Ngày 10.3, có mặt tại Khu công nghiệp Đại Kim, phóng viên Báo Lao Động chứng kiến cả một khu công nghiệp rộng lớn nơi đây hiện mới chỉ có nhà máy may mặc Thiên Thành Five Star đang hoạt động.
Cạnh đó là các dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô, xe máy và các sản phẩm công nghiệp SOKI - CT của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Lào và Dự án nhà máy sản xuất kính của Công ty CP kính Sơn Kim đang bỏ hoang dù đã đầu tư xây dựng dang dở.
Trong đó, dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô, xe máy và các sản phẩm công nghiệp SOKI - CT do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Lào đã bị thu hồi. Hiện còn diện tích lớn đất trong khu công nghiệp này đang bỏ trống chưa thu hút được dự án vào.
Ông Hoàng Văn Thư - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 - cho hay, hiện ở Khu Công nghiệp Đại Kim mới chỉ có duy nhất Nhà máy may Thiên Thành Five Star hoạt động. Đây là nhà máy mới đi vào hoạt động được một năm sau một thời gian dài đầu tư dang dở.
Hiện nhà máy may Thiên Thành Five Star có khoảng 700 - 800 công nhân lao động đang làm việc với mức lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, có khoảng 200 người là công dân xã Sơn Kim 1.
Theo ông Thư, nhà máy may mặc này có quy mô có thể giải quyết việc làm cho 3.000 công nhân lao động, nhưng do mới đi vào hoạt động trong bối cảnh ngành may mặc đang gặp nhiều khó khăn nên hiện nhà máy này mới lắp ráp dây chuyền hoạt động, giải quyết việc làm cho được dưới 1.000 công nhân.
Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 chia sẻ rằng, hiện cả Khu công nghiệp Đại Kim chỉ có được một nhà máy may mặc đi vào hoạt động nên cán bộ và nhân dân địa phương rất mong chờ nhà máy sớm đi vào hoạt động hết công suất, hết quy mô để giải quyết việc làm cho được nhiều người dân trên địa bàn hơn nữa.
Ngoài các dự án nêu trên, vài năm qua có dự án nhà máy chế biến gỗ có manh nha khảo sát để vào đầu tư nhưng hiện vẫn chưa thấy vào đầu tư, khởi công.
“Một khu công nghiệp đầu tư đã hơn 15 năm mà đến nay thu hút dự án vào rất thấp, lãng phí rất lớn. Mong rằng thời gian tới, các cấp, các ngành có giải pháp để thu hút đầu tư hiệu quả hơn” - ông Thư chia sẻ.
Khu công nghiệp Đại Kim được thành lập từ năm 2007 trên diện tích 33ha. Để ra đời Khu công nghiệp này, chính quyền phải thu hồi từ đất trồng lúa của hơn 300 hộ dân xã Sơn Kim 1.
Tuy nhiên, nhiều năm qua, thu hút đầu tư thấp, trong tổng số 33ha, mới có 4 doanh nghiệp vào đầu tư trên diện tích khoảng 13ha. Trong đó, hiện chỉ 1 dự án hoạt động, còn lại sớm “chết” yểu.
Nguyên nhân được một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh từng trả lời, do cơ chế, chính sách thay đổi nên ưu đãi về thuế và các ưu đãi khác hết hiệu lực.
Theo đó, Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo không còn là khu phi thuế quan theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107 năm 2016 nên nhiều nhà đầu tư sau đó không còn mặn mà đầu tư, hoàn thiện dự án nữa.