Khánh Hòa: Quân khu 5 quyết định chấm dứt hợp đồng kinh tế bán căn hộ trên đất quốc phòng

Nhiệt Băng |

Ngày 22.3, nguồn tin Lao Động cho biết, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa thống nhất chủ trương chấm dứt hợp đồng kinh tế số 1988 tại điểm đất số 2 Phan Bội Châu, TP Nha Trang đối với Công ty Bạch Việt (chủ khách sạn Bavico Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho rằng, Công ty Bạch Việt đều có vi phạm điều khoản và pháp luật khi tiến hành triển khai thực hiện hợp đồng kinh tế 1988.

Theo đó, Công ty Bạch Việt tự ý làm hồ sơ điều chỉnh mục đích đầu tư khách sạn thành khách sạn lưu trú, căn hộ du lịch khi chưa được chấp thuận của BTL Quân khu 5; xây dựng công trình không đúng hồ sơ thiết kế được UBND tỉnh phê duyệt (xây dựng phòng khách sạn có cửa liên thông 2 phòng, không lắp đặt đầy đủ thiết bị phòng cháy).

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng cho rằng Công ty Bạch Việt đã tổ chức kinh doanh căn hộ du lịch theo hình thức kinh doanh bất động sản; tổ chức kinh doanh ngành nghề vi phạm pháp luật (tổ chức mại dâm); thời gian công ty cam kết giải quyết các sai phạm còn kéo dài.

Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng về việc rà soát các hợp đồng liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng trên đất quốc phòng; trên cơ sở các sai phạm nêu trên của Công ty Bạch Việt và báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, Thường vụ Đảng ủy BTL Quân khu 5 đã họp và thống nhất chủ trương đơn phương chấm dứt hợp đồng số 1988 tại điểm đất số 2 Phan Bội Châu, TP Nha Trang.

Như Lao Động đã thông tin, thời gian qua, việc mua bán căn hộ du lịch trên đất quốc phòng xảy ra tại khách sạn Bavico Nha Trang của Công ty Bạch Việt đã phát sinh đơn tố cáo của hàng chục nhà đầu tư.

Tối 24.10.2017, Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ đột kích kiểm tra khách sạn Bavico Nha Trang, bắt quả tang nhiều cô gái Việt đang bán dâm cho du khách nước ngoài. Ngoài ra, tại tầng 4 khách sạn này còn nhiều cô gái trẻ đang chờ phục vụ du khách có nhu cầu mua dâm.

Chiều 2.2, tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đinh Tiến Sử (từng là Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Bạch Việt) về hành vi chứa mại dâm.

Sau khi ông Sử bị bắt tạm giam, Ngân hàng Quân đội chi nhánh Sài Gòn đã ra quyết định thu giữ tài sản đảm bảo của khách sạn Bavico Nha Trang. Thời gian thu giữ tài sản đảm bảo bắt đầu vào 10h ngày 10.4.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo thanh tra toàn bộ việc sử dụng đất quốc phòng trên cả nước

Theo Dân trí |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai, trong đó yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu buông lỏng quản lý đất đai, đặc biệt thanh tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên phạm vi cả nước.

Khách sạn Bavico Nha Trang (Khánh Hòa): Bán căn hộ trên đất quốc phòng

NHIỆT BĂNG |

Trước khách sạn Bavico International Nha Trang (số 2, Phan Bội Châu, tỉnh Khánh Hòa), nhiều khách hàng sở hữu căn hộ tại đây treo nhiều băng rôn “tố” Cty Bạch Việt lừa dối khách hàng. Cơ quan pháp luật tỉnh Khánh Hòa đang làm rõ 32 đơn thư tố cáo của các cá nhân mua bán căn hộ tại khách sạn này.

Bộ Quốc phòng đã đồng ý bàn giao một số khu đất cho TPHCM

GIA MIÊU - THANH VY |

Triển khai kết luận của Thường vụ Quân ủy trung ương về quản lý sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết, việc bàn giao cho TPHCM khu đất quốc phòng ven đường Trường Chinh, giáp sân bay Tân Sơn Nhất (trước đây cho thuê mở 50 kiốt bán hàng và 3 cây xăng) sẽ được tiến hành vào hôm nay (19.10). Đây được xem là một chủ chương của Bộ Quốc phòng là luôn luôn vì TPHCM và các địa phương khác trong cả nước để phát triển an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Thủ tướng chỉ đạo thanh tra toàn bộ việc sử dụng đất quốc phòng trên cả nước

Theo Dân trí |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai, trong đó yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu buông lỏng quản lý đất đai, đặc biệt thanh tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên phạm vi cả nước.

Khách sạn Bavico Nha Trang (Khánh Hòa): Bán căn hộ trên đất quốc phòng

NHIỆT BĂNG |

Trước khách sạn Bavico International Nha Trang (số 2, Phan Bội Châu, tỉnh Khánh Hòa), nhiều khách hàng sở hữu căn hộ tại đây treo nhiều băng rôn “tố” Cty Bạch Việt lừa dối khách hàng. Cơ quan pháp luật tỉnh Khánh Hòa đang làm rõ 32 đơn thư tố cáo của các cá nhân mua bán căn hộ tại khách sạn này.

Bộ Quốc phòng đã đồng ý bàn giao một số khu đất cho TPHCM

GIA MIÊU - THANH VY |

Triển khai kết luận của Thường vụ Quân ủy trung ương về quản lý sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết, việc bàn giao cho TPHCM khu đất quốc phòng ven đường Trường Chinh, giáp sân bay Tân Sơn Nhất (trước đây cho thuê mở 50 kiốt bán hàng và 3 cây xăng) sẽ được tiến hành vào hôm nay (19.10). Đây được xem là một chủ chương của Bộ Quốc phòng là luôn luôn vì TPHCM và các địa phương khác trong cả nước để phát triển an sinh xã hội.