Kiểm toán độc lập nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của DRH Holdings

Quang Dân |

Tại báo cáo tài chính DRH Holdings, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam đã nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Lãi ròng công ty giảm mạnh

CTCP DRH Holdings (HOSE: DRH) vừa công bố báo cáo soát xét tài chính hợp nhất giữa niên độ. Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu DRH Holdings đạt gần 6 tỉ đồng, giảm 78% so với cùng kì. Doanh nghiệp báo lỗ sau thuế xấp xỉ 39 tỉ đồng, trong khi nửa đầu năm 2022 báo lãi hơn 5 tỉ đồng.

Giải trình cho biến động về kết quả kinh doanh, ông Trần Hoàng Anh - Phó Tổng giám đốc DRH Holdings - thông tin, lãi ròng công ty giảm mạnh trong kì tài chính vừa qua là do doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết sụt giảm so với cùng kì. Đi kèm với đó, chi phí tài chính tăng do lãi vay và chi phí phát hành trái phiếu phân bổ tăng.

Giải trình biến động kinh doanh trong kì của DRH Holdings. Ảnh: Chụp màn hình.
Giải trình biến động kinh doanh trong kì của DRH Holdings. Ảnh: Chụp màn hình.

Đáng chú ý, tại báo cáo tài chính DRH Holdings, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam đã nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của DRH Holdings.

Theo đơn vị kiểm toán độc lập này, tại ngày 30.6.2023, DRH Holdings chưa thanh toán các khoản nợ gốc và lãi trái phiếu đến hạn thanh toán đã cam kết với các trái chủ tại các hợp đồng trái phiếu với giá trị lần lượt là 166 tỉ đồng và 15,6 tỉ đồng. Ngoài ra, DRH Holdings phát sinh một khoản lỗ thuần gần 39 tỉ đồng.

Những vấn đề vừa nêu trên có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của DRH Holdings.

Phía DRH Holdings cho biết, do thị trường tài chính và lĩnh vực tài chính bất động sản nói riêng cho đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, vì vậy các kế hoạch về dòng tiền của DRH Holdings bị tác động mạnh, dẫn đến công ty chưa thanh toán khoản nợ gốc, lãi trái phiếu đến hạn.

Hiện nay, DRH Holdings đang tiếp tục nỗ lực huy động mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để xử lý tài sản nhằm nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ với trái chủ.

Áp lực từ hàng trăm tỉ đồng nợ trái phiếu

Dư nợ trái phiếu DRH Holdings. Ảnh: Chụp màn hình.
Dư nợ trái phiếu DRH Holdings. Ảnh: Chụp màn hình

Theo báo cáo tài chính DRH Holdings, vào tháng 16.11.2020, công ty đã phát hành 2.300.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo lãnh thanh toán với tổng giá trị 230,7 tỉ đồng (ngày đáo hạn 16.11.2022). Tại ngày 30.6.2023, Công ty đã mua lại một phần khoản trái phiếu này và đang thu xếp nguồn lực để mua lại phần giá trị trái phiếu quá hạn còn lại.

Theo mục đích phát hành trái phiếu, tổng số tiền thu từ đợt phát hành trái phiếu này được sử dụng để thực hiện đầu tư vào dự án Khu dân cư Metro Valley và dự án Căn hộ Aurora thuộc Công ty Đông Sài Gòn và Công ty Bình Đông, công ty con của công ty.

Các trái phiếu được đảm bảo bằng phần tài sản thuộc dự án Khu dân cư Metro Valley (TP. HCM); toàn bộ cổ phiếu Công ty Đông Sài Gòn; một phần cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) thuộc quyền sở hữu công ty và Quyền thu từ một số hợp đồng thuộc Công ty Bình Đông.

Tiếp đó, vào tháng 2.2022, DRH Holdings huy động thêm 410 tỉ đồng trái phiếu (ngày đáo hạn 23.2.2024) với mục đích thực hiện hợp tác với Chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB và/hoặc bên thứ 3 hợp tác để cùng triển khai hoạt động bồi thường, giải phóng, san lấp, hoàn thiện mặt bằng giai đoạn 2 của dự án Khu công nghiệp Đất Cuốc – Bình Dương và tài trợ vốn cho Công ty Bình Đông – chủ đầu tư – để hoàn thiện dự án căn hộ Aurora.

Các trái phiếu được đảm bảo bằng Quyền sử dụng đất tại phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TPHCM thuộc sở hữu của một cá nhân là bên thứ 3; Một phần cổ phiếu KSB thuộc sở hữu của công ty và ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch HĐQT.

Quang Dân
TIN LIÊN QUAN

CIENCO4 dành hàng nghìn tỉ đồng cho vay, chi phí lãi vay phình to

Quang Dân |

Nửa đầu năm 2023, trữ tiền lớn cùng việc dành hàng nghìn tỉ đồng cho vay đã góp phần đưa về cho CIENCO4 gần 52 tỉ đồng lãi tiền gửi và tiền cho vay, tăng thêm 11% so với 6 tháng đầu năm 2022. Ngoài ra, nợ vay CIENCO4 có xu hướng tăng nhanh trong 6 tháng đầu năm.

Phát Đạt còn khoảng 214 tỷ đồng gửi ngân hàng và áp lực từ gần 1.000 tỉ đồng nợ trái phiếu

Quang Dân |

Những tháng cuối năm 2023, bất động sản Phát Đạt còn gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu sẽ phải tất toán. Tại ngày 30.6.2023, tiền mặt PDR còn chưa đến 40 triệu đồng, tiền gửi ngân hàng khoảng 214 tỉ đồng.

DRH Holdings quý II/2023 lỗ kỷ lục vì chịu áp lực lãi vay

Minh Ánh |

Hết quý II/2023, doanh thu của CTCP DRH Holdings (mã DRH) chưa đến 1 tỉ đồng, trong khi đó, chi phí lãi vay chiếm tới 47,86 tỉ đồng.

Kiếm vài triệu/ngày nhờ "ăn theo" cơn sốt chụp ảnh mùa thu của giới trẻ

Tuyết Lan |

Dịp lễ 2.9, người dân đổ xô về chụp ảnh, check in tại những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội như Lăng Bác, Hồ Tây, đường Phan Đình Phùng, phố cổ… Nhờ lượng khách chụp ảnh đông đảo, nhiều người bán hoa, bán hàng rong và thợ chụp ảnh dạo dễ dàng bỏ túi vài triệu đồng mỗi ngày.

Chuyện Phố Wall: Cuộc chiến giữa ngân hàng và Fintech

Quý An (Theo Business Insider) |

Nhiều ngân hàng luôn khao khát có đội ngũ công nghệ thông tin giỏi nhưng lại lúng túng trong việc điều hành để đem lại hiệu quả kinh doanh bởi sự bảo thủ, quy trình nghiêm ngặt... Các chuyên gia đã chỉ ra yếu tố cốt lõi trong mâu thuẫn giữa ngân hàng và Fintech. Các công ty Fintech đang trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các ngân hàng truyền thống về lợi nhuận, khách hàng...

NSƯT Võ Hoài Nam: Trong tôi có đến 70% là máu hình sự, giang hồ vì lang thang từ bé

Minh Huệ thực hiện |

NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ, anh thích những vai cá tính, phong trần, bụi bặm, càng gai góc càng thích. Một khi đã nhận vai sẽ dốc hết tâm can cho nhân vật đó, để đi vào nỗi nhớ của khán giả.

Salah lập công, Liverpool thắng đậm Aston Villa

HOÀNG HUÊ |

Tiền đạo Mohamed Salah lập công trong chiến thắng 3-0 của Liverpool trước Aston Villa tại vòng 4 Premier League 2023-2024.

Cháy rừng phòng hộ, huy động nhiều lực lượng dập tắt đám cháy

HƯNG THƠ |

Đám cháy bùng lên, lan rộng ở khu vực rừng phòng hộ ở xã Triệu Sơn (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Lực lượng phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm, biên phòng, cảnh sát biển, cán bộ địa phương và người dân đã được tăng cường để dập tắt đám cháy.