Hà Nội: Yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng bán xăng dầu tự phát để trục lợi

PHẠM ĐÔNG |

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng tuyệt đối không để xảy ra tình trạng kinh doanh xăng dầu trái phép nhằm trục lợi, gây bất ổn thị trường xăng, dầu.

Trước tình trạng bán xăng, dầu tự phát những ngày qua, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo 389/TP) đề nghị các sở, ngành có liên quan và Ban Chỉ đạo 389 quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý địa bàn, phân công công chức giám sát thường xuyên tại các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn.

Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng, dầu ở tất cả loại hình; kiểm tra việc tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, giãn, giảm số lượng, thời gian bán hàng hoặc đóng cửa hàng, tạm ngừng kinh doanh không đúng quy định của pháp luật; kinh doanh xăng, dầu không rõ nguồn gốc, vi phạm về đo lường, chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác.

Lực lượng công an các quận, huyện, thị xã phối hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng xử lý tình trạng kinh doanh xăng, dầu tự phát trên một số tuyến đường. Mục đích góp phần đảm bảo an ninh trật tự thị trường xăng dầu và an toàn phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông.

Sở Công Thương thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình nguồn cung xăng, dầu của các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội, chủ động phương án bảo đảm nguồn cung xăng, dầu cho thị trường. Không để xảy ra tình trạng ngừng bán hàng không có lý do chính đáng. Thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng, dầu đối với những cửa hàng vi phạm theo quy định.

Ban Chỉ đạo 389 quận, huyện, thị xã tuyệt đối không để xảy ra tình trạng kinh doanh xăng dầu trái phép (các điểm bán xăng dầu tự phát) nhằm trục lợi, gây bất ổn thị trường xăng, dầu.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng, dầu, đặc biệt là các hành vi đầu cơ, găm hàng, giảm thời gian bán hàng, tạo khan hiếm xăng, dầu trên địa bàn để trục lợi.

Trong khi đó, ngày 5.11, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, tính đến ngày 4.11, chỉ có 8 cửa hàng hết xăng cục bộ.

Theo báo cáo của các cửa hàng xăng, dầu, hôm nay (5.11), lượng xăng về bán bình thường. Sở Công Thương cũng đã gửi Sở Giao thông Vận tải cấp phép cho 114 xe chở xăng, dầu hoạt động 24/24 giờ để cung cấp xăng cho các cửa hàng.

Về lý do nhu cầu xăng, dầu tăng đột biến những ngày gần đây, bà Trần Thị Phương Lan cho hay, nguyên nhân là do các tỉnh, thành lân cận cũng thiếu nguồn cung nên người dân ở một số địa phương khác đổ dồn về Hà Nội mua xăng, tạo ra sức ép lớn cho nhiều cửa hàng ở nội đô.

Ngoài việc phục vụ người dân sinh sống, làm việc tại thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu Hà Nội tiếp tục phục vụ thêm một số khách hàng ở các tỉnh, thành lân cận.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Công Thương: Kỳ điều chỉnh ngày 11.11 tới sẽ khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung xăng dầu

Nhóm PV |

Phân tích nhiều nguyên nhân khiến nguồn cung xăng dầu bị đứt gãy cục bộ, Bộ trưởng Công Thương cho biết, chiều 4.11, Bộ Tài chính đã có phương án điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu về Việt Nam. Nếu không có gì thay đổi lớn, trong kỳ điều chỉnh ngày 11.11 tới, các chi phí sẽ được cập nhật - khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung.

Đi đổ xăng lúc nửa đêm cho vắng, nhưng vẫn phải chờ cả tiếng đồng hồ

HỮU CHÁNH |

Nhiều người dân ở Hà Nội nửa đêm đi mua xăng để tránh đông đúc, nhưng ra tới nơi họ vẫn phải xếp hàng dài và phải chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt.

Bộ trưởng Công Thương: Nghiên cứu điều hành giá xăng dầu theo ngày

NHÓM PV |

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội liên quan đến nội dung xử lý người vi phạm, hoạt động thanh tra, thu hồi tài sản tham nhũng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bộ trưởng Công Thương: Kỳ điều chỉnh ngày 11.11 tới sẽ khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung xăng dầu

Nhóm PV |

Phân tích nhiều nguyên nhân khiến nguồn cung xăng dầu bị đứt gãy cục bộ, Bộ trưởng Công Thương cho biết, chiều 4.11, Bộ Tài chính đã có phương án điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu về Việt Nam. Nếu không có gì thay đổi lớn, trong kỳ điều chỉnh ngày 11.11 tới, các chi phí sẽ được cập nhật - khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung.

Đi đổ xăng lúc nửa đêm cho vắng, nhưng vẫn phải chờ cả tiếng đồng hồ

HỮU CHÁNH |

Nhiều người dân ở Hà Nội nửa đêm đi mua xăng để tránh đông đúc, nhưng ra tới nơi họ vẫn phải xếp hàng dài và phải chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt.

Bộ trưởng Công Thương: Nghiên cứu điều hành giá xăng dầu theo ngày

NHÓM PV |

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội liên quan đến nội dung xử lý người vi phạm, hoạt động thanh tra, thu hồi tài sản tham nhũng.