Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông cho ĐBSCL

Đạt Phan |

Sáng ngày 8.7, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn TP Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Tham dự buổi tiếp xúc của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ có lãnh đạo Thành uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQVN, lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Cần Thơ và hơn 300 cử tri thuộc các quận, huyện: Ninh Kiều, Cái Răng, Phong Điền, các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ cử tri TP Cần Thơ. Ảnh: Đạt Phan
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ cử tri TP Cần Thơ. Ảnh: Đạt Phan

Tại buổi tiếp xúc, đã có 9 lượt ý kiến của cử tri gửi đến Thủ tướng và Đoàn Đại biểu Quốc hội xoay quanh các vấn đề quan trọng của thành phố. Trong đó, nhiều ý kiến đặc biệt quan tâm đến tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế dẫn đến việc người dân có BHXH phải tự ra ngoài mua.

Cử tri TP Cần Thơ tham dự buổi tiếp xúc của Thủ tướng và Đoàn Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Đạt Phan
Cử tri TP Cần Thơ tham dự buổi tiếp xúc của Thủ tướng và Đoàn Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Đạt Phan
Cử tri quận Ninh Kiều nêu ý kiến với Thủ tưởng và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ. Ảnh: Đạt Phan
Cử tri quận Ninh Kiều nêu ý kiến với Thủ tướng và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ. Ảnh: Đạt Phan

Bên cạnh đó, các cử tri cũng quan tâm và đề nghị thông tin cụ thể về tiến độ các dự án cao tốc qua địa bàn, tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố; ổn định sản xuất và đầu ra cho nông sản; tình trạng tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng;...

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan sớm nghiên cứu, giải quyết.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường thông tin các vấn đề cử tri kiến nghị. Ảnh: Đạt Phan
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường thông tin các vấn đề cử tri kiến nghị. Ảnh: Đạt Phan

Thông tin thêm với cử tri, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Cần Thơ cũng như các dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong đó, Dự án khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tại huyện Vĩnh Thạnh đang giải phóng mặt bằng. Công tác chuẩn bị cho lễ khởi công đã sẵn sàng, dự kiến sẽ khởi công trong tháng 8.2023.

Về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, ông Trần Việt Trường cho biết, đến nay, thành phố đã khắc phục, giải quyết cơ bản khoảng 80% nhu cầu khám chữa bệnh BHYT đối với các loại thuốc thông thường. Tuy nhiên, ông Trường cũng nhìn nhận còn một số khó khăn, vướng mắc đối với các loại thuốc đặc trị và trang thiết bị y tế chuyên dùng nên vẫn còn phải tiếp tục xin ý kiến Bộ Y tế và các bộ, ngành tham mưu trình Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri TP Cần Thơ. Ảnh: Đạt Phan
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri TP Cần Thơ. Ảnh: Đạt Phan

Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thông tin với cử tri về những thành quả đạt được của cả nước trong 6 tháng đầu năm. Đặc biệt là tăng trưởng kinh tế và các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu...

Về các kiến nghị của cử tri, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo TP Cần Thơ và các đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu, giải quyết dứt điểm các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền cũng như tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội các vấn đề thuộc về thể chế, chính sách,...

Thông tin thêm với cử tri, Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã và đang tập trung ưu tiên các nguồn lực cho phát triển khu vực ĐBSCL. Trong đó, đặc biệt ưu tiên, dành nguồn lực lớn để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông và tăng cường hệ thống logistics phục vụ cho việc vận chuyển nông sản, hàng hoá của ĐBSCL đến các vùng miền trên cả nước và quốc tế một cách nhanh chóng, hiệu quả và tối ưu chi phí.

Bên cạnh cao tốc Bắc - Nam phía Đông và các tuyến cao tốc trục ngang, dọc đã, đang và sắp triển khai, Chính phủ cùng đã giao Bộ Giao thông Vận tải, các Bộ, ngành trung ương và các địa phương nghiên cứu triển khai tuyến đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ cũng như nghiên cứu đầu tư cho hệ thống đường thuỷ nội địa, cảng hàng hoá, cảng nước sâu,... Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ ưu tiên dành nguồn lực cho công tác chống biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn,... cho sản xuất và tiêu thụ nông sản, nâng cao đời sống người dân vùng ĐBSCL.

Thủ tướng cũng cầu các địa phương phải triển khai làm thật nhanh, kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh và giải quyết kịp thời cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đối với các dự án cao tốc phải đảm bảo triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ - kỹ thuật. Đặc biệt phải kiểm tra sâu sát, không để xảy ra tiêu cực, đội giá...

Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Cần Thơ sau kỳ họp thứ 5

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 8.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ có cuộc tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, báo cáo kết quả kỳ họp và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý tình trạng bỏ sót, bỏ quên các kiến nghị của địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan theo dõi, chỉ đạo sát sao để xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của địa phương, cơ quan bảo đảm kịp thời, đúng hạn; không để chậm trễ, bỏ sót, không để ách tắc công việc tại bộ, cơ quan mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị quân chính toàn quân

Vương Trần |

6 tháng đầu năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ.

Cháy nhà dân trong đêm, 3 người trong gia đình tử vong

Tô Thế |

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, trên địa bàn huyện Hoài Đức vừa xảy ra một vụ cháy khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Vụ học viên kêu cứu: Chốt ngày tổ chức thi và trao bằng cho học viên

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến vụ hàng chục học viên tại Quảng Bình kêu cứu, sau khi báo Lao Động có loạt bài phản ánh, Trường Đại học Vinh đã có công văn gửi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình chốt ngày tổ chức thi tốt nghiệp và trao bằng cho các học viên đã thi tốt nghiệp cách đây hơn 6 tháng.

Sáng - tối trong “bức tranh” thị trường lao động thời gian tới

LƯƠNG HẠNH |

Bên cạnh những tổn thương khi lao động bị mất việc, giảm việc trong thời gian qua, Bản tin thị trường lao động quý II/2023 vừa được Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phát hành ghi nhận sự biến động về nhu cầu việc làm. Dịch vụ ăn uống, bán buôn, sản xuất thiết bị là 3 ngành đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động nhất.

Cựu Ngoại trưởng Kissinger kêu gọi Mỹ và Trung Quốc tránh đối đầu

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đến thăm Trung Quốc trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng.

Huỳnh Như và lời cảm ơn giá trị lịch sử của tuyển nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Lời cảm ơn của Huỳnh Như đến đàn chị trong ngày tuyển nữ Việt Nam xuất quân dự World Cup như lời biết ơn đến những giá trị lịch sử mà thế hệ trước để lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Cần Thơ sau kỳ họp thứ 5

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 8.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ có cuộc tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, báo cáo kết quả kỳ họp và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý tình trạng bỏ sót, bỏ quên các kiến nghị của địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan theo dõi, chỉ đạo sát sao để xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của địa phương, cơ quan bảo đảm kịp thời, đúng hạn; không để chậm trễ, bỏ sót, không để ách tắc công việc tại bộ, cơ quan mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị quân chính toàn quân

Vương Trần |

6 tháng đầu năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ.