Hình thức xử lý nếu nợ vay thấu chi quá hạn

Minh Ánh |

Vay thấu chi nhưng trả nợ trễ, người vay sẽ bị mất điểm tín dụng.

Vay thấu chi là gì?

Vay thấu chi là một hình thức cho vay vốn của tổ chức tín dụng. Theo đó, chủ thẻ ghi nợ được ngân hàng cho phép chi tiêu vượt mức số dư khả dụng trong tài khoản thanh toán của mình. Số tiền vượt mức này được gọi là hạn mức thấu chi. Ngân hàng sẽ tính lãi đối với khoản tiền vượt mức mà bạn đã chi tiêu.

Ví dụ: Ngân hàng cấp cho chủ tài khoản hạn mức thấu chi là 20 triệu đồng. Số dư thực có trong tài khoản là 20 triệu đồng. Điều đó có nghĩa là bạn được phép chi tiêu tối đa 40 triệu đồng. Nếu bạn tiêu hết 25 triệu đồng thì số tiền bạn tiêu vượt mức là 5 triệu đồng. Ngân hàng sẽ tính lãi suất đối với 5 triệu đồng này cho đến khi bạn hoàn trả số tiền trên.

Hình thức vay thấu chi đa phần đáp ứng nhu cầu vay vốn gấp trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, lãi suất vay thường cao nên người dân cần cân nhắc kỹ.

Nợ thấu chi quá hạn

Khi khách hàng không thể thanh toán đủ tiền lãi và gốc theo quy định của hợp đồng khi đến hạn thanh toán, khoản nợ của họ sẽ trở thành nợ thấu chi quá hạn.

Khi nợ thấu chi quá hạn, người vay sẽ phải chịu các khoản phạt, lãi suất phạt và các chi phí khác liên quan đến việc quản lý nợ.

Nếu người vay không trả hoặc trả không đầy đủ phần dư nợ thấu chi bị vượt hạn mức, ngân hàng sẽ chấm dứt cho vay, thu hồi nợ vay trước hạn toàn bộ dư nợ thấu chi.

Đối với nợ vay thấu chi, người vay không thanh toán kịp thời sẽ bị chuyển hồ sơ sang công ty thu hồi nợ, mất điểm tín dụng hoặc bị đưa ra tòa án để giải quyết tranh chấp về khoản nợ.

Ví dụ, bạn được cấp hạn mức thấu chi, cụ thể ngân hàng cho phép chi tiêu vượt quá số tiền thực có trong tài khoản 100 triệu đồng, thời hạn một năm, nhưng do trả nợ trễ 10 triệu đồng bị đưa vào danh sách nợ xấu nhóm 2.

Để ra khỏi danh sách này, người vay phải trả đúng hạn tất cả khoản nợ tại ngân hàng trong vòng 3 tháng.

Trong vòng 12 tháng từ ngày phát sinh nợ nhóm 2, nếu người vay trả đúng hạn mới được xóa lịch sử nợ xấu trên CIC, khi đó mới có thể vay vốn tại các ngân hàng như trước.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Lợi dụng vợ trả nợ hàng trăm triệu, chồng còn có thêm người thứ 3

DI PY |

"Người thứ 3" xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của chị Bùi Thị Châm (44 tuổi). Chị tiết lộ trong suốt thời gian chung sống, người chồng chỉ xem mình là "công cụ" trả nợ.

Làm rõ vụ một phụ nữ bị bỏng xăng khi đòi nợ

An Long |

Ngày 2.11, theo thông tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cơ quan này đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc một người phụ nữ bị lửa cháy gây bỏng trong lúc đòi nợ.

Dư nợ tín dụng trên GDP của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo tình trạng dư nợ trên GDP của Việt Nam.

Điều chỉnh tiền lương của người nghỉ hưu khi cải cách tiền lương

LƯƠNG HẠNH - LAN PHƯƠNG |

Lương hưu chưa được 3 triệu đồng/tháng, bà Tẹo phải làm thêm nhiều việc để trang trải cuộc sống. Cải cách tiền lương từ 1.7.2024 nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận trong đó có những người đã nghỉ hưu như bà.

Tổng thống Ukraina phản hồi thông tin xung đột với Nga bế tắc

Song Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky phủ nhận xung đột Nga - Ukraina đang bế tắc, bác bỏ thông tin rằng phương Tây đang vận động hành lang cho đàm phán hòa bình.

Bản tin công đoàn: Nhiều người lao động lo bị giảm lương, mất thưởng

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn ngày 5.11: TPHCM có hơn 95.000 người lao động nhận BHXH 1 lần; Nhiều người lao động lo bị giảm lương, mất thưởng; Đảm bảo quyền lợi của người lao động tham gia BHYT theo Nghị định số 75...

Mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa hơn 10 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 4.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp Phạm Thái Mai Hương (sinh năm 1983, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Hương đã mạo danh là cán bộ đang công tác tại Thanh tra Chính phủ khiến nhiều người ở TPHCM bị "sập bẫy", mất hơn 10 tỉ đồng.

Nhiều cán bộ bị kỷ luật vì đất đai, đánh bạc trong giờ làm tuần qua

PHẠM ĐÔNG |

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền - phục hồi chức năng Kon Tum; kỷ luật 4 cán bộ quản lý thị trường Long An đánh bạc tại trụ sở; kỷ luật nhiều lãnh đạo thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai ở Khánh Hòa... là những thông tin đáng chú ý về kỷ luật cán bộ trong tuần (từ ngày 30.10 đến 4.11).

Lợi dụng vợ trả nợ hàng trăm triệu, chồng còn có thêm người thứ 3

DI PY |

"Người thứ 3" xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của chị Bùi Thị Châm (44 tuổi). Chị tiết lộ trong suốt thời gian chung sống, người chồng chỉ xem mình là "công cụ" trả nợ.

Làm rõ vụ một phụ nữ bị bỏng xăng khi đòi nợ

An Long |

Ngày 2.11, theo thông tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cơ quan này đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc một người phụ nữ bị lửa cháy gây bỏng trong lúc đòi nợ.

Dư nợ tín dụng trên GDP của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo tình trạng dư nợ trên GDP của Việt Nam.