Không biết BOT Cai Lậy thu phí trở lại, tài xế không mang tiền mua vé

TRẦN LƯU |

Trong sáng 2.12, đã xuất hiện trường hợp tài xế phản ứng trạm BOT Cai Lậy vì cho rằng, không biết trạm đã thu phí trở lại nên không mang theo tiền mua vé…

Đến khoảng 11h trưa nay 2.11, hoạt động thu phí tại trạm BOT Cai Lậy vẫn đang tiếp diễn. Đã xuất hiện tình trạng tài xế đã mua vé tháng đường bộ, nhưng vẫn phải mua vé qua trạm. Sau một hồi cự cãi, các trường hợp trên đã được giải quyết cho đi.

Tài xế mua vé qua trạm vào sáng 2.12 (ảnh: Tr.L)
Tài xế mua vé qua trạm vào sáng 2.12 (ảnh: Tr.L)

Hy hữu là trường hợp của tài xế Đoàn Hoàng Tuấn khi qua trạm đã không mang theo tiền. Anh Tuấn nói: "Tôi từ Cai Lậy đi bỏ hàng ở Mỹ Thuận. Tôi không biết trạm đã thu phí trở lại, nên không mang theo tiền". Sau đó, anh Tuấn đã qua trạm.

Trước đó, khi trạm BOT Cai Lậy cho thu phí trở lại lúc 23h30 ngày 1.12, nhiều tài xế đã phản ứng dữ dội, họ cho rằng, tại sao trạm lại không thu phí vào ban ngày mà lại bắt đầu vào ban đêm và điều này có gì đó mờ ám. Việc trạm BOT Cai Lậy lúc cho dừng, lúc cho thu phí trở lại mà không thông báo trước là việc làm tùy tiện.

Trạm BOT Cai Lậy vào sáng 2.12 (ảnh: Tr.L)
Trạm BOT Cai Lậy vào sáng 2.12 (ảnh: Tr.L)

Có trường hợp tài xế bức xúc hỏi: Xe tôi không đi đường tránh, sao vẫn thu phí.

Trong ngày 2.12, rất ít trường hợp trả tiền lẻ mua vé qua trạm. Nhiều tài xế sử dụng mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng để mua vé. 

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

BOT Cai Lậy thu phí trở lại vào lúc nửa đêm 1.12: Điều gì đã diễn ra?

TRẦN LƯU |

Trong khoảng một giờ đồng hồ thu phí trở lại, đã xuất hiện tình trạng tài xế trả tiền lẻ, tổng cộng 25.100 đồng và nhân viên BOT Cai Lậy đã thối lại đúng 100 đồng bằng những tờ tiền chuẩn bị từ trước...

Thủ tướng chỉ đạo không để kéo dài tình trạng ở BOT Cai Lậy

TRẦN LƯU - K.H |

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 ngày 1.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể có báo cáo tổng hợp, trình Thường trực Chính phủ, đặc biệt là về công trình BOT Cai Lậy để có đánh giá toàn diện và nêu rõ, không để kéo dài tình trạng như hiện nay.

Thứ trưởng GTVT: Biện pháp “gỡ rối” BOT Cai Lậy là “tuyên truyền để dân hiểu” và... vẫn thu phí

TX |

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1.12, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc “gỡ rối” cho trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết: “Có một số đối tượng quá khích”, và “chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân để hiểu thêm”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

BOT Cai Lậy thu phí trở lại vào lúc nửa đêm 1.12: Điều gì đã diễn ra?

TRẦN LƯU |

Trong khoảng một giờ đồng hồ thu phí trở lại, đã xuất hiện tình trạng tài xế trả tiền lẻ, tổng cộng 25.100 đồng và nhân viên BOT Cai Lậy đã thối lại đúng 100 đồng bằng những tờ tiền chuẩn bị từ trước...

Thủ tướng chỉ đạo không để kéo dài tình trạng ở BOT Cai Lậy

TRẦN LƯU - K.H |

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 ngày 1.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể có báo cáo tổng hợp, trình Thường trực Chính phủ, đặc biệt là về công trình BOT Cai Lậy để có đánh giá toàn diện và nêu rõ, không để kéo dài tình trạng như hiện nay.

Thứ trưởng GTVT: Biện pháp “gỡ rối” BOT Cai Lậy là “tuyên truyền để dân hiểu” và... vẫn thu phí

TX |

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1.12, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc “gỡ rối” cho trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết: “Có một số đối tượng quá khích”, và “chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân để hiểu thêm”.