Kiếm gần chục triệu từ việc chở hoa kiểng ngày Tết

HOÀNG LỘC |

Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, chợ hoa xuân Vĩnh Long tấp nập người mua, người bán, cùng với đó là lực lượng vận chuyển hoa kiểng cùng nhộn nhịp.

Ông Hoàng Dũng (sinh năm 1968, ở phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, ông đã có 10 năm chở hoa, chở kiểng ngày Tết. Thu nhập bình quân mỗi ngày trên 500.000 đồng.

Theo ông Dũng, Tết năm nay số người mua hoa, mua kiểng ngày Tết ít nên số chuyến giao hàng giảm một nửa so với những năm trước đây. Năm nay chỉ chạy chở hoa chưa đến 10 chuyến/ngày.

“Mỗi lần chạy có giá từ 50 nghìn đồng đến 3 - 4 trăm nghìn đồng, tùy quảng đường và số lượng hàng phải chở. Có những chuyến chở hàng được người thuê chở “boa” thêm từ 50.000 - 100.000 đồng. Tổng số tiền làm được đến hết ngày 30 Tết cũng tầm hơn 9 triệu đồng”, ông Dũng cho biết thêm.

Năm đầu tiên tham gia vận chuyển hoa Tết, anh Lê Minh Hoàng (sinh năm 1985, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã nghỉ làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh từ tháng 12.2023. Chưa tìm được việc làm mới nên anh Hoàng tham gia vận chuyển hoa Tết kiếm thêm thu nhập.

“Do năm đầu vận chuyển hoa kiểng nên quen ít chủ bán hoa, phải tự tìm mối nên số chuyến vận chuyển cũng không nhiều. Công việc này dù làm phải nhanh nhưng cũng phải cẩn thận, tránh làm rụng hoa, lá nhiều hoặc vỡ chậu thì phải đền”, anh Hoàng cho biết thêm.

Người chở hoa kiểng có thu nhập mỗi ngày trên 500.000 đồng.
Người chở hoa kiểng có thu nhập mỗi ngày trên 500.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Hằng - ở phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - cho biết, gia đình bà mua hoa và thuê người chở hoa về nhà đã hơn 5 năm qua. Mỗi năm gia đình bà mua từ 20 - 30 chậu hoa các loại.

Theo bà Hằng, số hoa bà mua nhiều không thể chở 1 chuyến, do đó phải thuê cùng lúc 2 - 3 xe chở. Đa số người vận chuyển hoa đều rất cẩn thận nên sau mỗi chuyến vận chuyển hoa bà đều có gửi thêm chút tiền bồi dưỡng thêm cho người chở.

Cũng theo bà Hằng, ngày 30 Tết, những người chở hoa cũng đang cùng tâm trạng với những chủ bán hoa là mong cho có nhiều người mua. Bởi có bán được hoa thì mới có người thuê chở về.

“Trên gương mặt của họ, những nụ cười rạng rỡ mỗi khi có khách. Điều này giúp họ quên đi những mệt nhọc và cố gắng chở thật nhiều, thật nhanh để sớm về với gia đình trong bữa cơm sum họp cuối năm”, bà Hằng cho biết thêm.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ với nhà vườn, người dân Cần Thơ tranh thủ mua hoa kiểng trước 30 Tết

MỸ LY |

Thay vì chờ đến ngày 30 Tết để đợi giá rẻ, nhiều người tiêu dùng ở Cần Thơ đã tranh thủ mua hoa sớm từ 25, 26 tháng Chạp để lựa được những mẫu ưng ý trang trí nhà cửa cũng như giúp các nhà vườn, tiểu thương sớm được về nhà ăn Tết.

Chủ động giảm giá hoa kiểng Tết nhà vườn mong bán hết sớm về quê đón Tết

PHƯƠNG ANH |

Những ngày này, các loại hoa kiểng đã được nhà vườn mang từ nhà ra phố để kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trải qua một năm đầy biến động, nhiều nhà vườn chủ động giảm giá hoa kiểng để người dân dễ dàng mua sắm cùng với hy vọng mau bán hết hoa để về quê ăn Tết.

Hoa kiểng Tết bị ép giá, người trồng như ngồi trên lửa

PHONG LINH |

Nhiều người làm hoa kiểng ở miền Tây đang khá lo lắng vì chỉ khoảng 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 mà vẫn chưa thấy thương lái tới hỏi mua.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tết Nguyên đán Việt Nam gây ấn tượng sâu sắc trong mắt bạn bè quốc tế

Hồng Diệp |

Trong mắt những bạn bè quốc tế, Tết Nguyên đán không chỉ mang một sắc màu thú vị mà còn khiến cho những du khách lần đầu tới Việt Nam vô cùng tò mò, thích thú.

Một mình trèo lên đỉnh núi giữa vịnh Hạ Long chụp bức ảnh “Rồng”

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong số những bức ảnh chụp vịnh Hạ Long từ trên các đỉnh núi cao giữa vịnh Hạ Long, bức ảnh “Long” (Rồng) của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Giang được mọi người yêu thích nhất và bản thân tác giả cũng ưng ý nhất. Phải đến lần thứ 3, một mình trèo bằng tay không lên đỉnh núi giữa biển, Đỗ Giang mới chụp được bức ảnh đắt giá này.

Vượt sóng mang tết ra Trường Sa

Hữu Long - Mai Hương |

Khánh Hòa - Đều đặn trong nhiều năm qua, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận quà Tết của quân dân cả nước để vận chuyển ra Trường Sa. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng trong đó tình cảm, lời chúc tốt đẹp của đất liền gửi đến nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa dịp Tết đến xuân về.

Không khí Tết trên các nhà giàn DK1

Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động tham gia đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết chiến sĩ các nhà giàn DK1, nơi thềm lục địa phía Nam Tổ quốc nhân dịp Xuân Giáp thìn 2024.

Chia sẻ với nhà vườn, người dân Cần Thơ tranh thủ mua hoa kiểng trước 30 Tết

MỸ LY |

Thay vì chờ đến ngày 30 Tết để đợi giá rẻ, nhiều người tiêu dùng ở Cần Thơ đã tranh thủ mua hoa sớm từ 25, 26 tháng Chạp để lựa được những mẫu ưng ý trang trí nhà cửa cũng như giúp các nhà vườn, tiểu thương sớm được về nhà ăn Tết.

Chủ động giảm giá hoa kiểng Tết nhà vườn mong bán hết sớm về quê đón Tết

PHƯƠNG ANH |

Những ngày này, các loại hoa kiểng đã được nhà vườn mang từ nhà ra phố để kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trải qua một năm đầy biến động, nhiều nhà vườn chủ động giảm giá hoa kiểng để người dân dễ dàng mua sắm cùng với hy vọng mau bán hết hoa để về quê ăn Tết.

Hoa kiểng Tết bị ép giá, người trồng như ngồi trên lửa

PHONG LINH |

Nhiều người làm hoa kiểng ở miền Tây đang khá lo lắng vì chỉ khoảng 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 mà vẫn chưa thấy thương lái tới hỏi mua.