Hợp tác phát triển nhà máy điện gió tại Lào

LÊ PHI LONG |

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa triển khai các nội dung nhằm hiện thực hóa nội dung biên bản hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình và tỉnh Savannakhet (Lào) ký kết trước đó.

Theo đó, tại thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHDCND Lào và Công ty cổ phần đầu tư AMI Renewables Quảng Bình về nghiên cứu khảo sát lập dự án khả thi phát triển Nhà máy điện gió AMI Savannakhet.

Dự án có quy mô công suất 1.220 MW, có tổng mức đầu tư trên 2 tỉ đô la Mỹ - là dự án lớn nhất của Việt Nam đầu tư tại Lào đến thời điểm này.

Theo đánh giá, dự án được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời bảo đảm quốc phòng-an ninh khu vực biên giới Việt Nam-Lào tại Quảng Bình. Đây là điều kiện thuận lợi trong việc mở, nâng cấp Cửa khẩu Chút Mút (Quảng Bình) - Lạ Vin (Savannakhet) theo Quy hoạch của khẩu biên giới đất liền giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Được biết, Công ty AMI Renewables Quảng Bình đã đầu tư dự án Cụm trang trại điện gió B&T - là công trình điện gió trên bờ có công suất hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Bắc Trung bộ.

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và Savannakhet (CHDCND Lào) đã ký kết Biên bản hợp tác tại tỉnh Quảng Bình, trong đó kêu gọi và cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai tỉnh đầu tư trong các lĩnh vực có lợi thế như năng lượng tái tạo, du lịch, thương mại dịch vụ…, mở ra cơ hội hợp tác đầu tư cho Công ty AMI Renewables Quảng Bình.

Dự án Nhà máy điện gió AMI Savannakhet sẽ là biểu trưng cho tình đoàn kết truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Quảng Bình -  Savannakhet nói riêng và Việt Nam - Lào nói chung.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Rà soát việc khắc phục ruộng lúa bị bồi lấp do dự án điện gió ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc ruộng lúa của người đồng bào thiểu số ở huyện miền núi Quảng Trị bị bồi lấp bởi các dự án điện gió chỉ được bồi thường, hỗ trợ với giá bèo và không thể khôi phục lại để sản xuất – địa phương đã yêu cầu kiểm tra, rà soát, báo cáo việc khắc phục diện tích bị ảnh hưởng.

Tính toán, đàm phán lại giá điện gió, điện mặt trời

T.Quang- NHẬT MINH |

Sáng 4.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Chính phủ đã tới khảo sát các dự án điện gió ven biển tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; làm việc với tỉnh Bạc Liêu, các nhà đầu tư về phát triển năng lượng tái tạo tại Bạc Liêu và Việt Nam.

Tại sao có thời điểm điện gió chỉ huy động chưa đến 1% công suất?

Cường Ngô |

Theo chuyên gia năng lượng gió toàn cầu, sở dĩ có thời điểm nguồn điện gió huy động chưa đến 1% công suất là bởi nhà đầu tư không thực hiện quy trình xây dựng tháp đo gió, cho nên chất lượng gió không tốt, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Rà soát việc khắc phục ruộng lúa bị bồi lấp do dự án điện gió ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc ruộng lúa của người đồng bào thiểu số ở huyện miền núi Quảng Trị bị bồi lấp bởi các dự án điện gió chỉ được bồi thường, hỗ trợ với giá bèo và không thể khôi phục lại để sản xuất – địa phương đã yêu cầu kiểm tra, rà soát, báo cáo việc khắc phục diện tích bị ảnh hưởng.

Tính toán, đàm phán lại giá điện gió, điện mặt trời

T.Quang- NHẬT MINH |

Sáng 4.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Chính phủ đã tới khảo sát các dự án điện gió ven biển tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; làm việc với tỉnh Bạc Liêu, các nhà đầu tư về phát triển năng lượng tái tạo tại Bạc Liêu và Việt Nam.

Tại sao có thời điểm điện gió chỉ huy động chưa đến 1% công suất?

Cường Ngô |

Theo chuyên gia năng lượng gió toàn cầu, sở dĩ có thời điểm nguồn điện gió huy động chưa đến 1% công suất là bởi nhà đầu tư không thực hiện quy trình xây dựng tháp đo gió, cho nên chất lượng gió không tốt, ảnh hưởng đến lợi nhuận.