Hồi sinh những đại dự án "rùa bò", thua lỗ

Cường Ngô |

Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình và dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 từng là những dự án thua lỗ, chậm tiến độ, tuy nhiên, giờ đang được hồi phục và bắt đầu đóng góp cho nền kinh tế.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) có quy mô công suất 2x600MW; điện năng sản xuất khoảng 7,2 tỉ kWh/năm. Chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc PVN cho biết, tiến độ tổng thể dự án hiện tại đạt gần 88%; phấn đấu đạt mục tiêu đốt dầu lần đầu vào ngày 23.2.2022 và hoà lưới điện ngày 19.5.2022; đốt than lần đầu ngày 16.6.2022; phát điện thương mại (COD) ngày 30.11.2022. Riêng với tổ máy 2, dự kiến COD ngày 31.12.2022 và bàn giao nhà máy (PAC) cùng ngày.

Để đảm bảo thực hiện được tiến độ này, theo ông Hùng, nhân lực trực tiếp thi công trong tháng 1.2022 đã tăng so với các tháng trước đây. Nhân lực bình quân trong những ngày bình thường duy trì khoảng trên 500 người. Nhà thầu chạy thử duy trì nhân công cho các công việc quan trọng trong dịp Tết Nguyên đán và sẽ tiếp tục huy động tăng cường sau nghỉ lễ để đảm bảo tiến độ các hạng mục.

"Trên công trường hiện tại có 24 đơn vị tham gia thi công và chạy thử (gồm 21 nhà thầu thi công trong nước; 4 nhà thầu nước ngoài và các đơn vị hỗ trợ bảo dưỡng thiết bị", ông Hùng nói.

Còn với dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình - một trong 12 dự án thua lỗ của ngành công thương (thuộc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam) hiện cũng có những khởi sắc.

Một góc dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình. Ảnh: C.N
Một góc dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình. Ảnh: C.N

Dây chuyền sản xuất phân Urê của Nhà máy Đạm Ninh Bình ngày mùng 4 Tết có 3 ca sản xuất liên tục, mỗi ngày nhà máy cung cấp ra thị trường trên 1.500 tấn sản phẩm, doanh thu đạt trên 4.000 tỉ đồng, bằng 241% kế hoạch của năm 2020. Đây cũng là năm đầu tiên nhà máy có lãi sau 10 năm sản xuất kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Viết Hiến - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, hiện tại, nhà máy đang vận hành ổn định, với phụ tải bình quân đạt 85-90% công suất thiết kế. Doanh thu tháng 1.2022 dự kiến đạt khoảng 700 tỉ đồng và hiệu quả của những tháng đầu năm ước tính lãi có thể đạt 250 tỉ đồng.

"Chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội thị trường và tiếp tục phát huy các giải pháp, bài học năm 2021, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép trong sản xuất, phòng dịch COVID-19 và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022", ông Hiến nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc Nam

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bắc - Nam hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Dự án tiền số của Facebook: Đổ vỡ vì tham vọng gây lo lắng

Thế Lâm |

Dự án tiền số Diem của Facebook đã có kết cục đổ vỡ khi được bán lại cho một bên khác với mức giá 182 triệu USD. Bởi Diem, từ khi còn mang tên Libra, đã thể hiện một tham vọng thay thế khiến một số chính quyền lo lắng.

Nhiều dự án giao thông cán đích ngay trong quý I/2022

Minh Hạnh |

Theo Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD&CLCTGT, Bộ Giao thông Vận tải), năm 2022, dự kiến 30 dự án giao thông sẽ được hoàn thành. Ngay trong quý I sẽ đưa vào khai thác 3 dự án.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc Nam

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bắc - Nam hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Dự án tiền số của Facebook: Đổ vỡ vì tham vọng gây lo lắng

Thế Lâm |

Dự án tiền số Diem của Facebook đã có kết cục đổ vỡ khi được bán lại cho một bên khác với mức giá 182 triệu USD. Bởi Diem, từ khi còn mang tên Libra, đã thể hiện một tham vọng thay thế khiến một số chính quyền lo lắng.

Nhiều dự án giao thông cán đích ngay trong quý I/2022

Minh Hạnh |

Theo Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD&CLCTGT, Bộ Giao thông Vận tải), năm 2022, dự kiến 30 dự án giao thông sẽ được hoàn thành. Ngay trong quý I sẽ đưa vào khai thác 3 dự án.