Hàng loạt các quốc gia đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng

Đức Mạnh |

Đà phục hồi nhanh chóng sau đại dịch đã khiến nhu cầu năng lượng tăng đột biến tại nhiều quốc gia. Khủng hoảng hiện hữu làm giá nguyên liệu vụt tăng, đồng thời làm hạn chế nguồn cung liên tục từ OPEC và gây tắc nghẽn vận tải toàn cầu.

Tại Tây Ban Nha, giá điện thắp sáng đã tăng gấp 3 lần, phản ánh đà tăng đột biến trong hóa đơn điện trên khắp Liên minh Châu Âu trong những tuần gần đây. Phí điện tăng cao đã làm dấy lên lo ngại về một mùa đông khó khăn phía trước khi các hộ gia đình cần nhiệt sưởi và mùa cao điểm điện đang sắp tới.

Nguyên nhân khiến chi phí điện gia tăng ở Châu Âu đến từ hàng loạt lý do: kho dự trữ khí đốt tự nhiên và xuất nhập khẩu thấp; sản lượng từ khối xay gió và nhiệt mặt trời giảm và công tác bảo trì khiến các nhà máy phát điện phải ngừng hoạt động

Trong khi đó, Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp, Anh và các nước khác đang lên kế hoạch cho các biện pháp toàn diện, từ trợ cấp đến giới hạn giá, nhằm bảo vệ người dân khỏi chi phí gia tăng khi các nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Tài xế đổ xô đi mua xăng khiến các điểm bơm nhiên liệu cạn khô khắp các thành phố lớn ở Anh. Đây là một trong những đợt gián đoạn năng lượng tồi tệ nhất mà đất nước phải đối mặt trong nhiều thập kỷ. Các cuộc giao tranh đã nổ ra tại các trạm đổ xăng khi chính phủ kêu gọi cần bình tĩnh.

Vấn đề không phải là nước Anh thiếu xăng mà là thiếu các công ty vận tải để phân phối nhiên liệu từ các nhà máy lọc dầu đến các nhà bán lẻ. Đây là tác động phụ từ việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu cùng sự trì hoãn trong cấp chứng nhận và đào tạo lái xe tải trong đại dịch.

Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson đã cấp thị thực tạm thời cho hàng nghìn tài xế xe tải nước ngoài để đưa nhiên liệu ra thị trường. Quân đội túc trực để giúp đỡ với hy vọng sẽ lập lại trật tự tại các trạm bơm trước kỳ nghỉ lễ.

Theo ước tính, có tới 44% hoạt động công nghiệp của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu điện. Điều này thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả GDP. Ảnh: Tân Hoa Xã
Theo ước tính, có tới 44% hoạt động công nghiệp của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng điện. Điều này thậm chí có thể tác động đến cả GDP. Ảnh: Tân Hoa Xã

Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu phân phối điện lại cho các doanh nghiệp thiếu năng lượng do nguồn cung than bị suy giảm. Bắc Kinh ấn định giá điện khiến các nhà máy than vật lộn với chi phí cao đã phải dừng sản xuất.

Hội đồng Điện lực Trung Quốc cho biết, các công ty điện than đang cố gắng mở rộng thêm các kênh mua sắm bằng mọi giá để đảm bảo nguồn cung cấp điện và nhiệt cho mùa đông. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các nguồn nhập khẩu thô lại không hề dễ dàng khi Nga đang tập trung vào phục vụ nhu cầu điện của Châu Âu, mưa làm gián đoạn sản lượng từ Indonesia và các hạn chế về vận tải đường bộ làm cản trở nhập khẩu từ Mông Cổ.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.