Khai trừ Đảng và kỷ luật cán bộ tuần qua ở Bình Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh

PHẠM ĐÔNG |

Xem xét thi hành kỷ luật Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh; khai trừ Đảng Thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai; khiển trách Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh... là những thông tin đáng chú ý về kỷ luật cán bộ trong tuần (từ ngày 23 đến 28.10).

Kỷ luật cán bộ thuế ở Bình Dương không chấp hành đo nồng độ cồn

Ngày 27.10, Cục Thuế tỉnh Bình Dương thông tin, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với cán bộ thuế không chấp hành đo nồng độ cồn, đòi ném ly nước vào mặt lực lượng chức năng.

Theo đó, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát đã thi hành kỷ luật Đảng và chính quyền đối với ông H.V.S. (58 tuổi), công tác tại Đội thuế liên xã số 3 và bố trí ông S. làm công việc khác.

Xem xét kỷ luật Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh dùng bằng thạc sĩ giả

Ngày 26.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh họp xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận thấy: Ông Trương Tiến Yên - Bí thư Đảng ủy Sở TNMT tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Giám đốc Sở TNMT chịu trách nhiệm người đứng đầu. Ông Trương Tiến Yên đã thiếu kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới để cấp dưới thực hiện sai.

Với trách nhiệm là thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, ông Yên chịu một phần trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Hội đồng trong việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 79 lô đất, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông.

Ông Đào Quang Khải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (nguyên Giám đốc Sở TNMT) thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện trong công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ của Sở TNMT. Ông Khải có một phần trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy, của Sở và các cá nhân thuộc Sở TNMT.

Ông Nguyễn Công Thắng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh - khi bảo vệ luận án và nhận bằng Tiến sĩ đã sử dụng giấy công nhận văn bằng trình độ Thạc sĩ không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp (giấy công nhận văn bằng giả) và dùng bằng Tiến sĩ để thi nâng ngạch.

Ông Thắng đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc sử dụng giấy công nhận không hợp pháp, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của ông Thắng đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông.

Ông Cao Văn Hà - Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ phê duyệt quy hoạch của 4 trong 5 dự án không đúng quy hoạch xây dựng tỉnh, vi phạm Luật Đất đai 2013.

Ông Lê Tiến Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh - nhiệm kỳ 2015-202, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng, vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, để xảy ra khuyết điểm, vi phạm tại 2 dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, dẫn đến đơn thư khiếu kiện vượt cấp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Đảng ủy Sở TNMT nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Sở TNMT nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015–2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh biểu quyết xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Công Thắng và báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh kỷ luật Khiển trách đối với ông Trương Tiến Yên, ông Cao Văn Hà, ông Lê Tiến Nam.

Khai trừ Đảng Thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai

Ngày 25.10, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai ra quyết định khai trừ Đảng đối với ông Võ Đình Sớm, Thẩm phán Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai.

Ông Võ Đình Sớm bị khai trừ Đảng do bị Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao bắt quả tang, khởi tố bị can về hành vi “nhận hối lộ” 500 triệu đồng trong một vụ án "tranh chấp quyền sử dụng đất" mà ông này được phân công giải quyết. Ông Sớm đòi phía nguyên đơn phải đưa trước 500 triệu đồng để giải quyết cho thắng kiện.

Kỷ luật Khiển trách Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện

Ngày 24.10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký các quyết định thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Đỗ Thông - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và ông Nguyễn Văn Thành - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Theo Quyết định số 1231/QĐ-TTg, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Kỷ luật Cảnh cáo Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang

Ngày 24.10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang thông tin về Kỳ họp thứ 19. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng 2 nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân bị đề xuất kỷ luật

Linh Anh |

Theo thông tin từ Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa bị đề xuất kỷ luật liên quan đến điều hành, cung ứng điện trong thời gian qua.

Kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND huyện do kê khai lý lịch không trung thực

PHẠM ĐÔNG |

Kỷ luật Khiển trách Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà; Chủ tịch UBND xã bị cách chức liên quan vi phạm quản lý đất đai; Cảnh cáo cô giáo đánh gãy xương ngón tay học sinh; Kỷ luật Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Phú... là những thông tin đáng chú ý về công tác kỷ luật cán bộ trong tuần (từ ngày 16 đến 20.10).

Vinh danh 64 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2023

Nhóm PV |

Tối ngày 29.10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra Chương trình Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động năm 2023. Chương trình được cập nhật xếp hạng hàng năm và trao giải thưởng 3 năm/lần.

Vì sao hơn nửa năm đấu thầu, ĐBSCL vẫn thiếu máu điều trị?

PHONG LINH - BÍCH PHƯỢNG |

Đến nay, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ vẫn chưa thể có đủ nguồn máu để cung ứng cho các bệnh viện ở khu vực ĐBSCL. Vì sao hơn nửa năm đấu thầu, ĐBSCL vẫn thiếu máu điều trị? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc bệnh viện, để hiểu rõ về tình hình trên.

Cửa hàng ô tô cũ ở Hà Nội tấp nập người mua khi lệ phí đổi biển giảm sâu

Nhật Minh |

Thay vì phải nộp 20 triệu đồng tiền lệ phí, người dân hiện chỉ còn phải nộp 150.000 đồng để đổi biển số ô tô tỉnh lẻ về biển số Hà Nội. Điều này khiến nhiều cửa hàng xe cũ đắt khách, số lượng xe bán ra tăng gấp đôi so với thời điểm trước.

74 bệnh viện miền Tây mỏi mòn chờ máu

NHÓM PV |

Gần 15 năm chưa từng xảy ra tình trạng thiếu máu phục vụ cấp cứu, điều trị kể từ khi thành lập ngân hàng máu vào năm 2008 đến nay. Tuy nhiên, 8 tháng qua, khắp 11/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng khiến không chỉ bệnh nhân mà cả bác sĩ cũng sốt ruột.

Ukraina tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ 3 tại Malta

Thanh Hà |

Vòng đàm phán hòa bình thứ 3 do Ukraina hậu thuẫn khai mạc tại Malta ngày 28.10 với đại diện của hơn 60 quốc gia nhưng không có Nga tham dự.

Kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng 2 nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân bị đề xuất kỷ luật

Linh Anh |

Theo thông tin từ Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa bị đề xuất kỷ luật liên quan đến điều hành, cung ứng điện trong thời gian qua.

Kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND huyện do kê khai lý lịch không trung thực

PHẠM ĐÔNG |

Kỷ luật Khiển trách Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà; Chủ tịch UBND xã bị cách chức liên quan vi phạm quản lý đất đai; Cảnh cáo cô giáo đánh gãy xương ngón tay học sinh; Kỷ luật Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Phú... là những thông tin đáng chú ý về công tác kỷ luật cán bộ trong tuần (từ ngày 16 đến 20.10).