Hàng nghìn lượt người đến phiên chợ sâm Ngọc Linh ở miền núi Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Chiều ngày 24.4, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh thu hút hàng nghìn lượt du khách, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm những sản vật của núi rừng Tây Nguyên.

Theo ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, phiên chợ sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với quảng bá du lịch năm 2022 là lần đầu tiên huyện tổ chức. Phiên chợ sẽ được tổ chức từ 24-26.4.2022 tại quảng trường Trung tâm huyện và tổ chức trực tuyến 10 ngày (từ 22.4-2.5) trên trang thương mại điện tử của tỉnh Kon Tum.

Cô gái trẻ người Xơ Đăng tự hào về quốc bảo trên quê hương mình. Ảnh T.T
Cô gái trẻ người Xơ Đăng tự hào về quốc bảo trên quê hương mình. Ảnh T.T

“Thông qua phiên chợ nhằm giới thiệu, quảng bá về sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác cùng sản phẩm đặc hữu trên địa bàn đến các tầng lớp nhân dân, các du khách và các nhà đầu tư. Qua đó, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của huyện và các huyện thuộc tỉnh gặp gỡ, tìm hiểu kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dược liệu, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc hữu.

Qua đó, giới thiệu quảng bá tiềm năng, thế mạnh về dược liệu, du lịch và các lọai sản phẩm của huyện đến người tiêu dùng, khách du lịch trong và ngoài tỉnh…”- ông Võ Trung Mạnh cho hay.

Nhiều sản vật từ núi rừng Kon Tum. Ảnh T.T
Nhiều sản vật từ núi rừng Kon Tum. Ảnh T.T

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu phát triển vùng dược liệu tỉnh Kon Tum thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia và trở thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước vào năm 2025, với diện tích sâm Ngọc Linh khoảng 4.500ha, các cây dược liệu khác khoảng 10.000ha.

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã có hơn 1.165 hộ gia đình, 30 nhóm hộ, tổ liên kết sản xuất và 5 doanh nghiệp tham gia trồng sâm Ngọc Linh với tổng diện tích đã trồng là hơn 1.240,7ha.

Một gian hàng ở phiên chợ sâm. Ảnh T.T
Một gian hàng ở phiên chợ sâm. Ảnh T.T

Diện tích sâm này trồng hoàn toàn dưới tán rừng tự nhiên trên núi Ngọc Linh, tập trung chủ yếu ở địa bàn các xã Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lây của huyện Tu Mơ Rông (với hơn 1.190ha).

Huyện Tu Mơ Rông đã làm việc với các doanh nghiệp, hợp tác xã, các xã và cá nhân tham gia phiên chợ có bán sâm Ngọc Linh củ, ngoài việc có xác nhận nguồn gốc của chính quyền địa phương thì yêu cầu ký cam kết không bán hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và các sản phẩm làm ảnh hưởng đến thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Sau dịch COVID-19, Kon Tum muốn thu hút lượng lớn du khách

T.TUẤN - T.HƯƠNG |

Kon Tum – Sáng ngày 24.4, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức diễn đàn “Du lịch Kon Tum – Tiềm năng và triển vọng năm 2022” để bàn về các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án.

Hội khinh khí cầu bay ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 23.4, tỉnh Kon Tum tổ chức lễ hội bay khinh khí cầu thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến vui chơi, giải trí tạo nên không khí sôi động.

Kon Tum sẽ gửi mẫu xét nghiệm sâm Ngọc Linh nếu nghi ngờ hàng nhái, giả

THANH TUẤN |

Kon Tum – Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum thành lập tổ thẩm định sâm nhằm phát hiện sâm Ngọc Linh nhái, giả, sâm kém chất lượng trà trộn vào phiên chợ sâm tới đây.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Sau dịch COVID-19, Kon Tum muốn thu hút lượng lớn du khách

T.TUẤN - T.HƯƠNG |

Kon Tum – Sáng ngày 24.4, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức diễn đàn “Du lịch Kon Tum – Tiềm năng và triển vọng năm 2022” để bàn về các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án.

Hội khinh khí cầu bay ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 23.4, tỉnh Kon Tum tổ chức lễ hội bay khinh khí cầu thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến vui chơi, giải trí tạo nên không khí sôi động.

Kon Tum sẽ gửi mẫu xét nghiệm sâm Ngọc Linh nếu nghi ngờ hàng nhái, giả

THANH TUẤN |

Kon Tum – Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum thành lập tổ thẩm định sâm nhằm phát hiện sâm Ngọc Linh nhái, giả, sâm kém chất lượng trà trộn vào phiên chợ sâm tới đây.