Khơi mở vốn trái phiếu với các doanh nghiệp uy tín

Trần Thành |

Trên thị trường vốn, các vụ án lừa đảo như đã xảy ra tại Tân Hoàng Minh, hay vụ án đang điều tra tìm kiếm người bị hại tại Công ty An Đông (Vạn Thịnh Phát) đã sắp có những cái kết.

Theo thông tin, cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo đó, số tiền 8.800 tỉ đồng đã được thu hồi để khắc phục hậu quả vụ án. Như vậy, sau thời gian điều tra và có hướng khắc phục hậu quả, thị trường hướng đến tiếp tục được củng cố và khơi mở kênh dẫn vốn dài hạn cho nền kinh tế một cách hiệu quả, bền vững.

Đây cũng là động thái cho thấy các cơ quan chức năng, Bộ Tài chính đã “nói được làm được”, kiên quyết với những sai phạm. Qua đó giúp thị trường trái phiếu minh bạch hơn, an toàn hơn.

Như Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc từng chia sẻ, khi đã xử lý những “con sâu làm rầu nồi canh”, trong môi trường minh bạch và an toàn hơn, doanh nghiệp có dự án tốt, có uy tín, minh bạch và đàng hoàng sẽ được khơi mở dòng vốn. Nhà đầu tư có điều kiện tiếp tục đầu tư sinh lợi vào một trong những kênh đầu tư đang phát triển bên cạnh chứng khoán và gửi tiết kiệm.

Theo khuyến nghị của Bộ trưởng, nhà đầu tư nên chọn trái phiếu của những doanh nghiệp uy tín, hoạt động hiệu quả, có dự án tốt. Bên cạnh đó, Bộ nhấn mạnh nhà đầu tư cần cẩn trọng để phân tích các trái phiếu để có quyết định phù hợp, không nghe tin đồn mà có thể bị ảnh hưởng lợi ích đầu tư.

Bộ Tài chính cũng khuyến nghị trong tình huống bị chậm thanh toán lãi gốc, nhà đầu tư có thể chủ động làm việc với doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ để thỏa thuận phương án thanh toán, đảm bảo quyền lợi của cả nhà đầu tư và doanh nghiệp phát hành. Đồng thời lưu ý việc phân định rõ các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán phân phối trái phiếu doanh nghiệp không có nghĩa là các tổ chức này bảo lãnh, bảo đảm cho việc mua trái phiếu. “Các tổ chức này chỉ là tổ chức cung cấp dịch vụ, hưởng phí dịch vụ từ doanh nghiệp phát hành”, Bộ cho hay.

Hiện nay, ghi nhận trên thị trường cho thấy, với các chính sách của Chính phủ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã bắt đầu vai trò kênh dẫn vốn cho nền kinh tế trở lại. Niềm tin của nhà đầu tư và tổ chức phát hành đang được củng cố và các doanh nghiệp uy tín cũng đã phát hành hoặc gia hạn trái phiếu thành công, trong khuôn khổ các quy định, hành lang pháp lý kiện toàn an toàn, lành mạnh, đảm bảo hài hòa quyền lợi cho nhà đầu tư.

Trần Thành
TIN LIÊN QUAN

Phát triển ngân hàng đầu tư để đẩy mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Việt Nam hiện nay đang có mô hình ngân hàng thương mại. Theo chuyên gia, tại các quốc gia có thị trường trái phiếu phát triển trong khu vực, mô hình ngân hàng đầu tư là “tay chơi” lớn trên thị trường. Tuy nhiên, tại Việt Nam, mô hình ngân hàng đầu tư vẫn còn thiếu khung pháp lý và hiện trộn lẫn với mô hình ngân hàng thương mại. Tất nhiên với ngân hàng đầu tư, rủi ro sẽ cao hơn nhưng các quy chuẩn về quản trị cũng sẽ tương xứng.

Khơi thông kênh trái phiếu doanh nghiệp bằng sự minh bạch và lòng tin

Lê Thanh Phong |

Có nhiều kênh để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, trong đó việc phát hành trái phiếu được doanh nghiệp khai thác và có nhiều doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tốt, sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Khôi phục niềm tin với thị trường trái phiếu

Gia Miêu |

Hoạt động phát hành trái phiếu đã bắt đầu sôi đông trở lại trong tháng 8 vừa qua đáng chú ý ở hai lĩnh vực là bất động sản và ngân hàng.

Lý do các ngân hàng đổ xô huy động vốn trái phiếu

Minh Ánh |

Theo các chuyên gia, ngân hàng lớn đồng loạt phát hành lượng lớn trái phiếu nhằm bảo đảm các tỉ lệ an toàn vốn ngân hàng.

Choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam trên phim bom tấn Mỹ

HOÀNG HUÊ (Hình ảnh do nhà sản xuất phim cung cấp) |

Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Quảng Bình... là những địa danh nổi tiếng của Việt Nam, từng nhiều lần được lấy làm bối cảnh xuất hiện trong phim Mỹ.

Bão số 4 đi vào Biển Đông gây ra hình thái thời tiết nguy hiểm như thế nào?

MINH HÀ |

Thông tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 5.10, vị trí tâm bão số 4 (Koinu) ở vào khoảng 22 độ vĩ bắc; 119,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 560km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang làm rõ thêm vi phạm của tài khoản Facebook Vo Quoc

KHÁNH AN |

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) cho biết, đang xác minh, làm rõ thêm nội dung vi phạm của tài khoản Facebook Vo Quoc.

Cháy lớn nhà xưởng ở Hà Nội, người dân hỗ trợ dập lửa, "cứu" hàng hoá

Nhóm PV |

Tối ngày 5.10, tại xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy lớn tại một nhà xưởng. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khống chế đám cháy.

Phát triển ngân hàng đầu tư để đẩy mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Việt Nam hiện nay đang có mô hình ngân hàng thương mại. Theo chuyên gia, tại các quốc gia có thị trường trái phiếu phát triển trong khu vực, mô hình ngân hàng đầu tư là “tay chơi” lớn trên thị trường. Tuy nhiên, tại Việt Nam, mô hình ngân hàng đầu tư vẫn còn thiếu khung pháp lý và hiện trộn lẫn với mô hình ngân hàng thương mại. Tất nhiên với ngân hàng đầu tư, rủi ro sẽ cao hơn nhưng các quy chuẩn về quản trị cũng sẽ tương xứng.

Khơi thông kênh trái phiếu doanh nghiệp bằng sự minh bạch và lòng tin

Lê Thanh Phong |

Có nhiều kênh để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, trong đó việc phát hành trái phiếu được doanh nghiệp khai thác và có nhiều doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tốt, sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Khôi phục niềm tin với thị trường trái phiếu

Gia Miêu |

Hoạt động phát hành trái phiếu đã bắt đầu sôi đông trở lại trong tháng 8 vừa qua đáng chú ý ở hai lĩnh vực là bất động sản và ngân hàng.

Lý do các ngân hàng đổ xô huy động vốn trái phiếu

Minh Ánh |

Theo các chuyên gia, ngân hàng lớn đồng loạt phát hành lượng lớn trái phiếu nhằm bảo đảm các tỉ lệ an toàn vốn ngân hàng.