Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Thời khắc giao thừa đón năm mới Quý Mão 2023, rất đông người dân đổ về hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để xem các chương trình văn nghệ chào mừng năm mới, đặc biệt là thời khắc bắn pháo hoa. Đây cũng là thời điểm dịch vụ trông giữ xe máy, ôtô quanh khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm "hét" giá cao bắt chẹt người gửi.

Người dân đổ về Hồ Gươm đón giao thừa. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân đổ về Hồ Gươm đón giao thừa. Ảnh: Hữu Chánh

Mặc dù đã được bố trí nhiều điểm trông giữ xe xung quanh các điểm vui chơi như hồ Hoàn Kiếm, Nhà thờ Lớn, Hai Bà Trưng… để phục vụ người dân đi chơi và xem pháo hoa trong đêm giao thừa. Tuy nhiên, do lượng người quá đông, nhiều người đành tiện đâu gửi đấy, bất chấp bị “chặt chém” ở những bãi gửi xe tự phát.

Điểm trông giữ xe tại số 22B đường Hai Bà Trưng có giá 50.000 đồng. Ảnh: Hữu Chánh
Điểm trông giữ xe tại số 22B đường Hai Bà Trưng có giá 50.000 đồng. Ảnh: Hữu Chánh
Điểm trông giữ xe tại số 22B đường Hai Bà Trưng có giá 50.000 đồng. Ảnh: Hữu Chánh

Ngay từ chiều 21.1 (30 Tết), giá vé gửi xe máy, ôtô tại đây bắt đầu tăng chóng mặt khiến nhiều người bức xúc.

Tuy nhiên, nếu đến sau 22h, rất khó để tìm được chỗ đỗ xe. Vào thời điểm này, cả lòng đường và vỉa hè đều đã chật kín. Giá gửi ôtô dưới lòng đường là 200.000 đồng, còn với xe máy từ 50.000-100.000 đồng.

Điểm trông giữ xe tại số 22J đường Hai Bà Trưng có giá 100.000 đồng. Ảnh: Hữu Chánh
Điểm trông giữ xe tại số 22J đường Hai Bà Trưng có giá 100.000 đồng. Ảnh: Hữu Chánh

Theo nhiều người dân, do việc quản lý lỏng lẻo của chính quyền sở tại nên mức phí từ 50-100.000 đồng/xe máy gần như đã được mặc định vào các dịp lễ Tết.

Nếu người dân thắc mắc với nhân viên các điểm trông giữ xe này thì lập tức gặp cảnh lời qua tiếng lại hoặc xua đuổi đi nơi khác.

Điểm trông giữ xe máy khu vực số 32 Hai Bà Trưng có giá 70.000 đồng. Ảnh: Phạm Đông
Điểm trông giữ xe máy khu vực số 32 Hai Bà Trưng có giá 70.000 đồng. Ảnh: Phạm Đông
Điểm trông giữ xe máy khu vực số 32 Hai Bà Trưng có giá 70.000 đồng. Ảnh: Phạm Đông
Điểm trông giữ xe máy khu vực số 32 Hai Bà Trưng có giá 70.000 đồng. Ảnh: Phạm Đông

Không chỉ tự ý thu phí cao hơn gấp nhiều lần quy định, Tết năm nay, nhiều bãi trông giữ xe còn có "chiêu trò" là không để biển niêm yết mức giá cũng không có biển thông báo dịch vụ trông giữ xe.

Nếu có người cẩn thận hỏi trước mức giá giữ xe thì nhân viên trong bãi chỉ dùng ký hiệu là năm ngón tay giơ lên cao để "lòe" khách khiến nhiều người hiểu nhầm là 5.000 đồng/xe. Đến khi gửi xe vào bãi, rút ví ra trả mới hay là 50.000 đồng.

Số tiền gửi xe đã bị che mất giá. Ảnh: Hữu Chánh
Số tiền gửi xe đã bị che mất giá. Ảnh: Hữu Chánh

Được biết, để ngăn chặn tình trạng các điểm trông giữ xe “chặt chém” khách trong dịp lễ, Tết, thời gian gần đây, UBND Thành phố Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu đoàn kiểm tra liên ngành thành phố (Sở Tài chính, Cục Thuế…) phối hợp với các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra các điểm trông giữ xe, xử phạt nghiêm các vi phạm theo quy định.

Trong đó, trọng tâm là các điểm tập trung đông người gửi xe trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Dù có biển ghi rõ mức phí trông giữ xe nhưng nhân viên tại các điểm trông giữ quanh Hồ Gươm vẫn thẳng tay chặt chém  50.000 đồng/xe.

Còn bảng thông báo gửi xe chỉ dựng cho có. Ảnh: Hữu Chánh
Còn bảng thông báo gửi xe chỉ dựng cho có. Ảnh: Hữu Chánh
Ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng phí trông xe máy cũng là 50.000 đồng.
Ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng phí trông xe máy cũng là 50.000 đồng. Ảnh: Hữu Chánh
Xe ô tô đỗ dưới lòng đường cũng được thu với giá 200.000 đồng. Ảnh: Hữu Chánh
Xe ô tô đỗ dưới lòng đường cũng được thu với giá 200.000 đồng. Ảnh: Hữu Chánh
Xe ô tô đỗ dưới lòng đường cũng được thu với giá 200.000 đồng. Ảnh: Hữu Chánh
Xe ôtô đỗ dưới lòng đường cũng được thu với giá 200.000 đồng. Ảnh: Hữu Chánh

Theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15.12.2017 của UBND TP.Hà Nội quy định giá dịch vụ trông giữ xe đạp (xe đạp điện), xe máy (xe máy điện) tại địa bàn các quận, các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa vào ban ngày là 3.000 đồng/lượt, đêm là 5.000 đồng/lượt, cả ngày và đêm là 7.000 đồng/lượt, theo tháng là 70.000 đồng.

Giá trông giữ xe ôtô dưới 9 ghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống theo từng lượt tại các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 1 và trên vành đai 1 (trừ quận Hoàn Kiếm) là 25.000 đồng/lượt, tối đa 60 phút.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ xe ôtô chở pháo lậu

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế phát hiện, tạm giữ xe ôtô chở pháo lậu.

Dòng người đổ về trung tâm TPHCM, nhiều bãi giữ xe lấy phí 50.000 đồng/xe

Anh Tú - Việt Phong |

TPHCM - Dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1 TPHCM) tham dự countdown, vui chơi trong ngày cuối năm khiến các tuyến đường trung tâm trở nên ùn tắc. Nhiều bãi giữ xe quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tình trạng quá tải, hết chỗ, hoặc lấy phí gửi đến 50 ngàn đồng một chiếc xe.

Trông giữ xe trái phép ở vỉa hè có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Xuyên Đông |

Hành vi đỗ xe trái phép ở lòng đường, vỉa hè có thể gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Do đó hành vi trông giữ xe trái phép ở lòng đường vỉa hè sẽ bị phạt.

Tàu du lịch nằm bến hàng tháng vì không có tiền lắp hộp đen và bộ đàm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều chiếc tàu du lịch chở khách từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi Cái Răng đang phải tạm ngưng hoạt động nhiều tháng nay. Nhiều chủ tàu cho biết, việc ngưng chạy là do đến thời hạn đăng kiểm nhưng họ không đủ tiền mua thiết bị định vị cũng như bộ đàm vì chi phí quá cao nên đành phải để neo bến.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Tạm giữ xe ôtô chở pháo lậu

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế phát hiện, tạm giữ xe ôtô chở pháo lậu.

Dòng người đổ về trung tâm TPHCM, nhiều bãi giữ xe lấy phí 50.000 đồng/xe

Anh Tú - Việt Phong |

TPHCM - Dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1 TPHCM) tham dự countdown, vui chơi trong ngày cuối năm khiến các tuyến đường trung tâm trở nên ùn tắc. Nhiều bãi giữ xe quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tình trạng quá tải, hết chỗ, hoặc lấy phí gửi đến 50 ngàn đồng một chiếc xe.

Trông giữ xe trái phép ở vỉa hè có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Xuyên Đông |

Hành vi đỗ xe trái phép ở lòng đường, vỉa hè có thể gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Do đó hành vi trông giữ xe trái phép ở lòng đường vỉa hè sẽ bị phạt.