Hơn 250 gian hàng tại Hội chợ Công Thương Bắc Trung Bộ

Quỳnh Trang |

Ngày 5.12, Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An 2023 được tổ chức với quy mô trên 250 gian hàng nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, thúc đẩy giao lưu và hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư, thương mại giữa Nghệ An với các tỉnh, thành.

Đây là sự kiện do Bộ Công Thương, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Cục Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 5.12 đến 11.12 tại Công viên Trung tâm TP Vinh.

Hội chợ Công thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An 2023 được tổ chức với quy mô trên 250 gian hàng nhằm trưng bày. Ảnh: Quỳnh Trang
Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An 2023 được tổ chức với quy mô trên 250 gian hàng. Ảnh: Quỳnh Trang

Đây là dịp để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các hợp tác xã, làng nghề quảng bá thương hiệu Việt; đồng thời cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, tham gia vào các chuỗi liên kết, mở rộng thị trường nội địa và hướng tới phát triển xuất khẩu.

Sự kiện cũng nhằm thực hiện chủ trương tăng cường xúc tiến thương mại thị trường nội địa, tạo liên kết vùng, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thông qua Hội chợ, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất và làng nghề có cơ hội giới thiệu trực tiếp hàng hóa, dịch vụ đến người tiêu dùng xứ Nghệ.

Hội chợ có các sản phẩm OCOP, đặc sản của các tỉnh Hoà Bình, Hà Giang, Lào Cai, Hà Nội, Cao Bằng, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Bình,... Ảnh: Quỳnh Trang
Hội chợ có các sản phẩm OCOP, đặc sản của các tỉnh Hoà Bình, Hà Giang, Lào Cai, Hà Nội, Cao Bằng, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Bình... Ảnh: Quỳnh Trang

Hội chợ có quy mô trên 250 gian hàng của trên 120 doanh nghiệp. Đặc biệt tới tham dự Hội chợ có các sản phẩm OCOP, đặc sản của các tỉnh Hoà Bình, Hà Giang, Lào Cai, Hà Nội, Cao Bằng, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Đắc Lắc, Vĩnh Long, Bến Tre….

Các sản phẩm tiêu biểu gồm có: đồ gỗ, đồ đồng mỹ nghệ Hà Nội, trà Thái Nguyên, miến dong, thạch đen Cao Bằng, thuỷ hải sản Hoàng Mai Nghệ An, giò me Nghệ An...

Trong khuôn khổ chương trình “Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An 2023”, Cục Xúc tiến Thương mại ( Bộ Công Thương) và Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tổ chức Tập huấn về “Kỹ năng phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm trên internet” cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và cán bộ làm công tác xúc tiến thương mại.

Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Người dân Tân Kỳ - Nghệ An giảm nghèo thành công nhờ ý thức

Vĩnh Hoàng |

Nhằm giúp những người yếu thế có thêm động lực phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng sống, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đã tạo điều kiện cho người nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn một cách thuận lợi, kịp thời.

Điểm khác biệt tại hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023

Trung Du |

Thái Bình - Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ là sự kiện được tổ chức thường niên tại tỉnh Thái Bình những năm qua. Năm nay, điểm khác biệt lớn nhất tại hội chợ là sự góp mặt của các doanh nghiệp, thương hiệu đến từ Hàn Quốc.

Hội đàm hai địa phương tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung

Trần Ngọc Duy |

Ngày 19.11, đoàn đại biểu UBND TP. Móng Cái (Việt Nam) đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) để thống nhất các nội dung chi tiết tổ chức các hoạt động phục vụ Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt – Trung lần thứ 15 năm 2023.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử

Nhóm PV |

Ngày 6.12, Báo Lao Động tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Cương quyết đấu tranh, xử lý các vi phạm trên thương mại điện tử”, nhằm đưa ra những giải pháp đồng bộ, để đấu tranh, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, nguồn gốc xuất xứ, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Hải Phòng miễn nhiệm 2 Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố

Hoàng Khôi |

Ngày 6.12, tại ngày đầu Kỳ họp HĐND TP.Hải Phòng khoá 19, các đại biểu bỏ phiếu bầu, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố với nhiều cán bộ.

Hà Nội thắng Urawa Red Diamonds ở trận cuối cùng tại AFC Champions League

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hà Nội thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 2-1 trước Urawa Red Diamonds trên sân Mỹ Đình ở lượt trận cuối vòng bảng AFC Champions League 2023-2024.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 6.12: Diễn biến trái chiều, chưa rõ xu hướng

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên (6.12): Tính đến 19h15, giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 72,9 - 74,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.021,5 USD/ounce.

Không khí lạnh tăng cường, thời tiết miền núi phía Bắc xuất hiện gió giật

Tân Văn |

Thời tiết miền núi phía Bắc những ngày tới vẫn chìm trong rét buốt khi bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp.

Người dân Tân Kỳ - Nghệ An giảm nghèo thành công nhờ ý thức

Vĩnh Hoàng |

Nhằm giúp những người yếu thế có thêm động lực phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng sống, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đã tạo điều kiện cho người nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn một cách thuận lợi, kịp thời.

Điểm khác biệt tại hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023

Trung Du |

Thái Bình - Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ là sự kiện được tổ chức thường niên tại tỉnh Thái Bình những năm qua. Năm nay, điểm khác biệt lớn nhất tại hội chợ là sự góp mặt của các doanh nghiệp, thương hiệu đến từ Hàn Quốc.

Hội đàm hai địa phương tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung

Trần Ngọc Duy |

Ngày 19.11, đoàn đại biểu UBND TP. Móng Cái (Việt Nam) đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) để thống nhất các nội dung chi tiết tổ chức các hoạt động phục vụ Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt – Trung lần thứ 15 năm 2023.