Không để thiếu vốn đối với các doanh nghiệp thủy sản, lúa gạo vùng ĐBSCL

YẾN PHƯƠNG |

Chiều 15.9, tại TP Cần Thơ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp UBND TP Cần Thơ và các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức Hội nghị Đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực lúa gạo, thuỷ sản vùng ĐBSCL.

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu trao đổi, chia sẻ kết quả đạt được, nhận diện và tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc để cùng nhau bàn và tìm các giải pháp tháo gỡ, nhằm tiếp tục đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, giúp người dân, doanh nghiệp vùng ĐBSCL tiếp cận và sử dụng vốn vay hiệu quả hơn.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Yến Phương
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Yến Phương

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam - cho biết, về phía ngân hàng, đã và đang phải sử dụng rất nhiều các biện pháp vừa có tính chất tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho phát triển đẩy mạnh tín dụng, tích cực cho vay, đẩy mạnh dư nợ.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định: “Trước hết, chúng tôi sẽ tập trung vốn, không để thiếu vốn, không để thiếu tiền mặt và các dịch vụ lĩnh vực cung ứng tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho vấn đề thu mua, chế biến, tạm trữ, xuất khẩu của các doanh nghiệp. Trong đó, hỗ trợ cơ chế cho vay bằng tiền đồng và cả ngoại tệ, làm sao để các doanh nghiệp tranh thủ được lợi ích tối đa, đặc biệt trong điều kiện thuận lợi hiện nay về lúa gạo xuất khẩu”.

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu. Ảnh: Yến Phương
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu. Ảnh: Yến Phương

Theo Phó Thống đốc, bên cạnh những biện pháp có tính chất chỉ đạo, điều hành, cắt giảm thủ tục hành chính thì lãi suất là vấn đề mà các doanh nghiệp cũng như người vay tại ĐBSCL đang rất quan tâm.

Trên chủ trương là tiếp tục hạ lãi suất, và thực tế các ngân hàng cũng đã hạ lãi suất rất tích cực. Có những cơ chế buộc ngân hàng cạnh tranh với nhau bằng lãi suất để giữ chân những khách hàng tốt, đảm bảo mục tiêu tăng dư nợ tín dụng. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp thụ hưởng được lãi suất thấp của các ngân hàng thương mại.

Ảnh: Yến Phương
Phó Thống đốc khẳng định không để thiếu vốn đối với các doanh nghiệp vùng ĐBSCL. Ảnh: Yến Phương

Báo cáo tại Hội nghị, bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, cho biết: Ngành lúa gạo, thủy sản thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là một trong những lĩnh vực luôn được ngành ngân hàng ưu tiên đầu tư vốn tín dụng.

Kết quả, đến cuối tháng 8.2023, dư nợ toàn vùng ĐBSCL đạt trên 1 triệu tỉ đồng, tăng 5,35% so với cuối 2022. Trong đó, tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn được các tổ chức tín dụng quan tâm đầu tư, với dư nợ đạt gần 535 nghìn tỉ đồng, tăng 6,04%; chiếm 51,76% tổng dư nợ của khu vực và 17,44% dư nợ nông nghiệp nông thôn toàn quốc.

Đáng chú ý, tăng trưởng tín dụng đối với các ngành lúa gạo, thủy sản là thế mạnh của vùng, có mức tăng trưởng ấn tượng, cụ thể: Dư nợ ngành thủy sản đạt gần 129 nghìn tỉ đồng, tăng 8,5% và chiếm gần 59% dư nợ thủy sản toàn quốc (trong đó, dư nợ tín dụng đối với cá tra tăng 10,5%, đối với tôm tăng 8,8%). Dư nợ ngành lúa gạo đạt gần 103 nghìn tỉ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2022 và chiếm khoảng 53% dư nợ lúa gạo toàn quốc.

Qua theo dõi số thống kê qua các năm, dự kiến từ nay đến cuối năm tăng trưởng tín dụng đối với 2 ngành này sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh do yếu tố mùa vụ và nhu cầu xuất khẩu được cải thiện.

Theo bà Giang, kết quả trên cho thấy dòng vốn tín dụng ngành ngân hàng đã tập trung vào các lĩnh vực, ngành hàng là thế mạnh, chủ lực của khu vực ĐBSCL theo đúng định hướng chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính và NHNN, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương vùng ĐBSCL nói riêng và toàn quốc nói chung.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm ngành giao thông ĐBSCL

TIẾN NGUYỄN |

UBND các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long  (ĐBSCL) xem xét phương án tận dụng nguồn vật liệu từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch, các cù lao, cồn cát giữa sông trên địa bàn để làm vật liệu san lấp phục vụ cho dự án cao tốc.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông cho ĐBSCL

Đạt Phan |

Sáng ngày 8.7, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn TP Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Ngân hàng Nhà nước siết điều kiện cho vay, tăng trưởng tín dụng sẽ yếu

Lan Hương |

Nóng nhất trên thị trường tài chính tuần qua là việc Ngân hàng Nhà Nước ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN siết một loạt điều kiện cho vay. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng rất yếu từ đầu năm đến nay, một số chuyên gia lo ngại việc các quy định siết mạnh cho vay càng khiến cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng khó hơn.

Chi tiền triệu mỗi ngày để chăm sóc hàng trăm con chó hoang

HOÀNG LỘC |

Từ cuối năm 2019 đến nay, một người phụ nữ ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã bắt đầu cưu mang hàng trăm chú chó hoang với số tiền chăm sóc hàng ngày gần 2 triệu đồng.

Man United nhận thất bại thứ 3 sau 5 trận

Thanh Vũ |

Dù thi đấu trên sân nhà nhưng Man United vẫn nhận thất bại 1-3 trước Brighton ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh 2023-2024.

Bệnh viện Việt Đức trích xuất camera vụ học viên bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ việc nam học viên thực tập tại phòng chụp X-quang Bệnh viện Việt Đức bị người nhà bệnh nhân nữ 16 tuổi tố "sàm sỡ", bệnh viện cho biết đã cử đại diện làm việc với công an phường Hàng Bông (Hoàn Kiếm - Hà Nội) để giải quyết vụ việc.

Tin 20h: Nữ hiệu trưởng lĩnh án tù vì chi tiền học bổng sai

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 16.9: Đêm muộn, người dân vẫn tới thắp hương cho những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini; Rực rỡ sắc màu tại ngày hội khinh khí cầu lần đầu xuất hiện tại Hải Phòng; Độc đáo mô hình đèn trung thu con trâu nơi quê hương 5 tấn Thái Bình; ...

Bé trai 10 tuổi thoát nạn trong vụ cháy chung cư mini nhờ kỹ năng học ở trường

Khánh Linh |

Nhờ những kỹ năng thoát hiểm được dạy ở trường học, bé trai Nguyễn Ngô Hiền Minh (10 tuổi) đã thoát khỏi đám cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) dù khi đó chỉ ở nhà một mình.

Bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm ngành giao thông ĐBSCL

TIẾN NGUYỄN |

UBND các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long  (ĐBSCL) xem xét phương án tận dụng nguồn vật liệu từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch, các cù lao, cồn cát giữa sông trên địa bàn để làm vật liệu san lấp phục vụ cho dự án cao tốc.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông cho ĐBSCL

Đạt Phan |

Sáng ngày 8.7, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn TP Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Ngân hàng Nhà nước siết điều kiện cho vay, tăng trưởng tín dụng sẽ yếu

Lan Hương |

Nóng nhất trên thị trường tài chính tuần qua là việc Ngân hàng Nhà Nước ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN siết một loạt điều kiện cho vay. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng rất yếu từ đầu năm đến nay, một số chuyên gia lo ngại việc các quy định siết mạnh cho vay càng khiến cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng khó hơn.