Hà Lan chi 2,7 tỉ USD để giữ chân "gã khổng lồ" ngành bán dẫn

Trương Hoa |

Chính phủ Hà Lan tuyên bố sẽ chi 2,7 tỉ USD để cải thiện giao thông và cơ sở hạ tầng nhằm giữ chân "gã khổng lồ" ngành bán dẫn ASML - công ty lớn nhất của Hà Lan - không di dời hoạt động sản xuất ra nước ngoài.

ASML, đặt trụ sở chính tại thành phố Eindhoven, Hà Lan. Đây là tập đoàn công nghệ lớn nhất châu Âu và nhà cung cấp lớn nhất thiết bị cho các nhà sản xuất chip máy tính trên toàn cầu.

Công ty này tỏ ra hoan nghênh kế hoạch của chính phủ nhưng cho biết họ vẫn đang trong quá trình quyết định nơi họ sẽ phát triển trong tương lai.

Bộ trưởng Kinh tế Hà Lan Micky Adriaansens xác nhận khoản tiền 2,7 tỉ USD là một phần của kế hoạch "Operation Beethoven" nhằm giữ chân gã khổng lồ ngành chip ASML.

Khoản đầu tư này sẽ được sử dụng để cải thiện nhà ở, giáo dục, giao thông và lưới điện ở khu công nghệ nơi ASML đặt trụ sở trong nhiều năm tới.

Trong một tuyên bố, chính phủ cho biết họ cũng có ý định thực hiện các biện pháp khác để giảm gánh nặng thuế cho doanh nghiệp. Sau khi các công ty hàng đầu của Hà Lan bày tỏ lo ngại về việc thay đổi chính sách.

Thông báo cho biết: "Khi thực hiện những biện pháp này, chính phủ cho rằng công ty ASML sẽ tiếp tục đầu tư và đặt trụ sở chính theo pháp lý, tài chính và thực tế của mình tại Hà Lan".

Công ty hoan nghênh các kế hoạch và cho biết chúng sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho các công ty công nghệ trong khu vực Eindhoven mà còn cho Hà Lan nói chung.

Công ty đã khiến chính phủ Hà Lan phải hành động sau khi CEO Peter Wennink công khai phàn nàn về các chính sách khiến ASML khó thuê các nhân sự quan trọng, bao gồm kế hoạch chấm dứt việc giảm thuế cho lao động nhập cư trình độ cao.

ASML từng nhấn mạnh rằng chính phủ đã không đầu tư đúng cách để cải thiện hạ tầng ở khu vực Eindhoven, từ đường cao tốc đến nhà ở và hệ thống lưới điện.

Trong tháng 3.2024, hơn 10 công ty đang xem xét di chuyển hoạt động ra ngoài Hà Lan. Ngoài các biện pháp chống di chuyển, các công ty cũng phản đối một loạt các chính sách mới về thuế khi mua lại cổ phiếu cũng như giới hạn về khả năng khấu trừ thuế của các khoản đầu tư.

Công ty đa quốc gia Shell và tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng hàng đầu thế giới Unilever đã chuyển trụ sở đến London sau khi chính phủ Hà Lan thay đổi chính sách về thuế cổ tức vào năm 2018.

Trương Hoa
TIN LIÊN QUAN

Phát triển nhân lực công nghệ vi mạch bán dẫn tại Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Hội thảo “Công nghệ đo kiểm vi mạch bán dẫn trong đào tạo, nghiên cứu, phát triển và sản xuất” tổ chức sáng 29.3, được kỳ vọng sẽ giúp ích một phần phát triển cho đội ngũ nhân lực và công nghệ vi mạch bán dẫn của Việt Nam.

Đà Nẵng có trung tâm vi mạch bán dẫn với kinh phí đầu tư 10 tỉ đồng

Trang Thảo |

Ngày 26.3, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng vừa tổ chức khai trương Trung tâm Vi mạch bán dẫn và Công nghệ thông minh với nguồn kinh phí đầu tư khoảng 10 tỉ đồng. Trung tâm này được kỳ vọng sẽ là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về vi mạch bán dẫn cho thị trường trong và ngoài nước.

Doanh nghiệp bán dẫn Mỹ, Hàn Quốc muốn phát triển nhà máy tỉ USD ở Việt Nam

Thanh Hà |

Tập đoàn Lam Research của Mỹ dự kiến hợp tác với Công ty Hàn Quốc Seojin để phát triển tại Việt Nam nhà máy cùng chuỗi cung ứng với số vốn 1-2 tỉ USD. Sau đó, Lam Research có thể đầu tư trực tiếp và tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Đài Loan công bố thương vong trong trận động đất 7,4 độ richter

Thanh Hà |

Ít nhất 77 người bị mắc kẹt trên khắp Đài Loan (Trung Quốc) sau khi trận động đất mạnh xảy ra ở bờ biển phía đông của hòn đảo.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ cho công nhân bị thương do cháy khí mê-tan

Hà Anh - Tô Thế |

Trưa 3.4, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Phan Văn Anh làm trưởng đoàn đã tới động viên, thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các công nhân Công ty Than Thống Nhất, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bị thương do sự cố cháy khí mê-tan khi đang làm việc dưới hầm lò vào rạng sáng 3.4.

Mặt bằng mỏ than nơi xảy ra sự cố cháy khí mê-tan làm 4 người tử vong

Nhóm PV |

Ghi nhận của của phóng viên Báo Lao Động tại mặt bằng khai trường mỏ than thuộc Công ty Than Thống Nhất (Quảng Ninh), công việc vẫn đang diễn ra bình thường, khu vực xảy ra sự cố tạm thời bị phong tỏa phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Thanh Mong Pharma bán sản phẩm không phép: Phải xử lý nghiêm

Nhóm PV |

Trong loạt bài trước chúng tôi đã đề cập, mặc dù chưa đủ điều kiện để bán ra thị trường, nhưng một số sản phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Thanh Mong Pharma (Thanh Mong Pharma) vẫn được các nhà phân phối tích cực chào bán như một sản phẩm hợp pháp. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy hại lớn tới sức khỏe người sử dụng.

Thu hồi gần 55 tỉ đồng và 1,6 triệu USD trong vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn

PHẠM ĐÔNG |

Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, cơ quan điều tra đã thu hồi gần 55 tỉ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Phát triển nhân lực công nghệ vi mạch bán dẫn tại Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Hội thảo “Công nghệ đo kiểm vi mạch bán dẫn trong đào tạo, nghiên cứu, phát triển và sản xuất” tổ chức sáng 29.3, được kỳ vọng sẽ giúp ích một phần phát triển cho đội ngũ nhân lực và công nghệ vi mạch bán dẫn của Việt Nam.

Đà Nẵng có trung tâm vi mạch bán dẫn với kinh phí đầu tư 10 tỉ đồng

Trang Thảo |

Ngày 26.3, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng vừa tổ chức khai trương Trung tâm Vi mạch bán dẫn và Công nghệ thông minh với nguồn kinh phí đầu tư khoảng 10 tỉ đồng. Trung tâm này được kỳ vọng sẽ là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về vi mạch bán dẫn cho thị trường trong và ngoài nước.

Doanh nghiệp bán dẫn Mỹ, Hàn Quốc muốn phát triển nhà máy tỉ USD ở Việt Nam

Thanh Hà |

Tập đoàn Lam Research của Mỹ dự kiến hợp tác với Công ty Hàn Quốc Seojin để phát triển tại Việt Nam nhà máy cùng chuỗi cung ứng với số vốn 1-2 tỉ USD. Sau đó, Lam Research có thể đầu tư trực tiếp và tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.