Hoa kiểng Tết bị ép giá, người trồng như ngồi trên lửa

PHONG LINH |

Nhiều người làm hoa kiểng ở miền Tây đang khá lo lắng vì chỉ khoảng 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 mà vẫn chưa thấy thương lái tới hỏi mua.

Những ngày qua, gia đình ông Bùi Thanh Đạm, thành viên Hợp tác xã làng mai vàng Phước Định (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) không khỏi bồn chồn khi cận Tết mà rất ít thương lái đến mua, hoặc có hỏi mua thì ép giá thấp. Tình cảnh này khiến ông như lâm cảnh "ngồi trên đống lửa" vì khả năng buôn bán sẽ kém hơn Tết năm 2023.

Ông Bùi Thanh Đạm, thành viên làng mai Phước Định. Ảnh: Phong Linh
Ông Bùi Thanh Đạm, thành viên làng mai Phước Định. Ảnh: Phong Linh

"Tết năm trước đã khó, năm nay lại càng khó hơn. Phán đoán tình hình nên nhà tôi không nhập nhiều từ đầu năm, có bao nhiêu thì giữ bán bấy nhiêu.

Điều mà chúng tôi buồn nhất là thương lái biết nhà vườn cần bán nên ép giá rất mạnh. Chẳng hạn như cây mai nhà tôi năm trước rao giá 100 triệu mà bây giờ thương lái ra giá có 70 triệu đồng thôi. Ngay trong Hợp tác xã cũng có trường hợp mai ra giá hơn 90 triệu mà thương lái trả còn 45 - 50 triệu đồng", ông Đạm chia sẻ.

Cũng theo ông Đạm, có nhiều nguyên nhân khiến mai vàng sẽ không được chuộng trong Tết 2024, trong đó phần lớn là do tình hình kinh tế khó khăn, dẫn đến nhu cầu chơi mai bị hạn chế.

Mặt khác, đối với nhiều gia đình ở thành phố, do diện tích đất ít nên chỉ mua mai chưng cho mùa Tết, sau đó họ sẽ ký gửi nhà vườn chăm sóc để chuẩn bị cho năm tiếp theo nên lượng khách mua giảm đi đáng kể.

"Không chỉ tôi mà nhiều nhà vườn khác trong hợp tác xã này hiện đang lo lắng khả năng hoa bung nụ sớm. Điều này không có cách nào hạn chế vì thời tiết chuyển mùa theo năm nhuận. Đằng nào thì từ Rằm tháng Chạp cũng tước lá, xiết nước cho hoa, chúng tôi quyết giữ giá ban đầu và tiếp tục nuôi hy vọng thị trường hoa kiểng sẽ khởi sắc vào những ngày giáp Tết để bà con trồng hoa ăn Tết trọn vẹn. Còn việc đặt mục tiêu bán được bao nhiêu trong năm nay thì không ai dám nghĩ tới", ông Đạm tâm sự.

Hiện tại, ông Đạm sở hữu hơn 40 gốc mai với giá dao động từ 5 triệu - 100 triệu đồng (tùy kích cỡ, gốc và dáng mai). Ngoài trồng mai, gia đình ông trồng thêm nhãn để duy trì kinh tế.

Ông Truyền giới thiệu vườn hoa giấy nhiều màu. Ảnh: Phong Linh.
Ông Truyền giới thiệu vườn hoa giấy nhiều màu. Ảnh: Phong Linh.

Tại TP Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Truyền (quận Bình Thủy) cũng không khỏi hồi hộp khi sức mua hoa giấy thấp dịp cận Tết. Ông Truyền cho biết, các năm trước, từ tháng 11 đã có người gọi điện hoặc trực tiếp đến xem mua nhưng năm nay đến đầu tháng Chạp chỉ có 1, 2 người hỏi rồi đi. Trong khi đó, giá vật tư, phân bón thì ngày một tăng khiến nhiều nhà vườn trồng hoa kiểng Cần Thơ điêu đứng.

"Bên cạnh chăm sóc hoa để chuẩn bị xuống phố, chúng tôi luôn phải nghe ngóng thị trường. Mình không thể để giá thấp vì còn tiền phần thuốc, công chăm sóc nhưng cũng không thể rao giá quá cao vì kinh tế ai cũng khó khăn. Thấy tình hình buôn bán ngày càng đi xuống, nhiều khi tôi cũng rầu lo nhưng duyên mình làm kiểng cho ngày Tết nên phải bám nghề. Tôi biết sức mua sẽ thấp trong năm nay nhưng vẫn hy vọng người dân mua một vài cây chưng Tết cho có không khí", ông Truyền cho hay.

a
Nhà vườn nuôi hy vọng có một cái Tết sung túc. Ảnh: Phong Linh.

Được biết, năm nay vườn nhà ông Truyền sở hữu hơn 200 chậu hoa giấy lớn, nhỏ. Chiếm đa số là hoa giấy Thái ngũ sắc, được ghép từ 3 đến 7 màu trên mỗi cây. Giá dao động từ 1 triệu đến 28 triệu đồng/cây tùy kích cỡ.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Người trẻ ưu tiên đi du lịch ngày Tết hay sum họp với gia đình?

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Thời điểm này, nhiều người đã lên kế hoạch để thư giãn, nghỉ ngơi cho kì nghỉ Tết sắp đến. Tại TP Cần Thơ, đi du lịch hay sum họp với gia đình trong ngày Tết đang được các bạn trẻ cân nhắc lựa chọn.

Nguyên nhân người dân Cần Thơ ngại sắm đồ Tết sớm

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

TP Cần Thơ - Thời điểm này, tình hình mua sắm Tết của người dân chưa có dấu hiệu tăng, chỉ đến xem giá, chưa vội mua sắm đồ sớm vì còn nhiều khó khăn.

Chợ vắng khách, tiểu thương Cần Thơ e dè gói giỏ quà Tết

PHONG LINH |

Khác những năm trước, tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP Cần Thơ, tiểu thương vẫn chưa lên kệ giỏ quà Tết vì e ngại sức mua giảm mạnh.

Ông Zelensky mời ông Trump đến nói về việc chấm dứt xung đột trong 24 giờ

Thu Ánh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky muốn biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chấm dứt xung đột với Nga thế nào trong 24 giờ.

Tình tiết mới vụ xác minh người không biết chữ vẫn được cấp bằng lái xe tại Huế

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Liên quan đến vụ việc yêu cầu làm rõ việc người không biết chữ vẫn được cấp bằng lái xe ôtô, Trường Cao đẳng Giao thông Huế vừa có văn bản trả lời Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Thừa Thiên Huế.

Khu đất rẫy của người dân ở Đắk Lắk liên tục bốc cháy chưa rõ nguyên nhân

BẢO TRUNG |

Ngày 20.1, một lãnh đạo huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk thông tin, sẽ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc mặt đất ở khu đất rẫy của 1 hộ dân liên tục bốc cháy, chưa rõ nguyên nhân.

Đục tường giải cứu 2 du khách nước ngoài kẹt trong thang máy ở Nha Trang

Thanh Thúy |

Khánh Hòa - Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị chuyên dụng, tiến hành phá dỡ một phần tường bao thang máy để giải cứu 2 du khách Trung Quốc mắc kẹt trong thang máy.

Đàn cá heo 30 con xuất hiện tại vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 20.1, một ngư dân thông tin đến phóng viên báo Lao Động về việc vừa chứng kiến đàn cá heo khoảng 30 con đang kiếm mồi tại vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Đây được xem là số lượng cá heo xuất hiện nhiều nhất tại vùng biển này trong vòng 5 năm trở lại đây.

Người trẻ ưu tiên đi du lịch ngày Tết hay sum họp với gia đình?

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Thời điểm này, nhiều người đã lên kế hoạch để thư giãn, nghỉ ngơi cho kì nghỉ Tết sắp đến. Tại TP Cần Thơ, đi du lịch hay sum họp với gia đình trong ngày Tết đang được các bạn trẻ cân nhắc lựa chọn.

Nguyên nhân người dân Cần Thơ ngại sắm đồ Tết sớm

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

TP Cần Thơ - Thời điểm này, tình hình mua sắm Tết của người dân chưa có dấu hiệu tăng, chỉ đến xem giá, chưa vội mua sắm đồ sớm vì còn nhiều khó khăn.

Chợ vắng khách, tiểu thương Cần Thơ e dè gói giỏ quà Tết

PHONG LINH |

Khác những năm trước, tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP Cần Thơ, tiểu thương vẫn chưa lên kệ giỏ quà Tết vì e ngại sức mua giảm mạnh.