kỷ lục.

"Đó là hành động về khí hậu táo bạo nhất của quốc gia chúng ta. Nó đang bắt đầu châm ngòi cho sự phục hưng kinh tế trong các cộng đồng từng bị bỏ lại phía sau. Người Mỹ bắt đầu nhận thấy tác động của điều đó trong cuộc sống hàng ngày, nhưng còn nhiều điều nữa đang diễn ra" – bà Yellen cho biết.

Bà Yellen nhận định, IRA đã giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho người dân. Các khoản tín dụng thuế năng lượng sạch đang giúp đa dạng hóa nền kinh tế ngoài du lịch truyền thống. Tiền lương của người dân đã tăng nhanh hơn lạm phát.

Tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc, xung đột ở Ukraina và biến đổi khí hậu vẫn có thể gây rủi ro cho nền kinh tế Mỹ và không loại trừ khả năng xảy ra suy thoái. Dù vậy, người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ vẫn cảm thấy lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ, đồng thời lưu ý về dữ liệu tích cực vừa qua như lạm phát và tỉ lệ thất nghiệp đều giảm về dưới 4%.

Nền kinh tế Mỹ đã vượt qua các cảnh báo suy thoái với tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục, tiền lương tăng mạnh và tăng trưởng GDP tốt hơn mong đợi. Dù vậy, nhiều cử tri từng ủng hộ ông Biden vào năm 2020 cho rằng nền kinh tế đang hoạt động kém. Những người này có thể sẽ không tiếp tục bỏ phiếu cho Tổng thống đương nhiệm trong cuộc bầu cử năm 2024.

Về phần IRA, chính sách này có mục tiêu chính là hỗ trợ các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng, đầu tư vào năng lượng sạch, xe điện ở những khu vực trước đây gặp khó khăn.

Theo đánh giá của bà Yellen, IRA có thể giúp xây dựng chuỗi cung ứng năng lượng sạch đa dạng và "giảm thiểu các điểm tắc nghẽn, giảm thiểu sự gián đoạn và bảo vệ an ninh kinh tế của chúng ta".

Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ thông tin, kể từ khi dự luật được thông qua 1 năm trước, các doanh nghiệp tư nhân đã đầu tư hơn 110 tỉ USD vào lĩnh vực năng lượng sạch.

Quý An (theo Reuters)
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế Mỹ đang tiến gần với “hạ cánh mềm”

Quý An |

Xác suất xảy ra suy thoái ở Mỹ đang giảm dần khi lạm phát tại nền kinh tế số một thế giới có tín hiệu giảm. Bất chấp 11 lần tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED) trước đó, nhiều khả năng các quan chức Mỹ đang tính toán cho một cuộc "hạ cánh mềm".

Kinh tế Mỹ đang chịu áp lực lớn nhất kể từ năm 2008

Quý An (theo Insider) |

Theo nhận định của chuyên gia, kinh tế Mỹ vẫn có thể dễ dàng rơi vào suy thoái.

Thêm dấu hiệu tích cực cho kinh tế Mỹ

Quý An |

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 3,2% so với một năm trước, một dấu hiệu cho thấy lạm phát đã giảm bớt sức ép với nền kinh tế Mỹ.

Mô hình phân loại rác thải hiệu quả sẽ biến rác thành tài nguyên hữu ích

NHÓM PV |

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về cơ bản đã khắc phục các tồn tại, hạn chế và bất cập của quy định cũ. Trong quy định của luật, các hộ gia đình, cá nhân phải tự phân loại rác thải. Tuy nhiên, khi đi vào cuộc sống, quy định này đến nay vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện được, người dân lúng túng. Để việc phân loại rác tại nguồn không chỉ mang tính phong trào, chiều 16.8, Báo Lao Động tổ chức Toạ đàm: "Mô hình phân loại rác thải hiệu quả sẽ biến rác thành tài nguyên hữu ích" nhằm tìm ra các giải pháp, nguyên nhân, đồng thời nêu lên những cách thức, phương pháp, giải pháp để những quy định này đi vào thực tế hiệu quả.

Cổ phiếu VinFast tăng cực mạnh giúp tỉ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 39 tỉ USD

Đức Mạnh |

Diễn biến thăng hoa của cổ phiếu VinFast đã giúp khối tài sản ròng của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 39 tỉ USD lên 44,3 tỉ USD.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hà Nội chấm dứt cảnh phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ

Tường Vân |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đề nghị Hà Nội giải quyết dứt điểm hiện tượng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để xin học.

Chuyển hồ sơ thuế Công ty LiOA Đồng Nai sang cơ quan điều tra

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 16.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Toàn Thắng - Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai xác nhận, mới đây, đơn vị đã chuyển hồ sơ thuế của Công ty TNHH MTV thiết bị điện LiOA Đồng Nai qua cơ quan công an để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.

Điều gì khiến EVNFinance phải vay Chứng khoán VIX với lãi suất 16%/năm

Đức Mạnh |

Chứng khoán VIX gửi 2.000 tỉ đồng vào EVNFinance, hưởng lãi 16,0%/năm. Đây là mức lãi suất ấn tượng khi so sánh với nhóm ngân hàng thương mại và trái phiếu doanh nghiệp hiện nay.

Kinh tế Mỹ đang tiến gần với “hạ cánh mềm”

Quý An |

Xác suất xảy ra suy thoái ở Mỹ đang giảm dần khi lạm phát tại nền kinh tế số một thế giới có tín hiệu giảm. Bất chấp 11 lần tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED) trước đó, nhiều khả năng các quan chức Mỹ đang tính toán cho một cuộc "hạ cánh mềm".

Kinh tế Mỹ đang chịu áp lực lớn nhất kể từ năm 2008

Quý An (theo Insider) |

Theo nhận định của chuyên gia, kinh tế Mỹ vẫn có thể dễ dàng rơi vào suy thoái.

Thêm dấu hiệu tích cực cho kinh tế Mỹ

Quý An |

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 3,2% so với một năm trước, một dấu hiệu cho thấy lạm phát đã giảm bớt sức ép với nền kinh tế Mỹ.