Hé lộ con đường làm giàu của Trầm Bê - trùm bất động sản và ngân hàng

H.M |

Ông Trầm Bê được “trời phú” cho khả năng nhạy cảm với thị trường, luôn “thức thời” trên thương trường. Khởi nghiệp từ gỗ, ông Trầm Bê sau đó thành công ở nhiều ngành nghề khác nhau như mở bệnh viện, kinh doanh bất động sản, tham gia vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Phất lên nhờ BĐS với thương vụ chuyển nhượng khét tiếng

Ông Trầm Bê bắt đầu sự nghiệp với cương vị là Giám đốc Cty Chế biến Lâm sản Đông Anh (1991- 1994) và sau đó là Chủ tịch HĐQT của Cty (1995-2001).

Năm 1999, ông tham gia vào lĩnh vực bất động sản với việc trở thành thành viên HĐQT của Cty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI). Tại thời điểm đó, việc đầu tư bất động sản khá thuận lợi, BCCI “phất lên như diều gặp gió”.

Năm 2009, ông Trầm Bê bỏ ra khoảng 64 triệu USD để sở hữu một phần khu mua sắm Vallco Shopping Mall thuộc trung tâm thương mại tại Cupertino (bang California, Mỹ).

Khu mua sắm Vallco Shopping.

Năm 2014, ông Trầm Bê mới quyết định chuyển nhượng để chốt lời khoản đầu tư này. Thương vụ này đem về cho đại gia tổng cộng 116 triệu USD, đây được coi là một trong những thương vụ sáp nhập lớn nhất lịch sử bán lẻ của thung lũng Silicon. Đối tác lúc bấy giờ là Cty bất động sản Sand Hill.

Sau khi trừ đi 36 triệu USD tiền thuế tại Mỹ, đại gia Trầm Bê “ôm” về 80 triệu USD. Đây là một con số không hề nhỏ và có thể nói là một trong những thương vụ đầu tư thành công nhất của đại gia BĐS Việt vào thị trường Mỹ.

Sau 17 năm gắn bó, ông Trầm Bê đã rời khỏi vị trí này vào tháng 8.2016.

Dinh thự của đại gia Trầm Bê.

Đầu tư vào bệnh viện

Năm 2001, ông Trầm Bê cùng hai bác sĩ góp vốn xây dựng bệnh viện Triều An, được xem là một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên được Bộ Y tế công nhận đa khoa chuyên sâu, quy mô lớn nhất Việt Nam.

Bênh viện này hiện đang có vốn điều lệ 590 tỷ đồng và 9 cổ đông sáng lập đang sở hữu trên 83% vốn điều lệ. Trong đó, ông Trầm Bê đang sở hữu 9 triệu cổ phiếu của Bệnh viện Triều An, tương đương 15,25% vốn điều lệ và là cổ đông lớn thứ 3 trong danh sách cổ đông sáng lập còn sở hữu cổ phần. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của đơn vị này cũng cho biết, tính tới 31.12.2015, ông Trầm Bê và con gái là bà Trầm Thuyết Kiều đều đang giữ chức vụ thành viên trong HĐQT bệnh viện (tổng sở hữu khi đó đạt trên 26% vốn điều lệ). Riêng ông Trầm Bê kiêm nhiệm thêm chức danh Cố vấn HĐQT. Cương vị Chủ tịch bệnh viện do ông Trần Ngọc Henri và Trưởng ban kiểm soát là ông Trầm Sê - em ông Trầm Bê nắm giữ.

Hoạt động kinh doanh của Bệnh viện Triều An duy trì khá ổn định trong thời gian gần đây với doanh thu đạt trên 300 tỷ đồng, lợi nhuận trong khoảng gần 30 đến 40 tỷ đồng mỗi năm. Phần lớn lợi nhuận sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính của bệnh viện đều được sử dụng để chia cổ tức cho các cổ đông. Năm 2014 và 2015, phần cổ tức ông Trầm Bê và bà Trầm Thuyết Kiều nhận được đạt từ 8 đến 9 tỷ đồng.

Sau khi bước chân vào BĐS và y tế, ông Trầm Bê đã bắt đầu nhắm vào thị trường nông nghiệp. Từ năm 2002- 2004, ông nắm giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT của Cty Chế biến Thủy hải sản Sơn Sơn từ năm 2002 cho tới năm 2004. Ở thời điểm đó, Sơn Sơn chiếm lĩnh 100% thị trường chiếu xạ thanh long ở Việt Nam. Suốt 7 năm giữ thế độc quyền của thị trường, Cty của ông Trầm Bê đã hưởng nhiều ưu đãi.

Năm 2008, Cty Vàng bạc Đá quý Phương Nam (NJC) vào năm 2007 và Cty Chứng khoán Phương Nam (PNS) được thành lập. Tại Cty NJC, ông Trầm Bê giữ chức Phó chủ tịch. Con gái ông Trầm Bê là bà Trầm Thuyết Kiều nắm giữ chức Phó giám đốc của NJC. Còn tại PNS, con trai út của Trầm Bê là Trầm Khải Hòa làm Chủ tịch HĐQT.

Vết trượt dài của đại gia

Sau khi “kinh qua” các ngành nghề, đại gia Trầm Bê bắt đầu bước vào lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông trở thành thành viên trong HĐQT Ngân hàng Phương Nam vào năm 2004. Trong giai đoạn này, ngành ngân hàng Việt Nam tăng trưởng khá nóng.

Năm 2012, ông Trầm Bê cùng con trai là ông Trầm Khải Hòa đã bất ngờ rút khỏi ban lãnh đạo của Ngân hàng Phương Nam để tham gia vào HĐQT của Sacombank.

Năm 2012, ông Trầm Bê cùng con trai là Trầm Khải Hòa rút khỏi ban lãnh đạo Ngân hàng Phương Nam để tham gia vào HĐQT của Sacombank. Ngày 1.10.2015, Southernbank và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật.

Ông Trầm Bê và các tổ chức, cá nhân liên quan đã thực hiện ủy quyền quyền cổ đông (quyền biểu quyết và quyền đề cử) tại PNB/Sacombank/Sacombank sau sáp nhập cho Cty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) theo chỉ định của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Trầm Bê đi thu phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội cổ đông Sacombank tháng 7/2015, bàn về sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam. Ảnh Vnexpress

Ngày 24.2.2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank.

Theo NHNN, ông Trầm Bê và người có liên quan có trách nhiệm tiếp tục xử lý các tồn tại tại Sacombank theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Theo thông tin ban đầu, Trầm Bê đã tiếp tay cho Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 Cty do ông Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỉ đồng.

 

H.M
TIN LIÊN QUAN

“Luật tốt, Nghị định siết hẹp lại, ra Thông tư thì cơ hội bé bằng lỗ kim!“

Lan Hương |

Phát biểu tại diễn đàn Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF) 31.7, một doanh nghiệp cho biết: “Mỗi ngày tỉnh dậy, khi nghe có nghị định, thông tư mới thì chúng tôi lo nhiều hơn mừng. Lý do vì thuận lợi chỉ một phần nhưng khó khăn có nhiều. Khi ban hành các nghị định, thông tư, đừng lấy tiêu chí số lượng mà nên coi trọng chất lượng. Đừng để tình trạng luật ban hành tốt nhưng nghị định ra đời thì cánh cửa lại hẹp lại một tí, đến thông tư thì cơ hội cho DN chỉ bằng lỗ kim be bé”.

Thủ tướng nói gì về hiện tượng người Việt chi 3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ?

Lan Hương |

Ngày 31.7, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc đưa tiền ra nước ngoài cũng là hiện tượng cần suy nghĩ, trong đó có việc duy trì lãi suất 0% với đồng USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Những gì tư nhân làm tốt, Nhà nước nên tạo điều kiện cho tư nhân làm”

Lan Hương |

Sáng 31.7, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) lần thứ 2 với chủ đề “Chương trình hành động từ Nghị quyết Trung ương 5”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

“Luật tốt, Nghị định siết hẹp lại, ra Thông tư thì cơ hội bé bằng lỗ kim!“

Lan Hương |

Phát biểu tại diễn đàn Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF) 31.7, một doanh nghiệp cho biết: “Mỗi ngày tỉnh dậy, khi nghe có nghị định, thông tư mới thì chúng tôi lo nhiều hơn mừng. Lý do vì thuận lợi chỉ một phần nhưng khó khăn có nhiều. Khi ban hành các nghị định, thông tư, đừng lấy tiêu chí số lượng mà nên coi trọng chất lượng. Đừng để tình trạng luật ban hành tốt nhưng nghị định ra đời thì cánh cửa lại hẹp lại một tí, đến thông tư thì cơ hội cho DN chỉ bằng lỗ kim be bé”.

Thủ tướng nói gì về hiện tượng người Việt chi 3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ?

Lan Hương |

Ngày 31.7, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc đưa tiền ra nước ngoài cũng là hiện tượng cần suy nghĩ, trong đó có việc duy trì lãi suất 0% với đồng USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Những gì tư nhân làm tốt, Nhà nước nên tạo điều kiện cho tư nhân làm”

Lan Hương |

Sáng 31.7, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) lần thứ 2 với chủ đề “Chương trình hành động từ Nghị quyết Trung ương 5”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.