Hệ sinh thái "đồ sộ" của Shark Thủy: Loạt công ty có tổng vốn hàng nghìn tỉ đồng

Lục Giang |

Trước khi bị bắt, Shark Thủy là Chủ tịch HĐQT tại hàng loạt doanh nghiệp như Tập đoàn Egroup, Công ty Egame, Apax Holdings, Apax Global, Apax English, Edu Infra Group, Ecapital… Những công ty này có tổng vốn điều lệ lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Hệ sinh thái nghìn tỉ của Shark Thủy

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup. Đồng thời Shark Thủy còn nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tại các công ty như Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings, Công ty cổ phần Apax English, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ecapital…

Trước khi bị bắt, Shack Thuỷ là Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật hàng loạt doanh nghiệp. Ảnh chụp màn hình.
Trước khi bị bắt, Shark Thủy là Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật hàng loạt doanh nghiệp. Ảnh chụp màn hình.

Trong đó, nhiều pháp nhân gây chú ý và có quy mô tổng vốn điều lệ lên đến hàng nghìn tỉ.

Điển hình, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) được thành lập năm 2014, do ông Nguyễn Ngọc Thủy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật.

Ban đầu, Công ty Egame có vốn điều lệ 39 tỉ đồng, năm 2016, doanh nghiệp tăng vốn lên 162,2 tỉ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy góp 152,4 tỉ đồng, tương đương tỉ lệ sở hữu gần 94%. Còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông: Nguyễn Thị Dung (2%), Đặng Văn Hiên (3,1%), Nguyễn Văn Sơn (0,9%).

Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English), được thành lập vào năm 2012 với số vốn điều lệ là 1 tỉ đồng và tên gọi ban đầu là CTCP Trò chơi Evui. Sau đó, Apax English nhiều lần thay đổi vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông.

Năm 2016, công ty tăng vốn lên 78,1 tỉ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy góp 7,5 tỉ đồng, tương đương sở hữu 9,6%. Cuối năm 2021, công ty tăng vốn lên 887 tỉ đồng, trong đó có 6,9% là vốn nước ngoài thuộc về một cổ đông Hàn Quốc.

CTCP Tập đoàn Hạ tầng giáo dục (Edu Infra Group) thành lập năm 2007, do ông Nguyễn Ngọc Thủy là Chủ tịch HĐQT. Theo đăng ký thay đổi gần nhất, tháng 7.2022, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 390 tỉ đồng lên 497,8 tỉ đồng.

CTCP Apax Global (Apax Global), thành lập năm 2017 do ông Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ tịch HĐQT. Apax Global có vốn điều lệ 30 tỉ đồng, trong đó Apax English góp 25 tỉ đồng, tương đương sở hữu 83,3%. Còn lại thuộc sở hữu của 2 cổ đông là ông Nguyễn Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Thùy Dung, mỗi người sở hữu hơn 8,3%.

Apax Holdings thua lỗ, nợ nần và cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch

Trong hệ sinh thái của Shark Thủy, CTCP Đầu tư Apax Holdings (Mã chứng khoán: IBC) là một những doanh nghiệp trọng yếu, cũng là doanh nghiệp duy nhất đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Vốn điều lệ của IBC cập nhật đến 30.1.2023 đạt 831,5 tỉ đồng, trong đó Egroup sở hữu 59,76%.

BCTC hợp nhất quý 4/2022 ghi nhận, IBC lỗ sau thuế 92,8 tỉ đồng, lũy kế cả năm 2022, doanh nghiệp lỗ 81,3 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi (6 tỉ đồng).

Cuối năm 2022, tổng tài sản IBC đạt 4.596 tỉ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 736 tỉ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn 100 tỉ đồng. Đáng chú ý, khoản phải thu ngắn hạn lên tới 1.589 tỉ đồng, chiếm 34,5% tổng tài sản.

Nợ phải trả tại ngày 31.12.2022 ở mức 3.076 tỉ đồng, gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (1.520 tỉ đồng). Trong đó, nợ vay ngắn hạn ở mức 613 tỉ đồng, vay dài hạn đạt 784 tỉ đồng.

Cuối năm 2022, nợ phải trả tại IBC gấp đôi vốn chủ sở hữu. Ảnh chụp màn hình.
Cuối năm 2022, nợ phải trả tại IBC gấp đôi vốn chủ sở hữu. Ảnh chụp màn hình.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2022 Apax Holdings âm đến 444 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, con số này ở mức dương 282 tỉ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu IBC của Apax Holdings đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 15.12.2023 do tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, theo quy định tại Điểm o Khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Trước đó, trong năm 2022, Apax Holdings bị Cục Thuế Hà Nội cưỡng chế thuế hơn 5,625 tỉ đồng; trong đó, thuế thu nhập cá nhân hơn 1,6 tỉ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp gần 3,4 tỉ đồng; tiền chậm nộp các loại thuế gần 559 triệu đồng.

Lục Giang
TIN LIÊN QUAN

Nhà đầu tư của Shark Thủy rơi nước mắt vì bị dồn vào đường cùng

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Khoảng 3 năm nay, nhiều nhà đầu tư ròng rã đi đòi quyền lợi và đòi lại số tiền mà bản thân và gia đình đã đầu tư vào tập đoàn Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi là Shark Thủy).

Hình ảnh Shark Thủy và loạt phát ngôn về phương châm kinh doanh bị chia sẻ rầm rộ

Thùy Trang |

Nhiều người tìm lại hình ảnh và hàng loạt phát ngôn về phương châm kinh doanh của Shark Thủy (Nguyễn Ngọc Thủy) thời còn góp mặt trong chương trình "Thương vụ bạc tỉ - Shark Tank". Ông Thủy bị bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh ngữ Apax thông báo tạm dừng việc xác nhận học phí sau khi Shark Thủy bị bắt

Chân Phúc |

Ngày 26.3, phía Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax - chủ quản chuỗi trung tâm dạy tiếng Anh Apax Leaders - có thông báo cho biết, sẽ tạm dừng việc xác nhận học phí và công nợ học phí với phụ huynh trong thời gian cơ quan chức năng điều tra. Động thái này được đưa ra sau khi Shark Thủy - Tổng Giám đốc Công ty - bị bắt vì bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam Shark Thủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi Shark Thủy) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax bị bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân phản ánh được cấp bò gầy, Quảng Trị tiến hành rà soát

HƯNG THƠ |

Được cấp bò giống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhưng người dân ở huyện miền núi tỉnh Quảng Trị phản ánh bò được cấp gầy, yếu.

Bộ Công Thương sẽ lấy ý kiến về việc bỏ hay giữ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Cường Ngô |

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập trong thời gian vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, có rất nhiều ý kiến xung quanh việc bỏ hay không bỏ quỹ này. "Chúng tôi sẽ tiếp tục lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp", ông Tân nói.

Nhà dân bay mái, hàng trăm hecta lúa ở Huế bị đổ, ngã do mưa to, gió lớn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Nhiều nhà dân bị bay mái, hàng trăm hecta lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị đổ, ngã do mưa lớn, gió mạnh.

Bệnh viện Hải Tiến báo cáo thiếu trung thực vụ khám sức khỏe thần tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ khám sức khỏe “thần tốc” cho học viên lái xe (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có báo cáo giải trình vụ việc. Tuy nhiên, có nhiều điểm bất ngờ trong báo cáo giải trình của phía bệnh viện này.

Nhà đầu tư của Shark Thủy rơi nước mắt vì bị dồn vào đường cùng

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Khoảng 3 năm nay, nhiều nhà đầu tư ròng rã đi đòi quyền lợi và đòi lại số tiền mà bản thân và gia đình đã đầu tư vào tập đoàn Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi là Shark Thủy).

Hình ảnh Shark Thủy và loạt phát ngôn về phương châm kinh doanh bị chia sẻ rầm rộ

Thùy Trang |

Nhiều người tìm lại hình ảnh và hàng loạt phát ngôn về phương châm kinh doanh của Shark Thủy (Nguyễn Ngọc Thủy) thời còn góp mặt trong chương trình "Thương vụ bạc tỉ - Shark Tank". Ông Thủy bị bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh ngữ Apax thông báo tạm dừng việc xác nhận học phí sau khi Shark Thủy bị bắt

Chân Phúc |

Ngày 26.3, phía Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax - chủ quản chuỗi trung tâm dạy tiếng Anh Apax Leaders - có thông báo cho biết, sẽ tạm dừng việc xác nhận học phí và công nợ học phí với phụ huynh trong thời gian cơ quan chức năng điều tra. Động thái này được đưa ra sau khi Shark Thủy - Tổng Giám đốc Công ty - bị bắt vì bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam Shark Thủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi Shark Thủy) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax bị bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.