Hàng loạt công ty sẵn sàng “tháo chạy” khỏi Trung Quốc do cuộc chiến thương mại

Phan Anh |

Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung ngày càng leo thang, nhiều công ty nước ngoài đang chuẩn bị sẵn sàng rút ra khỏi hoặc ít nhất là giảm thiểu tối đa đầu tư vào Trung Quốc.

Theo hãng tin Bloomberg, nhiều tập đoàn công nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới sản xuất thiết bị điện tử của Đài Loan như Compal, Inventec…. đã sẵn sàng để rút khỏi lãnh thổ Trung Quốc, chuyển đến Đông Âu, Mexico và Đông Nam Á.

Mới đây, công ty hóa chất Asahi Kasei quyết định chuyển dây chuyền sản xuất một loại vật liệu nhựa từ Trung Quốc về một nhà máy ở Nhật Bản sau khi loại nhựa này bị đưa vào danh sách bị đánh thuế 25%.

Công ty Komatsu cho biết dây chuyền sản xuất một số linh kiện sử dụng cho máy đào thủy lực của công ty này tại Trung Quốc sẽ được chuyển sang các cơ sở sản xuất ở Mỹ, Nhật Bản và Mexico. Ảnh: Reuters
Công ty Komatsu cho biết, dây chuyền sản xuất một số linh kiện sử dụng cho máy đào thủy lực của công ty này tại Trung Quốc sẽ được chuyển sang các cơ sở sản xuất ở Mỹ, Nhật Bản và Mexico. Ảnh: Reuters

Trước khi quy định thuế Mỹ có hiệu lực, những công ty như SK Hynix của Hàn Quốc, Mitsubishi, Komatsu của Nhật Bản đã lên kế hoạch di dời sản xuất.

Công ty Komatsu, nhà sản xuất thiết bị xây dựng, khai mỏ cho biết, dây chuyền sản xuất một số linh kiện sử dụng cho máy đào thủy lực của công ty này tại Trung Quốc cũng sẽ được chuyển sang các cơ sở sản xuất ở Mỹ, Nhật Bản và Mexico.

Hãng sản xuất hàng điện tử và thiết bị điện Mitsubishi Electric cho biết, máy móc gia công laser và tia lửa điện của hãng này, được sản xuất tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cũng quyết định chuyển hoạt động sản xuất các loại máy này về thành phố Nagoya, Nhật Bản. Nhà máy của Mitsubishi Electric tại Đại Liên vẫn tiếp tục sản xuất các sản phẩm dành cho thị trường Trung Quốc.

Hãng tin CNN cũng cho hay, người tiêu dùng Mỹ có thể mất một thời gian khó khăn để đưa ra lựa chọn tiếp tục sử dụng sản phẩm từ Trung Quốc bị tăng giá đáng kể, hay dần "học cách nói không với hàng "Made in China" và tìm các mặt hàng nhập khẩu khác thay thế.

Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng, nếu Bắc Kinh không ngồi xuống đàm phán với Washington, họ sẽ phải chọn cách từ bỏ thị trường Mỹ và tìm các đối tác khác từ Canada và châu Âu, chưa kể đến việc các công ty lớn phải “tháo chạy” khỏi nước này để tránh thuế.

Vẫn còn quá sớm để dự báo rằng các gói áp thuế phạt ngày càng gia tăng của Mỹ nhằm vào hàng hóa Trung Quốc có thể châm ngòi cho làn sóng tháo chạy khỏi Trung Quốc của các công ty Nhật Bản và các công ty nước ngoài khác. Tuy nhiên, theo giới phân tích, nếu Mỹ và Trung Quốc sa lầy vào một cuộc chiến thương mại kéo dài, nguy cơ làn sóng tháo chạy này sẽ tăng lên.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Đỉnh điểm căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Cổ phiếu Châu Á “ngộp thở”

PV |

Trong phiên giao dịch sáng 24.9, thị trường chứng khoán Châu Á giảm điểm do nhà đầu tư lo ngại trước những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Sản xuất điện thoại và dệt may của Việt Nam có thêm cơ hội

Đức Thành |

Ngành dệt may và da giày, sản xuất điện thoại được dự báo là một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Trung Quốc chưa tung ra “quân át chủ bài”

PV (T/H) |

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tuyên bố, Bắc Kinh đã "hết đạn" trong cuộc chiến thương mại mà chính quyền Trump vừa leo thang bằng gói thuế đánh vào 200 tỉ USD với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo cây viết John Crudele, còn có một vấn đề rất lớn mà vị Bộ trưởng này cần chú ý.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đỉnh điểm căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Cổ phiếu Châu Á “ngộp thở”

PV |

Trong phiên giao dịch sáng 24.9, thị trường chứng khoán Châu Á giảm điểm do nhà đầu tư lo ngại trước những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Sản xuất điện thoại và dệt may của Việt Nam có thêm cơ hội

Đức Thành |

Ngành dệt may và da giày, sản xuất điện thoại được dự báo là một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Trung Quốc chưa tung ra “quân át chủ bài”

PV (T/H) |

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tuyên bố, Bắc Kinh đã "hết đạn" trong cuộc chiến thương mại mà chính quyền Trump vừa leo thang bằng gói thuế đánh vào 200 tỉ USD với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo cây viết John Crudele, còn có một vấn đề rất lớn mà vị Bộ trưởng này cần chú ý.