Kiếm tiền triệu từ cho thuê phụ tùng, qua mắt đăng kiểm ôtô

Nguyễn Thúy |

Hiện nay, khi hoạt động đăng kiểm được siết chặt, nhiều chủ xe phải tìm đến các gara để tháo những món đồ độ thêm, thậm chí là thuê phụ tùng nguyên bản lắp lên xe để được các cơ sở kiểm định chấp nhận.

Lo ngại việc không qua được đăng kiểm, nhiều chủ xe ôtô đang tìm cách để thuê thêm các bộ phận nguyên bản cho xe để vượt "ải" đăng kiểm. Trên các trang mạng xã hội, hầu hết các trường hợp tìm thuê phụ tùng là do độ xe, thay đổi kết cấu xe, thay đổi lốp…

Nở rộ dịch vụ thuê phụ tùng xe “zin” trên chợ mạng. Ảnh: chụp màn hình
Nở rộ dịch vụ thuê phụ tùng xe “zin” trên chợ mạng. Ảnh: chụp màn hình

Tại một hội nhóm trao đổi phụ tùng ôtô trên Facebook, một tài khoản có tên N.L đăng tải bài viết cho thuê lại những phụ tùng, linh kiện “zin” với mức giá từ 1 - 5 triệu đồng/lượt.

Khi PV liên hệ, tài khoản này cho biết có địa chỉ ở Đông Anh (Hà Nội) nhưng sẵn sàng hỗ trợ giao hàng xa cho những người cần gấp để đi đăng kiểm.

“Cản trước sau, bệ bước giá 1 triệu/lượt; đèn trước sau 2 triệu/lượt; 4 mâm vỏ 5 triệu/lượt. Giá trên chưa bao gồm chi phí tháo gỡ lắp ráp, cho thuê theo bộ, không xé lẻ. Ngay sau khi có tem phải trả lại” - N.L nói.

Tại các gara ôtô, dịch vụ trả xe về nguyên bản cũng đang trở nên tất bật.

Lo ngại “rớt” đăng kiểm, các chủ ôtô đổ xô đến garage để tháo phụ kiện độ thêm hoặc thuê các bộ phận “zin“. Ảnh: Nguyễn Thúy
Lo ngại “rớt” đăng kiểm, các chủ ôtô đổ xô đến garage để tháo phụ kiện độ thêm hoặc thuê các bộ phận “zin“. Ảnh: Nguyễn Thúy

Anh Hoàng Dũng - chủ cửa hàng gara ôtô tại Hà Đông, Hà Nội - cho biết, mỗi ngày có khoảng 5-10 chủ xe đến để tháo bodykit, đèn, ca-lăng, la-zăng... và thay bằng loại theo xe nguyên bản.

“Trước kia, công việc của gara chủ yếu là sửa chữa, bảo dưỡng xe. Nhưng nay có thêm nhiều khách đến nhờ tháo phụ kiện, lắp lại các trang bị như xe nguyên bản để đi đăng kiểm”, - anh Dũng nói thêm.

Cũng theo anh Dũng, thời gian tháo phụ tùng độ để trả lại các linh kiện nguyên bản không hề ngắn, khoảng vài vài giờ cho đến nửa ngày. Do đó, gara tính phí từ 500.000 - 1.000.000 đồng cho công việc này, tùy mức độ phức tạp khi tháo lắp.

Bên cạnh đó, cửa hàng còn cho thuê các chi tiết nguyên bản để xe có thể đạt yêu cầu đăng kiểm. Đơn cử như chóa đèn nguyên bản sẽ cho thuê với giá khoảng 500.000 - 700.000 đồng. Các xe cần thuê đèn, mâm hay cản trước sau…, chi phí có thể lên đến 1,5 - 2 triệu đồng.

“Hốt bạc” từ dịch vụ ăn theo đăng kiểm. Ảnh: Nguyễn Thúy
“Hốt bạc” từ dịch vụ ăn theo đăng kiểm. Ảnh: Nguyễn Thúy

Anh Hà Văn Bách (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - chủ của một chiếc xe Ford Ranger 2014 được độ nhiều chi tiết - chia sẻ, những lần trước xe của anh vẫn được đăng kiểm bình thường, nhưng hiện tại đã bị từ chối đăng kiểm do xe không còn nguyên bản.

“Chi phí thuê bộ đèn zin khoảng 500.000 đồng/ngày, la-zăng của xe cũng được độ mới nên tôi phải thuê bộ 4 cái như xe nguyên bản, giá 1 triệu đồng/ngày” - anh Bách cho biết.

Tuy nhiên, không phải xe nào cũng có sẵn đồ để thuê về “zin”. Anh Đức Khôi (Cầu Diễn, Hà Nội) hiện đang đi chiếc Nissan Navara VL 2015, sau nhiều năm sử dụng chiếc xe với nhiều chi tiết độ thêm, giờ phải xoay xở để kiếm đồ “zin” nhưng các cửa hàng đều không có.

Trao đổi với PV, luật sư Nông Minh Chiến – Công Ty Luật Hợp danh The Light - cho biết, hành vi thuê, mượn linh kiện thay thế để qua mắt cơ quan kiểm định có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 8, Điều 30, Nghị định 100/2019 của Chính phủ. Mức phạt sẽ từ 4-6 triệu đối với cá nhân và phạt từ 8-12 triệu đối với tổ chức là chủ xe ôtô vi phạm.

Trường hợp việc độ linh kiện xe dẫn đến xe hoạt động không đúng với chức năng ban đầu, điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả chết người, thương tích, thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên thì người điều khiển phương tiện độ linh kiện sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Cần xử lý nghiêm những chủ xe có hành vi thuê, mượn linh kiện để kiểm định. Nếu tình trạng diễn ra tràn lan thì hệ lụy gây mất an toàn của các phương tiện khi tham gia giao thông" - luật sư Chiến nói.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo đề phòng mạo danh đăng kiểm viên lừa đảo tại trung tâm đăng kiểm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Lợi dụng tình trạng chen chúc khi nhiều người đem phương tiện đến thực hiện đăng kiểm, một số nơi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra tình trạng mạo danh đăng kiểm viên để trục lợi, cũng như xảy ra một số tệ nạn xã hội khác.

Hà Nội: Tài xế vẫn phải chờ đợi từ 2 - 3 tiếng mới đăng kiểm được xe

PHƯƠNG ANH |

Sau một thời gian, tại các trạm đăng kiểm ở Hà Nội không còn cảnh hàng dài phương tiện ùn tắc đợi đến lượt đăng kiểm nhưng nhiều tài xế vẫn mất thời gian chờ mới có số và lịch hẹn đăng kiểm.

Không được tùy tiện yêu cầu giấy tờ trong công tác đăng kiểm

Hiếu Anh |

Đây là khẳng định của lãnh đạo Cục Đăng kiểm xoay quanh thông tin một trung tâm yêu cầu đối tượng đưa xe đến kiểm định là chính chủ hoặc ủy quyền thì mới được tiếp nhận.

Nhiều yếu hỗ trợ để hoàn tất giải ngân 700.000 tỉ đồng đầu tư công

TRÍ MINH |

Theo các chuyên gia kinh tế, hiện đang có nhiều yếu tố hỗ trợ để đẩy nhanh hơn các dự án đầu tư công trong năm nay, đồng thời, thêm dư địa mở rộng các chính sách tài khoá.

Đoàn thể thao Việt Nam nhận được sự đón tiếp ấm áp, nồng hậu từ Campuchia

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ông Hoàng Quốc Vinh - Phó đoàn Thể thao Việt Nam cho biết các vận động viên, huấn luyện đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, chờ ngày thi đấu tại SEA Games 32.

Va chạm giữa 2 ôtô đi cùng chiều gây ùn tắc trên Vành đai 3

PHẠM ĐÔNG |

Ngay khi vụ va chạm giữa 2 ôtô đi cùng chiều xảy ra trên Vành đai 3, lực lượng chức năng đã điều động cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn xe cẩu tiếp cận vị trí tai nạn để nhanh chóng giải tỏa hiện trường.

Hà Nội: Ken đặc người cắm trại, chèo thuyền ở hồ Đồng Đò

KHÁNH AN |

Dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5, thay vì đi chơi xa, nhiều người lựa chọn cắm trại, vui chơi ở ngoại thành Hà Nội, đặc biệt là khu vực hồ Đồng Đò (Sóc Sơn).

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg bắt đầu thăm Việt Nam

Khánh Minh |

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel đến Thủ đô Hà Nội sáng 3.5, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 - 5.5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Cảnh báo đề phòng mạo danh đăng kiểm viên lừa đảo tại trung tâm đăng kiểm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Lợi dụng tình trạng chen chúc khi nhiều người đem phương tiện đến thực hiện đăng kiểm, một số nơi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra tình trạng mạo danh đăng kiểm viên để trục lợi, cũng như xảy ra một số tệ nạn xã hội khác.

Hà Nội: Tài xế vẫn phải chờ đợi từ 2 - 3 tiếng mới đăng kiểm được xe

PHƯƠNG ANH |

Sau một thời gian, tại các trạm đăng kiểm ở Hà Nội không còn cảnh hàng dài phương tiện ùn tắc đợi đến lượt đăng kiểm nhưng nhiều tài xế vẫn mất thời gian chờ mới có số và lịch hẹn đăng kiểm.

Không được tùy tiện yêu cầu giấy tờ trong công tác đăng kiểm

Hiếu Anh |

Đây là khẳng định của lãnh đạo Cục Đăng kiểm xoay quanh thông tin một trung tâm yêu cầu đối tượng đưa xe đến kiểm định là chính chủ hoặc ủy quyền thì mới được tiếp nhận.