Hé lộ lượng tiền khổng lồ bơm ra thị trường 4 tháng đầu năm

Lam Duy |

Ước tính một lượng tiền khổng lồ lên tới hơn 210.000 tỉ đồng được bơm ra thị trường trong 4 tháng đầu năm nay.

Dữ liệu thị trường vừa được Công ty Chứng khoán VNDirect công bố cho thấy, tính đến hết tuần đầu của tháng 5.2023, áp lực tỉ giá giảm rõ rệt khi chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng USD với các đồng tiền khác giảm xuống còn 101,1 điểm, thấp hơn 4,0% kể từ khi Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) sụp đổ.

Tại thị trường trong nước, chỉ số DXY giảm kéo theo tỉ giá USD/VND giảm 0,8% so với đầu năm xuống 23.449 đồng. Nhờ áp lực tỉ giá giảm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng dự trữ ngoại hối thêm khoảng 6 tỉ USD kể từ đầu năm 2023.

Như vậy, chỉ thông qua kênh mua ngoại tệ, NHNN bơm ra thị trường khoảng 140.000 tỉ đồng ra nền kinh tế để mua USD, qua đó hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng và hạ lãi suất trong nước.

Với diễn biến trên, trong quý II/2023, VNDirect nhận định áp lực tỉ giá USD/VND hạ nhiệt do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất ngay tại cuộc họp tiếp theo trong tháng 6.2023 và dự báo tỉ giá USD/VND dao động trong khoảng 23.400-23.700 VND/USD.

Trong trường hợp Fed dừng tăng lãi suất điều hành trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 6.2023, áp lực tỉ giá và lãi suất trong nước sẽ tiếp tục hạ nhiệt. NHNN theo đó có thể sẽ giảm lãi suất điều hành thêm ít nhất 0,5% từ nay tới cuối năm 2023 và có điều kiện mua thêm ngoại tệ dự trữ ngoại hối.

Công ty Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cũng cho hay, chỉ tính riêng trong tháng 4.2023, tỉ giá giữa USD và tiền đồng (USD/VND) chứng kiến mức giảm 0,2% và theo đó, tỉ giá giao dịch USD/VND trung bình trong tháng 4 dao động về quanh mức 23.500 VND/USD.

Việc tỉ giá hạ nhiệt và duy trì ổn định trong thời gian gần đây là điều kiện cần thiết để NHNN mua ròng ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối quốc gia và qua đó bơm thêm một lượng vốn lớn hỗ trợ thị trường.

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm rất mạnh trong thời gian vừa qua. Ảnh: ACBS
Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm rất mạnh trong thời gian vừa qua. Ảnh: ACBS

Trong khi đó theo Công ty Chứng khoán ACBS, tính đến đầu tháng 5.2023 và nếu so với đầu năm 2023, lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng ở hầu hết các kỳ hạn đều giảm mạnh.

NHNN cũng liên tiếp có các động thái hỗ trợ thị trường như 2 lần điều chỉnh giảm một số lãi suất chính sách và điều hành trong tháng 3.2023 nhằm hiện thực mục tiêu phục hồi kinh tế của Quốc hội và Chính phủ. Chỉ riêng trong tháng 4.2023, NHNN cũng bơm ròng thêm ra thị trường 65.000 tỉ đồng thông qua thị trường mở.

Các thống kê của ACBS cho thấy, như vậy trong 4 tháng đầu năm 2023, NHNN bơm vào thị trường khoảng 211.000 tỉ đồng thông qua qua thị trường mở và mua ngoại tệ để ổn định thanh khoản thị trường, kéo lãi suất thấp xuống nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp.

Với hàng loạt chính sách hỗ trợ nêu trên cùng với lãi suất cho vay hạ nhiệt, các tổ chức đầu tư nhận định triển vọng tăng trưởng tín dụng sẽ được cải thiện rõ rệt trong nửa cuối năm 2023.

Trước đó theo NHNN, tín dụng toàn nền kinh tế tính đến cuối tháng 4.2023 chỉ tăng 2,75% so với đầu năm (thấp so với mức tăng 7,2% trong 4 tháng đầu năm 2022).

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Khả năng cao Ngân hàng Nhà nước sẽ giảm 0,5% lãi suất điều hành

Lam Duy |

Nhiều tổ chức đầu tư dự báo, Ngân hàng Nhà nước có thể sớm giảm lãi suất điều hành trong các tháng còn lại của năm 2023, mức giảm thêm có thể là 0,5%.

Đồng USD ngày càng rẻ hơn

Lam Duy |

Chỉ riêng trong tuần qua, giá đôla Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại trong nước giảm tới 9 đồng, trong khi tỷ giá trung tâm giảm tới 17 đồng.

Lãi suất tiến sát 9%, bơm thêm 66.000 tỉ đồng để hạ nhiệt

Lam Duy |

Trong tuần tính đến giữa tháng 4.2023, lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng tiếp tục tăng ở nhiều kỳ hạn. Ngân hàng Nhà nước bơm thêm gần 66.000 tỉ đồng để hỗ trợ thanh khoản.

Thêm tín hiệu giảm lãi suất cho vay, tiền rẻ bơm ra thị trường

Đức Mạnh |

Nhiều tín hiệu tích cực đang báo hiệu lãi suất cho vay sắp hạ nhiệt. Mặt bằng lãi suất huy động 12 tháng có thể duy trì quanh ngưỡng 7% còn lãi suất cho vay bình quân quanh ngưỡng 10%.

Chứng khoán áp lực bán mạnh trước ngày đáo hạn phái sinh

Gia Miêu |

Thanh khoản gia tăng đột biến kết hợp với xu hướng đảo chiều cho thấy áp lực chốt lời mạnh mẽ của thị trường chứng khoán khi đi vào vùng kháng cự 1.070-1.080 điểm.

Dự báo thời tiết hôm nay 16.5: Nắng nóng quay trở lại, có nơi trên 38 độ C

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.5, Bắc Bộ, Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C. Còn ở phía Nam đã chính thức vào mùa mưa, trời sẽ liên tục có mưa về chiều ở nhiều tỉnh thành.

Đối mặt nguy cơ vỡ nợ, Mỹ hết tiền cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ hết tiền cho Ukraina trong bối cảnh Washington đối mặt vỡ nợ, gánh khoản nợ hơn 31 nghìn tỉ USD.

Trở về từ bệnh viện, tuyển thủ nữ Việt Nam tập tễnh nhận huy chương

Thanh Vũ |

Sau khi đi chụp X-quang tại bệnh viện, trung vệ Trần Thị Thúy Nga đã kịp trở lại sân Olympic để nhận huy chương vàng SEA Games 32 cùng đội tuyển nữ Việt Nam.

Khả năng cao Ngân hàng Nhà nước sẽ giảm 0,5% lãi suất điều hành

Lam Duy |

Nhiều tổ chức đầu tư dự báo, Ngân hàng Nhà nước có thể sớm giảm lãi suất điều hành trong các tháng còn lại của năm 2023, mức giảm thêm có thể là 0,5%.

Đồng USD ngày càng rẻ hơn

Lam Duy |

Chỉ riêng trong tuần qua, giá đôla Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại trong nước giảm tới 9 đồng, trong khi tỷ giá trung tâm giảm tới 17 đồng.

Lãi suất tiến sát 9%, bơm thêm 66.000 tỉ đồng để hạ nhiệt

Lam Duy |

Trong tuần tính đến giữa tháng 4.2023, lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng tiếp tục tăng ở nhiều kỳ hạn. Ngân hàng Nhà nước bơm thêm gần 66.000 tỉ đồng để hỗ trợ thanh khoản.

Thêm tín hiệu giảm lãi suất cho vay, tiền rẻ bơm ra thị trường

Đức Mạnh |

Nhiều tín hiệu tích cực đang báo hiệu lãi suất cho vay sắp hạ nhiệt. Mặt bằng lãi suất huy động 12 tháng có thể duy trì quanh ngưỡng 7% còn lãi suất cho vay bình quân quanh ngưỡng 10%.