Hoa lan, đào, quất... siêu khuyến mãi, tiểu thương ngóng khách ngày 29 Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Chỉ còn 2 ngày nữa là bước sang năm mới Quý Mão 2023. Nhiều tiểu thương thậm chí phải xả hàng giá rẻ các loại hoa đào, hoa lan và quất để về quê ăn Tết nhưng vẫn khó hút được khách mua.

Theo ghi nhận của Lao Động chiều 21.1 (29 Tết), phố phường Hà Nội ngập tràn hoa đào, hoa mai, cây cảnh. Dù không khí mua sắm đã nhộn nhịp hơn trước nhưng một số điểm bán hoa, cây cảnh đã bắt đầu... xả hàng.

Điển hình như trên đường Phạm Hùng, các cửa hàng bán hoa lan đã căng những băng rôn xả hàng. Vì đã sát Tết nên tiểu thương đã thanh lý toàn bộ cửa hàng, giá nào cũng bán. Giá lan hồ điệp Đà Lạt được tiểu thương giảm từ 20-50%.

 
Chủ vườn lan giảm giá, xả hàng ngày cận Tết. Ảnh: Hữu Chánh
Chủ vườn lan giảm giá, xả hàng ngày cận Tết. Ảnh: Hữu Chánh

Những chậu hoa lan có giá 8 triệu đồng từ những ngày trước thì nay chỉ còn 4 triệu đồng. Với những chậu khủng giá từ 30-40 triệu cũng được giảm đến 50% cho khách mua.

Thậm chí một số cửa hàng trên tuyến đường này còn mang hoa ra tận lề đường, cho nhân viên đứng mời chào khách mua hàng. Nhiều tiểu thương chấp nhận "sale" cho những khách hàng thiện chí để "chạy số lượng".

Nhân viên cửa hàng xuống đường mời chào khách mua lan. Ảnh: Hữu Chánh
Nhân viên cửa hàng xuống đường mời chào khách mua lan. Ảnh: Hữu Chánh
Tấm băng rôn
Tấm băng rôn "bán cho vui" thu hút sự chú ý của mọi người đi đường. Ảnh: Hữu Chánh
Chờ rất lâu nhân viên mới bán được một chậu lan. Ảnh: Hữu Chánh
Chờ rất lâu nhân viên mới bán được một chậu lan. Ảnh: Hữu Chánh
Chờ rất lâu nhân viên mới bán được một chậu lan. Ảnh: Hữu Chánh

Anh Nguyễn Ngọc Nam, tiểu thương bán hoa lan tại đây cho hay,  lượng khách mua lan từ 2 ngày nay bắt đầu giảm. Trước đó, khách chủ yếu để biếu Tết và trưng bày ở các sảnh cơ quan, công sở. Đến cận Tết, người dân mới bắt đầu đi mua sắm hoa, cây cảnh để trưng bày trong nhà.

Do lượng hàng tồn còn nhiều nên cửa hàng của anh bắt đầu áp dụng chính sách giảm giá "siêu khuyến mãi" tới hơn 30%. Do lan hồ điệp Đà Lạt có giá cao hơn so với các loại lan khác, thường ở mức từ 250.000 - 300.000 đồng/cành, nên anh hy vọng việc giảm giá sẽ thu hút người mua nhiều hơn.

Hoa lan siêu khuyến mãi chờ người mua. Ảnh: Phạm Đông
Hoa lan siêu khuyến mãi chờ người mua. Ảnh: Phạm Đông
Hoa lan siêu khuyến mãi chờ người mua. Ảnh: Phạm Đông
Chậu lan được bán cắt lỗ với giá 4 triệu đồng. Ảnh: Phạm Đông
Chậu lan được bán cắt lỗ với giá 4 triệu đồng. Ảnh: Phạm Đông
Chậu lan có giá 35 triệu đồng
Chậu lan có giá 35 triệu đồng
Chậu lan có giá 35 triệu đồng. Ảnh: Phạm Đông

Tương tự, trên đường Hồ Tùng Mậu, những cây đào lớn nhỏ cũng được tiểu thương xả hàng, bán đồng giá 400.000 đồng. Trước đó, những chậu đào này đều được bán với giá từ 1.000.000 - 1.200.000 đồng.

Nhiều tiểu thương kỳ vọng sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay tình hình tiêu thụ đào, quất sẽ khởi sắc hơn. Tuy nhiên, dù sức mua có cải thiện so với 2 năm trước nhưng chưa thể quay lại bằng hồi trước dịch.

Đào trên đường Hồ Tùng Mậu bán đồng giá 400.000 đồng. Ảnh: Phạm Đông
Đào trên đường Hồ Tùng Mậu bán đồng giá 400.000 đồng. Ảnh: Phạm Đông
Đào trên đường Hồ Tùng Mậu bán đồng giá 400.000 đồng. Ảnh: Phạm Đông
Hoa, cây cảnh ngập chợ, tiểu thương ngóng khách ngày cuối năm. Ảnh: Phạm Đông
Hoa, cây cảnh ngập chợ, tiểu thương ngóng khách ngày cuối năm. Ảnh: Phạm Đông

Còn trên đường Bưởi, khu vực lối vào chợ hoa Lạc Long Quân và Hoàng Hoa Thám, các loại hoa đào, lan, quất... cũng đang được giảm giá chờ người mua.

"Năm nay buôn quất Tết em bị lỗ vì kinh tế khó khăn, người mua cũng không mua nhiều như mọi năm. Chi phí thuê xe vận chuyển, thuê địa điểm, thuê chỗ ăn nghỉ để phục vụ bán cây Tết cũng tốn nhiều chi phí.

Số quất còn lại cũng khá nhiều, nếu bán không hết, em vận chuyển về quê trồng lại hoặc đi tặng người thân", anh Nguyễn Văn Tuấn (quê Hưng Yên) nói và cho biết từ cuối tuần trước, người dân đi mua sắm cây cảnh trang trí nhộn nhịp hơn, cũng làm anh khấp khởi mừng thầm, hy vọng đến cận Tết sẽ "chạy" hàng hơn, người mua đông hơn. Tuy nhiên đến nay phải ngóng khách, lo lỗ nặng vì ít người mua.

Quất cũng được giảm giá trên đường Bưởi. Ảnh: Phạm Đông
Quất cũng được giảm giá trên đường Bưởi. Ảnh: Phạm Đông
PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Đường vào chợ hoa Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám ùn tắc cục bộ ngày 29 Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Đường Bưởi, Vành đai 2 dẫn vào chợ hoa Hoàng Hoa Thám và Lạc Long Quân (Hà Nội) ùn tắc lúc chiều do lượng người đổ về mua hoa, sắm Tết quá đông. Nhiều người đã đậu xe ôtô ngay dưới lòng đường, cộng với việc các tiểu thương tràn ra vỉa hè để bán hàng khiến giao thông khu vực này trở nên hỗn loạn, ùn tắc.

Choáng ngợp với những cây đào, quất giá trăm triệu trên phố phường Hà Nội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Những cây đào, quất bonsai được vận chuyển từ Nhật Tân và Tứ Liên về Hà Nội được bày bán nhiều với giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, phục vụ người dân sắm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đu đủ bonsai trĩu quả giá chục triệu đón Tết Nguyên đán Quý Mão

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Cận Tết Quý Mão, các chậu đu đủ bonsai được vận chuyển từ Hưng Yên và Phú Thọ về Hà Nội bày bán nhiều với giá "khủng" từ vài triệu cho tới vài chục triệu tùy thuộc vào dáng và thế đứng.

Giá trông giữ xe quanh bờ hồ Hoàn Kiếm: Càng gần giao thừa càng "cắt cổ"

BÙI THƠM - HẢI DANH |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường vào chợ hoa Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám ùn tắc cục bộ ngày 29 Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Đường Bưởi, Vành đai 2 dẫn vào chợ hoa Hoàng Hoa Thám và Lạc Long Quân (Hà Nội) ùn tắc lúc chiều do lượng người đổ về mua hoa, sắm Tết quá đông. Nhiều người đã đậu xe ôtô ngay dưới lòng đường, cộng với việc các tiểu thương tràn ra vỉa hè để bán hàng khiến giao thông khu vực này trở nên hỗn loạn, ùn tắc.

Choáng ngợp với những cây đào, quất giá trăm triệu trên phố phường Hà Nội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Những cây đào, quất bonsai được vận chuyển từ Nhật Tân và Tứ Liên về Hà Nội được bày bán nhiều với giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, phục vụ người dân sắm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đu đủ bonsai trĩu quả giá chục triệu đón Tết Nguyên đán Quý Mão

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Cận Tết Quý Mão, các chậu đu đủ bonsai được vận chuyển từ Hưng Yên và Phú Thọ về Hà Nội bày bán nhiều với giá "khủng" từ vài triệu cho tới vài chục triệu tùy thuộc vào dáng và thế đứng.