Hà Nội: 30 Tết, người dân chen chúc ở "chợ nhà giàu" mua đồ cúng Tết

HỮU CHÁNH |

Từ sáng sớm 21.1 (30 Tết), rất đông người Hà Nội đổ về "chợ nhà giàu" (ở quận Hoàn Kiếm), chi tiền triệu mua đồ cúng Tết để bày tỏ lòng thành với ông bà, tổ tiên trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Sáng sớm 30 Tết, khi trời còn chưa sáng hẳn, hàng chục người dân đã xếp hàng để mua gà, giò, chả, bánh chưng,... tại "chợ nhà giàu", phố Hàng Bè - Gia Ngư (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến không khí tại đây trở nên vô cùng nhộn nhịp.

Ra đời từ thời Pháp thuộc, Hàng Bè không phải khu chợ chính mà chỉ là tập hợp các hàng thực phẩm, đồ ăn chế biến sẵn nằm trên mấy đoạn phố cổ Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè và ngõ Trung Yên.

 
Nhiều người đi chợ từ sáng sớm. Ảnh: Hữu Chánh
 
 
Nổi tiếng nhất tại khu chợ này là khu vực bán gà luộc, gà thịt. Ảnh: Hữu Chánh

Nổi tiếng nhất tại khu chợ này là khu vực bán gà luộc, gà thịt. Bà Linh (chủ quán bán chim quay, gà luộc trong chợ Hàng Bè) cho biết, để phục vụ thực khách, bà phải dậy chuẩn bị hàng 3 - 4h và huy động hơn 10 nhân viên làm việc xuyên đêm, song vẫn không xuể.

"Từ ngày hôm qua 20.1 (29 Tết), nhiều người đã đến đây mua gà về lễ. Lượng người mua gà lễ năm nay gấp 2, 3 lần so với năm ngoái", bà Linh cho biết.

 
 
Gà được cắm thêm một bông hoa hồng tươi để trang trí. Ảnh: Hữu Chánh

Theo quan sát, nhân viên tại các cửa hàng bán gà cúng Tết đều phải "luôn chân luôn tay", từ khâu thịt gà tới luộc, chặt, đồ, gói xôi,... để kịp cung cấp, tính tiền cho khách. Ngoài việc bán tại chỗ, các shipper cũng liên tục ra vào cửa hàng này để giao gà.

Gà vừa luộc xong hơi còn nghi ngút sẽ được cắm thêm một bông hoa hồng tươi vào mỏ để trang trí, tạo điểm nhấn. Khi khách hàng chọn lựa được con gà ưng ý, người bán sẽ cân lên rồi tính tiền. Mỗi hàng tại đây bày khoảng vài chục con cho khách lựa chọn tùy kích thước mong muốn.

 
 
Các shipper cũng liên tục ra vào cửa hàng này để lấy gà đi giao cho khách. Ảnh: Hữu Chánh

Chị Nguyễn Bích Hà (Cửa Nam, Hoàn Kiếm) không khỏi "choáng ngợp" trước cảnh tượng đông đúc dù chị đã đến chợ Hàng Bè để mua gà về lễ từ 6h sáng. "Mỗi dịp lễ, Tết, tôi đều đến đây mua đồ về làm lễ. Hôm nay, tôi phải chờ 20 phút mới mua được gà và xôi vì quá đông", chị Hà nói.

Chị Hà cho biết thêm, giá gà năm nay vẫn như năm trước, không có biến động nhiều. Mức giá trung bình cho mỗi con gà khoảng 600.000 - 800.000 đồng/con.

Ngoài mặt hàng gà luộc đặc trưng, nhiều cửa hàng còn các loại xôi như xôi gấc, xôi đỗ, đĩa xôi ngũ sắc với nguyên liệu là các loại lá để thu hút người mua. Mức giá dao động là 50.000 đồng/đĩa.

 
Nhiều cửa hàng bày bán các loại xôi như xôi gấc, xôi đỗ, xôi ngũ sắc,...
 
Đĩa xôi ngũ sắc bắt mắt, thu hút người mua. Ảnh: Hữu Chánh

Theo ghi nhận, năm nay, nhiều người đi chợ không dùng tiền mặt, thay vào đó, họ thanh toán bằng QR code hoặc chuyển khoản ngân hàng.

"Ngày Tết cầm nhiều tiền đi chợ, đông đúc thế này dễ rơi, mất, nhầm lẫn. Trong khi giờ ở đâu cũng có thanh toán ví điện tử hoặc chuyển khoản rất tiện", chị Bích Ngọc (Đồng Xuân, Hoàn Kiếm) nói.

 
Người dân quét mã QR code để thanh toán. Ảnh: Hữu Chánh
 
Nhiều người bán cùng dán mã để đáp ứng nhu cầu của khách. Ảnh: Hữu Chánh

Trời về sáng, lượng khách đông dần cũng là lúc nhu cầu quét mã thanh toán tăng vọt. Chủ cửa hàng vì thế phải dán tấm giấy có in mã QR lên người cho khách tiện "quét". Nhiều người bán cùng dán mã để đáp ứng nhu cầu của khách.

Ngoài ra, các loại hoa, quả để bày mâm ngũ quả cũng là mặt hàng thu hút nhiều người mua. Người bán tại đây quảng cáo loại bưởi "độc" với những bông hoa liền với cuống.

Trầu, cau được têm với những bông hoa bắt mắt. Giá bán cau là 15.000 đồng/quả, người mua chọn số lượng quả và người bán sẽ têm thành bó.

 
Trầu, cau được têm với những bông hoa bắt mắt. Ảnh: Hữu Chánh
 
Mùi già dùng để tắm chiều 30 Tết có giá 30.000 đồng/bó. Hữu Chánh
Bánh chưng, hương vị không thể thiếu trong ngày Tết. Ảnh: Hữu Chánh
Bánh chưng, hương vị không thể thiếu trong ngày Tết. Ảnh: Hữu Chánh

"Đi chợ ngày Tết ngoài việc mua, bán thì còn là lúc tôi cảm nhận không gian rất tuyệt vời mà mỗi năm chỉ có một lần", chị Hà Trang (ở phố Trúc Bạch, Ba Đình) chia sẻ.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hoa lan, đào, quất... siêu khuyến mãi, tiểu thương ngóng khách ngày 29 Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Chỉ còn 2 ngày nữa là bước sang năm mới Quý Mão 2023. Nhiều tiểu thương thậm chí phải xả hàng giá rẻ các loại hoa đào, hoa lan và quất để về quê ăn Tết nhưng vẫn khó hút được khách mua.

Đường vào chợ hoa Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám ùn tắc cục bộ ngày 29 Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Đường Bưởi, Vành đai 2 dẫn vào chợ hoa Hoàng Hoa Thám và Lạc Long Quân (Hà Nội) ùn tắc lúc chiều do lượng người đổ về mua hoa, sắm Tết quá đông. Nhiều người đã đậu xe ôtô ngay dưới lòng đường, cộng với việc các tiểu thương tràn ra vỉa hè để bán hàng khiến giao thông khu vực này trở nên hỗn loạn, ùn tắc.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Dự báo thời tiết 22.1: Mùng 1 Tết Bắc Bộ mưa vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.1.2023, miền Bắc sáng sương mù có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất khoảng 20 - 24 độ C. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ C.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

Hoa lan, đào, quất... siêu khuyến mãi, tiểu thương ngóng khách ngày 29 Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Chỉ còn 2 ngày nữa là bước sang năm mới Quý Mão 2023. Nhiều tiểu thương thậm chí phải xả hàng giá rẻ các loại hoa đào, hoa lan và quất để về quê ăn Tết nhưng vẫn khó hút được khách mua.

Đường vào chợ hoa Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám ùn tắc cục bộ ngày 29 Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Đường Bưởi, Vành đai 2 dẫn vào chợ hoa Hoàng Hoa Thám và Lạc Long Quân (Hà Nội) ùn tắc lúc chiều do lượng người đổ về mua hoa, sắm Tết quá đông. Nhiều người đã đậu xe ôtô ngay dưới lòng đường, cộng với việc các tiểu thương tràn ra vỉa hè để bán hàng khiến giao thông khu vực này trở nên hỗn loạn, ùn tắc.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.