HoREA kiến nghị sớm ban hành thông tư về cơ cấu nợ

ANH HUY |

HoREA đề nghị Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ cho phép xây dựng và ban hành dự thảo thông tư quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ngày 17.4, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về việc “đề nghị ban hành thông tư về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ và thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-NHNN theo thủ tục rút gọn”.

Theo HoREA, thời gian qua Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Mới nhất, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về giải quyết gỡ khó trong triển khai thực hiện dự án bất động sản.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản, tập trung hoàn thành công tác kiểm tra tại tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận,… hoàn thành trước ngày 20.4.2023.

Hay như Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ cho phép “gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023”.

Theo HoREA, Ngân hàng Nhà nước vừa hoàn thành “dự thảo thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh” để triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ.

 
HoREA đề nghị giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo trình tự, thủ tục rút gọn. Ảnh: Hải Nguyễn.

Ngoài ra, Hiệp hội đánh giá cao nội dung “dự thảo thông tư về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ” của Ngân hàng Nhà nước quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nhất là việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ; giữ nguyên nhóm nợ và phân loại nợ; trích lập dự phòng rủi ro và trách nhiệm của các tổ chức tín dụng.

Do yêu cầu cấp bách phải khẩn trương tháo gỡ các khó khăn của nền kinh tế, trong đó có thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nên Hiệp hội đề nghị Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ cho phép xây dựng và ban hành dự thảo thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Ngoài ra, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bên cạnh đó, chia sẻ với Lao Động, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA - đề nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương xem xét xây dựng hoàn thiện và ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Thông tư này quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.

Hiệp hội nhận thấy, nếu có cơ chế, chính sách sửa đổi bổ sung này cùng với cơ chế, chính sách của Nghị định 08/2023/NĐ-CP sẽ tháo gỡ được khó khăn cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu sắp đến hạn. Ngoài ra sẽ hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Đến lượt ngân hàng cũng đi cho thuê nhà

Lam Duy |

Một ngân hàng thương mại cổ phần có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chào mời cho thuê 8 tài sản là các căn nhà, cụm tòa nhà. Việc này gây chú ý bởi Luật các Tổ chức tín dụng 2017 quy định các ngân hàng không được kinh doanh bất động sản.

Lãi suất tăng nhiệt, ngân hàng phải trả gần 9% mượn vốn của nhau

Lam Duy |

Số liệu được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố cho thấy, lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng có xu hướng tăng lên ở nhiều kỳ hạn, một số hiện vẫn đang chạm sát mức 9%/năm.

Không dễ xử lý nợ của trái phiếu bất động sản

Gia Miêu |

Nhiều doanh nghiệp dù đứng trước nguy cơ mất khả năng trả lãi và gốc trái phiếu nhưng khả năng thu hồi nợ từ việc thanh lý tài sản là rất thấp.

Man City đã lớn mạnh nhờ những bài học từ sai lầm trong quá khứ

VIỆT HÙNG |

Hủy diệt Bayern Munich sau hai lượt trận tứ kết Champions League, Man City đang tiến từng bước rất vững chắc trên hành trình chinh phục danh hiệu châu lục lần đầu tiên trong lịch sử.

Giáo viên Trung học cơ sở mất 9 năm để thăng hạng từ 3 lên 2 là quá lâu

Vân Trang |

Theo ý kiến nhiều giáo viên THCS, việc phải mất tới 9 năm để thăng hạng từ 3 lên 2 là quá lâu và không hợp lí.

Chủ nhân giải Nobel khen sinh viên Việt Nam được đào tạo tốt về Hóa học

Trang Hà |

Qua việc thuyết giảng và giao lưu với sinh viên Việt Nam, Giáo sư Morten Peter -  Chủ nhân giải thưởng Nobel Hóa học năm 2022 - bày tỏ sự bất ngờ và khen sinh viên Việt Nam có nền tảng, được đào tạo rất tốt về Hóa học.

Tòa tuyên cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Phùng Anh Lê 7 năm 6 tháng tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy có đủ cơ sở để xác định bị cáo Phùng Anh Lê đã phạm vào tội "Nhận hối lộ" và không oan.

Chiêu thức “hô biến" tiền gửi tiết kiệm SCB sang Manulife

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Gần 150 bộ hồ sơ và đơn tố cáo được gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh trong 2 ngày vừa qua. Hầu hết nạn nhân đều là những người cao tuổi, có những trường hợp đã dành toàn bộ số tiền tích góp được sau hàng chục năm lao động vất vả để gửi tiết kiệm, mong an hưởng tuổi già. Thế nhưng, cuối cùng những nạn nhân này lại bị chính nhân viên tư vấn “hô biến" thành bảo hiểm nhân thọ Manulife.

Đến lượt ngân hàng cũng đi cho thuê nhà

Lam Duy |

Một ngân hàng thương mại cổ phần có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chào mời cho thuê 8 tài sản là các căn nhà, cụm tòa nhà. Việc này gây chú ý bởi Luật các Tổ chức tín dụng 2017 quy định các ngân hàng không được kinh doanh bất động sản.

Lãi suất tăng nhiệt, ngân hàng phải trả gần 9% mượn vốn của nhau

Lam Duy |

Số liệu được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố cho thấy, lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng có xu hướng tăng lên ở nhiều kỳ hạn, một số hiện vẫn đang chạm sát mức 9%/năm.

Không dễ xử lý nợ của trái phiếu bất động sản

Gia Miêu |

Nhiều doanh nghiệp dù đứng trước nguy cơ mất khả năng trả lãi và gốc trái phiếu nhưng khả năng thu hồi nợ từ việc thanh lý tài sản là rất thấp.