Hiệp hội làng nghề Vạn Phúc họp khẩn "thanh minh" vì bị cho là “chỉ bán mà không dệt lụa”

Khánh Vũ |

Sự kiện Khaisilk bán sản phẩm thời trang từ lụa tơ tằm gắn thương hiệu cá nhân nhưng thực chất là hàng nhập từ Trung Quốc như giọt nước tràn ly làm sụp đổ lòng tin của người tiêu dùng đối với mặt hàng nhạy cảm này, khi nhiều ý kiến cho rằng, nhiều làng lụa tơ tằm đã từ lâu chỉ bán mà không dệt lụa.

Vạn Phúc cũng là một làng nghề lụa tơ tằm lớn nổi tiếng trên cả nước nói chung và miền Bắc nói riêng. Từ lâu, việc trà trộn các sản phẩm Trung Quốc vào chung với lụa tơ tằm Việt Nam để bán đã khiến lòng tin của người tiêu dùng vào làng nghề nức tiếng một thời này đang dần mai một.

Sau sự kiện “Khaisilk”, nhiều người tiêu dùng “giận cá chém thớt”, quy chụp và lên án làng nghề Vạn Phúc (Hà Đông – Hà Nội) cũng đang bán chủ yếu lụa Trung Quốc, khiến những người dệt lụa trong làng không tránh khỏi lao đao.

Nỗi lo đấy càng hiện hữu khi trên các trang mạng xã hội, “điều tiếng” về nguồn gốc sản phẩm của làng lụa Vạn Phúc được đem ra săm soi, mổ xẻ, thậm chí bị quy chụp. Điều này khiến ngay chiều 27.10, Hiệp hội làng nghề Vạn Phúc phải tổ chức cuộc họp gấp tại hội trường UBND phường Vạn Phúc để thông tin về tình hình cũng như dư luận xã hội; đồng thời khuyến cáo bà con nên minh bạch khi bán hàng.

Trao đổi với báo giới chiều 27.7, ông Phạm Khắc Hà - Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Vạn Phúc cho biết: Hiện nay cả hiệp hội này có 401 hội viên với hơn 1.000 xã viên. Không có chuyện làng Vạn Phúc chỉ bán lụa mà không còn dệt lụa. Toàn hiệp hội hiện vẫn có 264 máy dệt đang hoạt động. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, làng lụa Vạn Phúc chỉ bán lụa Trung Quốc mà không dệt lụa là không đúng.

Tuy nhiên, các xưởng dệt không có đủ sản phẩm để bán ra bên ngoài mà chỉ đủ để bán tại cửa hàng mình. Năm 2016, tổng sản lượng lụa ở Vạn Phúc sản xuất ra là 1,8 triệu mét.

Ông Hà cũng phủ nhận thông tin tơ để dệt lụa Vạn Phúc nhập từ Trung Quốc. Hiện nay, nguồn tơ các xưởng đang sử dụng là tơ nhập từ tỉnh Lâm Đồng, do các nhà máy ươm tơ của Nhật Bản và Hàn Quốc sản xuất.

Để hỗ trợ bà con làng nghề Vạn Phúc, đồng thời để bảo vệ và phát triển làng nghề nức tiếng một thời cả nước, ông Phạm Khắc Hà đề nghị nhà nước nên có quy hoạch xây dựng vùng sản xuất tơ tằm ổn định và chất lượng để phục vụ nhu cầu của các xưởng dệt, không để phụ thuộc vào nguồn tơ nhập ngoại.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 27.10, Chủ tịch Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam Đặng Vĩnh Thọ lại cho biết: Vì lý do thương mại, một số làng nghề tơ lụa trong nước như Vạn Phúc đã mai một, hầu như hiện nay còn rất ít hộ gia đình dệt tơ lụa, mà chủ yếu mua các sản phẩm tơ lụa từ Trung Quốc về để bán cho khách tiêu dùng, đặc biệt là khách du lịch, để kiếm lời.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.