Hội khinh khí cầu bay ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 23.4, tỉnh Kon Tum tổ chức lễ hội bay khinh khí cầu thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến vui chơi, giải trí tạo nên không khí sôi động.

Hoạt động bay khinh khí cầu này nằm trong chương trình "Diễn đàn du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng" năm 2022. Đây là những hoạt động nhằm kích cầu du lịch, thu hút doanh nghiệp, chào đón khách du lịch đến với Kon Tum sau những năm bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Một khinh khí cầu trên không. Ảnh T.T
Một khinh khí cầu trên không. Ảnh T.T

Cùng với bay khinh khí cầu, tỉnh Kon Tum còn tổ chức các hoạt động nằm trong chương trình "Diễn đàn du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng" năm 2022 như, lễ đón nhận bằng di tích Chiến thắng Đăk Tô năm 1967 và điểm cao 875 lịch sử tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi.

Du khách rất thích thú khi ngồi trên khinh khí cầu. Ảnh T.T
Du khách rất thích thú khi ngồi trên khinh khí cầu. Ảnh T.T
Giải dù lượn mở rộng huyện Sa Thầy; tổ chức chương trình Famtrip khảo sát với 250 doanh nghiệp lữ hành của các khu vực trên cả nước nhằm giới thiệu đầu tư, xây dựng tour, tuyến du lịch…

Từ sáng sớm, con đường dẫn vào khu trung tâm hành chính tỉnh, phường Thống Nhất, TP Kon Tum tấp nập du khách đến xem buổi bay khinh khí cầu. Từ 6h - 9h sáng ngày 23.4, lượng khách liên tục đổ về điểm bay ngày càng đông. Nhiều gia đình đưa cả con nhỏ hay những nhóm bạn trẻ đều tìm chỗ trống để săn những tấm hình đẹp khi khinh khí cầu bay lên khỏi mặt đất làm kỷ niệm.

Ngay trong buổi sáng diễn ra lễ hội đã thu hút hàng chục nghìn lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm bay khinh khí cầu.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều du khách chọn du lịch trước kỳ nghỉ lễ để thoải mái, tiết kiệm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dịp cuối tuần trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, bãi tắm tại TP.Vũng Tàu vẫn tấp nập du khách đến vui chơi tắm biển. Nhiều người cho biết, chọn phương án đi du lịch trước lễ để tránh sự đông đúc và thoải mái, tiết kiệm chi phí.

Động đất ở Kon Tum: Người dân nơm nớp lo nhà sập

THANH TUẤN |

Kon Tum - Không những thủy điện Thượng Kon Tum mà còn hàng loạt các nhà máy thủy điện khác ở Kon Tum cũng cần được rà soát, kiểm tra theo hướng phòng chống động đất. Các nhà nghiên cứu dự báo nguy cơ động đất có thể lên đến 5 đến 5,5 độ richter.

Động đất ở Kon Tum: Thầy cô, học sinh luôn trong tư thế chạy trốn "tử thần"

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ở xã Đăk Rinh, huyện Kon Plông, nhiều giáo viên cắm bản đêm nằm ngủ phải để hé cửa và tuyệt đối không ai được chốt cửa, để khi có động đất các thầy cô mau chóng chạy thoát được ra ngoài.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Nhiều du khách chọn du lịch trước kỳ nghỉ lễ để thoải mái, tiết kiệm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dịp cuối tuần trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, bãi tắm tại TP.Vũng Tàu vẫn tấp nập du khách đến vui chơi tắm biển. Nhiều người cho biết, chọn phương án đi du lịch trước lễ để tránh sự đông đúc và thoải mái, tiết kiệm chi phí.

Động đất ở Kon Tum: Người dân nơm nớp lo nhà sập

THANH TUẤN |

Kon Tum - Không những thủy điện Thượng Kon Tum mà còn hàng loạt các nhà máy thủy điện khác ở Kon Tum cũng cần được rà soát, kiểm tra theo hướng phòng chống động đất. Các nhà nghiên cứu dự báo nguy cơ động đất có thể lên đến 5 đến 5,5 độ richter.

Động đất ở Kon Tum: Thầy cô, học sinh luôn trong tư thế chạy trốn "tử thần"

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ở xã Đăk Rinh, huyện Kon Plông, nhiều giáo viên cắm bản đêm nằm ngủ phải để hé cửa và tuyệt đối không ai được chốt cửa, để khi có động đất các thầy cô mau chóng chạy thoát được ra ngoài.